Cách làm hay, sáng tạo trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Nhiệm kỳ 2015 - 2020, ngành Tài chính đã hoàn thành tốt, toàn diện các nhiệm vụ được giao.

Đảng bộ Học viện Tài chính tổ chức cuộc thi tìm hiểu lịch sử về Đảng bộ. Ảnh: PV

Đảng bộ Học viện Tài chính tổ chức cuộc thi tìm hiểu lịch sử về Đảng bộ. Ảnh: PV

Trong công tác xây dựng Đảng, Đảng bộ Bộ Tài chính luôn xác định công tác giáo dục chính trị tư tưởng có ý nghĩa quan trọng, đặc biệt là xây dựng lý tưởng, đạo đức cách mạng của người đảng viên, thông qua đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương, tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Đổi mới phương pháp và nội dung giáo dục chính trị tư tưởng

Ngay từ năm đầu nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng ủy Bộ Tài chính (Đảng ủy Bộ), cấp ủy các cấp đã đặc biệt quan tâm đến công tác chính trị tư tưởng, xác định đây là nhiệm vụ hàng đầu trong công tác xây dựng Đảng. Đảng ủy Bộ phối hợp chặt chẽ với Ban Cán sự đảng, lãnh đạo, chỉ đạo công tác quán triệt, học tập nhằm nâng cao nhận thức cho đảng viên lòng tin vững chắc về Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, thông qua việc phổ biến sâu rộng, kịp thời, đầy đủ các Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng, nghị quyết hội nghị Trung ương, chỉ thị, kết luận của Đảng.

Trong nhiệm kỳ qua, toàn Đảng bộ đã tổ chức 29 hội nghị phổ biến, quán triệt cho hơn 4.000 đảng viên và gần 9.000 cán bộ, công chức, viên chức nhận thức sâu sắc về việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Mỗi cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ có kế hoạch phấn đấu, có cam kết tu dưỡng hàng năm để trở thành người cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức gương mẫu.

Trong nhiệm kỳ, Đảng ủy Bộ, các cấp ủy trực thuộc đã triển khai tích cực việc học tập phổ biến, quán triệt các nghị quyết của Đảng; đã tổ chức hàng chục hội nghị nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII tới gần 4.000 đảng viên và hơn 6.000 cán bộ, quần chúng tham gia, đạt tỷ lệ gần 99,7%. Sau hội nghị, có trên 98% cán bộ, đảng viên viết bài thu hoạch, thể hiện nhận thức đầy đủ, sâu sắc về nội dung cơ bản, phương hướng, mục tiêu xây dựng và phát triển đất nước, từ đó liên hệ, vận dụng trên lĩnh vực công tác, chức trách nhiệm vụ được giao...

Đáng chú ý, công tác giáo dục chính trị tư tưởng, học tập chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh được đẩy mạnh, với nội dung, hình thức đa dạng, phong phú. Bước đầu đổi mới về phương thức học tập nghị quyết, nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác giáo dục lý luận chính trị, từng bước khắc phục bệnh lười học, ngại học lý luận chính trị. Thông qua học tập các nghị quyết, tích cực phát hiện, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Đảng ủy Bộ và các tổ chức đảng trực thuộc đã duy trì định kỳ tổ chức các hội nghị phổ biến thời sự tình hình kinh tế - xã hội đất nước, như: tình hình biển đảo, tình hình quốc tế, quan hệ Việt Nam và các nước trong khu vực, kết quả bước đầu thực hiện Hiệp định CPTPP... cho cán bộ đảng viên, công chức, viên chức trong Bộ Tài chính. Đảng ủy Bộ tổ chức tốt công tác tuyên truyền, giáo dục nghiệp vụ công tác đảng thông qua phát hành đều đặn 2 tháng/kỳ với chất lượng tốt đặc san “Thông tin công tác đảng”; phố biến, tuyên truyền thường xuyên, kịp thời các nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng, chính sách pháp luật Nhà nước, những tấm gương tốt của tổ chức đảng, đảng viên trên báo chí chuyên ngành như: mục thông tin điện tử “Đảng bộ Bộ Tài chính” trên Cổng thông tin Bộ Tài chính, Thời báo Tài chính Việt Nam, Tạp chí Tài chính, Báo Hải quan, Tạp chí Thuế, Tạp chí Ngân quỹ quốc gia…

