Cách ly 2 du khách Pháp đi cùng chuyến bay với bệnh nhân Covid-19 thứ 34

Hai du khách Pháp đi cùng chuyến bay với bệnh nhân Covid-19 thứ 34 đã được đưa đi cách ly y tế tại Trung tâm Quân dân y huyện Côn Đảo.

Chiều 11/3, Chủ tịch UBND huyện Côn Đảo ông Lê Văn Phong cho biết, ngay sau khi nhận được thông tin từ Công an tỉnh BR-VT, huyện đã chỉ đạo các lực lượng chức năng tiếp xúc, vận động, đưa 2 du khách Pháp đến Côn Đảo vào ngày 10/3 đi cách ly y tế tại Trung tâm Quân dân y huyện.

Trước đó, qua nắm tình hình, Công an tỉnh BR-VT phát hiện 2 trường hợp công dân quốc tịch Pháp đã đi cùng chuyến bay QR974 với bệnh nhân Covid-19 thứ 34 của Việt Nam, đang cư trú tại một homestay trên địa bàn huyện Côn Đảo.

Cách ly 2 du khách người Pháp đi cùng chuyến bay với bệnh nhân Covid-19 thứ 34

Cách ly 2 du khách người Pháp đi cùng chuyến bay với bệnh nhân Covid-19 thứ 34

Ngay sau khi vào khu cách ly, các bác sĩ đã kiểm tra sức khỏe 2 du khách. Lúc này, cả hai đều trong tình trạng sức khỏe bình thường, không sốt, không ho. Hiện 2 du khách người Pháp đang được tiếp tục theo dõi sức khỏe, phục vụ ăn nghỉ.

Ngay trong chiều 11/3, cơ quan chức năng đã thực hiện phun thuốc khử trùng tại khu vực homestay - nơi 2 du khách lưu trú và khu vực bãi Đầm Trầu.

Trước đó, ngày 10/3, hai du khách Pháp ngồi ở ghế số 9C, 9D trên chuyến bay VN 8079 từ Tân Sơn Nhất đến Côn Đảo. Các cơ quan chức năng huyện Côn Đảo, tỉnh BR-VT đang tiếp tục rà soát nơi lưu trú hoặc nơi ở của những hành khách ngồi gần 2 du khách Pháp trên chuyến bay nói trên để thông báo, đề nghị cách ly y tế./.

Lưu Sơn/VOV-TPHCM

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/cach-ly-2-du-khach-phap-di-cung-chuyen-bay-voi-benh-nhan-covid19-thu-34-1020663.vov