Cách làm chưa hợp lý của cán bộ xã Thanh Nông

Thời gian qua, việc triển khai giải phóng mặt bằng để mở rộng quốc lộ 21A của UBND xã Thanh Nông (huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình) gây nhiều bức xúc trong nhân dân. Lý do là vì cách làm của lực lượng chức năng chưa hợp lý, tiến hành cưỡng chế mà không tuyên truyền, vận động nhân dân tự nguyện chấp hành chủ trương, chính sách.

Theo phản ánh của 21 hộ dân cùng trú tại thôn Quyết Tiến (xã Thanh Nông) trong đơn kêu cứu gửi các cơ quan chức năng, cơ quan thông tấn, báo chí... tất cả diện tích của các hộ trong diện giải phóng mặt bằng để mở rộng quốc lộ 21A đều là đất khai hoang, phục hóa từ trước năm 1980 - tức là trước khi Nhà nước cắm mốc lộ giới. Như vậy, nếu thu hồi sẽ được đền bù, hỗ trợ theo quy định của Luật Ðất đai. Mặc dù diện tích đất không lớn, chỉ khoảng 20 m2 đến 30 m2 mỗi hộ và giá trị cũng không phải quá cao khiến người dân bất hợp tác. Việc thu hồi đất để có mặt bằng thực hiện dự án mở rộng đường sẽ rất dễ dàng, nhanh chóng nếu như cơ quan chức năng thực hiện đúng, đủ, rõ ràng những đòi hỏi chính đáng, hợp lý của người dân. Thế nhưng, một số cán bộ UBND xã Thanh Nông đã tổ chức lực lượng hàng chục người, với máy móc, công cụ hỗ trợ... tiến hành cưỡng chế, bất chấp sự phản đối của người dân, bất chấp pháp luật quy định tại các Ðiều 67, 69, 71, 75 Luật Ðất đai năm 2013.

Khi có thông tin mở rộng đường, hầu hết các hộ dân đều đồng thuận chủ trương của Nhà nước, đồng ý giao đất mà không cần nhận bất cứ khoản tiền bồi thường nào về đất. Người dân chỉ yêu cầu đo đạc, xác định nguồn gốc đất, kiểm đếm tài sản trên đất và nhận một phần hỗ trợ tượng trưng cho việc thực hiện nghĩa vụ công dân đối với các công trình công ích. Việc đó không quá khó đối với hệ thống chính trị được giao đầy đủ phương tiện, con người, hồ sơ giấy tờ... để thực thi công vụ.

Nhưng, ông Phạm Ngọc Ngân (một trong số 21 hộ dân nêu trên) phản ánh: "Chúng tôi không hề được biết một thông báo nào trước khi ông Chủ tịch UBND xã dẫn theo hơn 10 người và máy móc đến san gạt đất nhà tôi. Trong tay ông Chủ tịch UBND xã cũng không có bất cứ loại giấy tờ, bản vẽ, hồ sơ nào để căn cứ, đối chiếu. Tôi đề nghị dừng lại thì ông ta lệnh cho công an xô ngã tôi, khóa tay, khiêng vứt vào vệ đường. Lúc này, máy múc đã múc được khoảng 5 m chiều dài, phá vỡ cống thoát nước của gia đình tôi. Con trai tôi ra phản đối cũng bị quật ngã, khóa tay. Một số người còn lăng mạ, chửi bới gia đình tôi...".

Cách làm của UBND xã Thanh Nông vấp phải sự phản đối của nhiều hộ dân khiến việc thi công mở rộng quốc lộ 21A bị chậm tiến độ. Sau đó, ông Bạch Bá Hán, Chủ tịch UBND xã mới hứa đối thoại với người dân để giải quyết khúc mắc.

NAM PHONG (Hòa Bình)

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/xahoi/tin-tuc/item/39278002-cach-lam-chua-hop-ly-cua-can-bo-xa-thanh-nong.html