Cách làm hay để quảng bá thương hiệu

Được biết, từ năm 2006, bưởi Đoan Hùng đã được Cục Sở hữu trí tuệ, Bộ Khoa học và Công nghệ cấp chỉ dẫn địa lý và được bảo hộ tên gọi xuất xứ hàng hóa trên toàn lãnh thổ Việt Nam. Theo đó, bưởi Đoan Hùng đã trở thành thương hiệu đặc sản với tên 'Bưởi Đoan Hùng-hương vị đất Tổ'.

Để quảng bá rộng rãi hơn đặc sản của quê hương, năm 2018, UBND tỉnh Phú Thọ đã chỉ đạo các ngành chức năng tổ chức Lễ hội bưởi Đoan Hùng và Hội chợ nông sản tại huyện Đoan Hùng. Mặc dù là năm đầu tiên tổ chức, nhưng lễ hội đã nhận được sự tham gia của 80 gian hàng và thu hút hàng nghìn du khách trong và ngoài tỉnh đến tham quan, mua sắm. Đây là dịp quảng bá, giữ gìn và nâng cao thương hiệu bưởi Đoan Hùng nói riêng, các nông sản chủ lực của tỉnh nói chung; qua đó góp phần tôn vinh, phát huy đặc sản của tỉnh, tạo cơ hội xúc tiến thương mại, giới thiệu tiềm năng và thu hút đầu tư vào lĩnh vực sản xuất nông nghiệp; liên doanh, liên kết phát triển sản xuất kinh doanh, thương mại, đẩy mạnh các hoạt động du lịch vùng miền.

Tổ chức hội chợ giới thiệu nông sản, đặc sản địa phương là một phương pháp hay cần nhân rộng trên toàn quốc. Bởi lẽ, còn nhiều địa phương có đặc sản nhưng chưa thật sự được người tiêu dùng biết đến do sản xuất còn nhỏ lẻ, manh mún, lại không đăng ký chỉ dẫn địa lý cũng như không quảng bá thương hiệu. Một hội chợ nông sản với sự chuẩn bị chu đáo, khu gian hàng và các sản phẩm được người dân, du khách, doanh nghiệp đánh giá cao sẽ mở ra cơ hội phát triển cho đặc sản địa phương.

NGUYỄN HUYỀN

(huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ)

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/ban-doc/thu-ban-doc/cach-lam-hay-de-quang-ba-thuong-hieu-555151