Cách kiếm tiền 'khác lạ' của người già Trung Quốc

Cầm theo thiết bị tự chế gắn nam châm, nhóm người già Trung Quốc chạy theo các xe tang vào mỗi sáng để thu thập những đồng xu bị ném xuống đường.

Cứ mỗi sáng sớm, một nhóm người già ở tỉnh Hà Nam, Trung Quốc lại cầm theo một thiết bị tự chế đặc biệt cùng chiếc ghế cá nhân ngồi trên vỉa hè chờ các đoàn xe tang đi qua.

Cầm theo một thiết bị tự chế giống với cây lau nhà cán dài nhưng có gắn nam châm, nhóm người già ở tỉnh Hà Nam trực chờ chạy theo các xe tang vào mỗi buổi sáng để thu thập những đồng tiền xu 10 cent. Đây là những đồng xu được thân nhân của người đã khuất vứt xuống đường trong quá trình chiếc xe tang di chuyển.

Theo một cụ già, mỗi ngày, công việc này giúp cụ thu thập được số đồng xu có giá khoảng 3 nhân dân tệ.

Để thu gom những đồng tiền xu được vứt từ xe tang xuống đường, họ đã tự chế ra thiết bị gắn nam châm để hút đồng xu và ‘quét’ xuống nền đường mỗi sáng.

Sau khi giới chức tỉnh Hà Nam cấm người dân rải vàng mã xuống đường từ đoàn xe tang, thân nhân của những người mất đã chuyển sang ném đồng xu.

Nhiều người sau khi xem xong đoạn video cảm thấy khá sốc.

“Chỉ vì mấy đồng xu mà họ không lường trước được những nguy hiểm vây quanh”, “Tôi lại cứ tưởng họ đang chơi môn hockey cho tới khi xem được đoạn video này”, hay “Những đồng xu mà họ kiếm được không đủ để trả số tiền mà họ dùng để làm ra thiết bị dính đồng xu”, là 3 trong số bình luận của dân mạng Trung Quốc.

Minh Thu (lược dịch)

Nguồn Infonet: https://infonet.vietnamnet.vn/the-gioi/cach-kiem-tien-khac-la-cua-nguoi-gia-trung-quoc-268730.html