Cách làm hay ở huyện Ba Tri

Mỗi thanh niên lên đường nhập ngũ được tặng một sổ tiết kiệm trị giá từ 3 đến 4 triệu đồng, tùy thuộc vào điều kiện, hoàn cảnh của từng công dân. Đó là một trong nhiều cách làm hiệu quả được Ban CHQS huyện Ba Tri (Bộ CHQS tỉnh Bến Tre) triển khai thực hiện từ năm 2020. Sự quan tâm đã tạo thêm động lực cho thanh niên hăng hái lên đường nhập ngũ, hoàn thành nghĩa vụ thiêng liêng với Tổ quốc.

Năm 2020, con trai bà Võ Thị Yên là Lê Thanh Tùng (sinh 1999), ngụ tại xã An Bình Tây, nhập ngũ vào đơn vị thuộc Quân đoàn 4. Gia đình bà Yên có hai mẹ con, đời sống còn nhiều khó khăn. Khi con trai nhập ngũ, bà Yên luôn nhận được sự quan tâm, giúp đỡ của Ban CHQS huyện, các ban, ngành, đoàn thể địa phương. Đặc biệt, gia đình được tặng một sổ tiết kiệm trị giá 4 triệu đồng. “Đây là món quà rất quý đối với gia đình, khi nào Tùng hoàn thành nghĩa vụ trở về tôi sẽ rút ra để lấy vốn làm ăn, giúp con ổn định cuộc sống”. Bà Võ Thị Yên phấn khởi chia sẻ.

Cán bộ các ban, ngành, đoàn thể xã An Bình Tây, huyện Ba Tri thăm hỏi gia đình bà Võ Thị Yên.

Cán bộ các ban, ngành, đoàn thể xã An Bình Tây, huyện Ba Tri thăm hỏi gia đình bà Võ Thị Yên.

Là lao động chính và hoàn cảnh gia đình rất khó khăn, nhưng Cao Văn Tuấn ở xã An Bình Tây vẫn viết đơn tình nguyện nhập ngũ. Vừa để hỗ trợ gia đình, vừa để động viên Cao Văn Tuấn yên tâm nhập ngũ, Ban CHQS huyện Ba Tri và các ban, ngành, đoàn thể địa phương đã tặng anh sổ tiết kiệm. Nói với chúng tôi, Tuấn trân trọng: “Em xin hứa sẽ không phụ lòng quan tâm, tạo điều kiện của cơ quan quân sự, cấp ủy, chính quyền, đoàn thể địa phương, phấn đấu rèn luyện, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao”.

Trao đổi với chúng tôi, Trung tá Trần Quốc Kiệt, Chính trị viên Ban CHQS huyện Ba Tri cho biết: “Để thực hiện hiệu quả mô hình “Vận động xây dựng quỹ tặng sổ tiết kiệm cho thanh niên nhập ngũ”, năm 2020, Ban CHQS huyện đã chọn các xã: Bảo Thạnh, An Hòa Tây, An Bình Tây và An Hiệp làm điểm; đồng thời làm tốt công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, chiến sĩ, các doanh nghiệp... hỗ trợ kinh phí để hoạt động. Từ khi triển khai đến nay, mô hình nhận được sự ủng hộ và quan tâm rất lớn của cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương. Nhiều tập thể, cá nhân tình nguyện quyên góp ủng hộ, tạo thành phong trào rộng khắp ở địa phương, như: Xã Bảo Thạnh vận động được 21 triệu đồng; xã An Hòa Tây được 12 triệu đồng; xã An Bình Tây được 12 triệu đồng và xã An Hiệp được 9 triệu đồng. Chúng tôi đã hỗ trợ thêm để tặng sổ tiết kiệm cho 16 thanh niên nhập ngũ. Năm 2021, chúng tôi đã vận động được gần 300 triệu đồng, trao sổ tiết kiệm từ 3 đến 4 triệu đồng, tặng gần 70 thanh niên tại 23 xã, thị trấn lên đường nhập ngũ. Đây chính là cách làm hay của Ban CHQS huyện Ba Tri, cần được nhân rộng.

Bài và ảnh: QUANG ĐỨC

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/cach-lam-hay-o-huyen-ba-tri-654828