Nhiều tấm gương, mô hình hiệu quả

Thực hiện Chỉ thị 05 – CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Đảng ủy Bộ Tài chính đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai nhiều nhiệm vụ cụ thể.

Đảng ủy Bộ đã thực hiện chuyên đề “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu và của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh", gắn với 50 năm thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh; thực hiện nhiều giải pháp nâng cao nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Các cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc đã ban hành quy định về chuẩn mực đạo đức của cán bộ, đảng viên, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị, làm cơ sở để cán bộ, đảng viên tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu trong công tác và sinh hoạt hàng ngày.

Nhiều cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu đã đề cao tinh thần trách nhiệm, giữ gìn phẩm chất, đạo đức, lối sống; gương mẫu đi đầu, tận tụy với công việc, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Cùng với đó, việc xử lý kỷ luật nghiêm minh những đảng viên vi phạm đã giúp mỗi cán bộ, đảng viên tự soi, tự sửa, tự điều chỉnh hành vi, tích cực rèn luyện đạo đức, lối sống, phong cách trong công tác.

Trong nhiệm kỳ qua, toàn Đảng bộ đã tổ chức 29 hội nghị phổ biến, quán triệt cho hơn 4.000 đảng viên và gần 9.000 cán bộ, công chức, viên chức nhận thức sâu sắc về việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Mỗi cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ có kế hoạch phấn đấu, có cam kết tu dưỡng hàng năm để trở thành người cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức gương mẫu.

Từ năm 2018, Đảng ủy Bộ Tài chính đã lãnh đạo việc sơ kết, đánh giá kết quả, đã xuất hiện nhiều tấm gương, mô hình, cách làm hiệu quả, đồng thời rút ra bài học để tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW. Thông qua các buổi sinh hoạt chi bộ, đã gắn việc học tập quy định về những điều đảng viên không được làm, kết hợp với tuyên truyền, giáo dục đạo đức, lối sống, phong cách Hồ Chí Minh, nhằm động viên đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

Kết quả từ thực tiễn cho thấy, công tác giáo dục chính trị, tư tưởng có ý nghĩa đặc biệt trong xây dựng bản lĩnh chính trị cho đảng viên trong toàn ngành Tài chính, góp phần quan trọng vào việc hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chính trị được giao.

Đảng viên mới tăng 152,5% so với mục tiêu đề ra

Nhiệm kỳ 2015 - 2020, toàn Đảng bộ Bộ Tài chính đã kết nạp 1.525 đảng viên mới tăng 152,5% so với mục tiêu đề ra; chuyển đảng chính thức cho 1.436 đồng chí; chất lượng đảng viên mới được kết nạp đảm bảo đúng quy định của Trung ương và đã phát huy vai trò của mình sau khi được đứng trong hàng ngũ của Đảng. Đảng ủy Bộ Tài chính quản lý chặt chẽ, sát sao hoạt động, tổ chức sinh hoạt của 51 đảng bộ, chi bộ trực thuộc; các cấp ủy đảng cơ sở đang quản lý hoạt động, tổ chức sinh hoạt của 278 chi bộ trực thuộc với tổng số 4.783 đảng viên.

Minh Anh

Nguồn Thời báo Tài chính: http://thoibaotaichinhvietnam.vn/pages/nhip-song-tai-chinh/2020-08-26/cach-lam-hay-sang-tao-trong-hoc-tap-va-lam-theo-tam-guong-dao-duc-ho-chi-minh-91476.aspx