Cách ly 32 lao động trái phép tại Trung Quốc được trao trả về nước

Những lao động trái phép tại Trung Quốc được trao trả về nước sáng nay tại Lạng Sơn sẽ được cách ly, theo dõi sức khỏe trong 14 ngày.

32 công dân được cơ quan chức năng tỉnh Lạng Sơn tiếp nhận tại cửa khẩu quốc tế Hữu nghị vào sáng 3/2, có hộ khẩu thường trú ở nhiều địa phương của Việt Nam.

Cơ quan chức năng tỉnh Lạng Sơn làm các thủ tục tiếp nhận 32 công dân Việt Nam.

Cơ quan chức năng tỉnh Lạng Sơn làm các thủ tục tiếp nhận 32 công dân Việt Nam.

Những công dân này xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc lao động, làm thuê ở nhiều công ty, xưởng sản xuất của tỉnh Quảng Đông. Ngày 14/1/2020, khi rời Quảng Đông trở về Quảng Tây, các công dân này đã bị lực lượng chức năng Trung Quốc bắt giữ do cư trú bất hợp pháp.

32 lao động trái phép tại Trung Quốc được trao trả về nước này sẽ được cách ly trong vòng 14 ngày để theo dõi theo quy định, đảm bảo an toàn, ngăn ngừa phát sinh dịch bệnh do virus corona chủng mới.

Tiến Dũng

Nguồn VTC: https://vtc.vn/tin-tuc-trong-ngay/cach-ly-32-lao-dong-trai-phep-tai-trung-quoc-duoc-trao-tra-ve-nuoc-ar525506.html