Cách Jeongyeon (TWICE) kiếm 1,5 triệu USD

Sau Sana, Tzuyu thì Jeongyeon là thành viên kiếm được nhiều tiền thứ 3 của TWICE. Khối tài sản ròng ở tuổi 25 của nữ ca sĩ được ước tính lên đến 1,5 triệu USD.

Jeongyeon sinh năm 1996. Cô ký hợp đồng với tư cách là thực tập sinh của JYP Entertainment vào tháng 3/2020 và được đào tạo trong 5 năm trước khi tham gia vào chương trình sống còn "Sixteen" và ra mắt cùng TWICE vào tháng 10/2015. Trước đó, Jeongyeon là một phần của đội hình cho nhóm 6MIX để ra mắt cùng với Nayeon, Sana và Jihyo, nhưng màn ra mắt sau đó đã bị hủy bỏ.

Trong nhóm, Jeongyeon là thành viên được đánh giá cao khi sở hữu nhan sắc xinh đẹp, hút mắt như nhân vật bước ra từ truyện tranh. Số đông fan hâm mộ nhận xét, Jeongyeon ngoài đời còn đẹp hơn trên ảnh. Gương mặt nhỏ nhắn, ngũ quan hài hòa, sắc nét giúp nữ ca sĩ nhiều lần ghi điểm với công chúng.

Trong TWICE, Jeongyeon là thành viên được đánh giá cao về nhan sắc. Ảnh: JYP Entertainment.

Trong TWICE, Jeongyeon là thành viên được đánh giá cao về nhan sắc. Ảnh: JYP Entertainment.

Đến hiện tại, sau 6 năm hoạt động với tư cách một thần tượng, cùng với các thành viên của TWICE, Jeongyeon đã gặt hái được nhiều thành công. Theo SCMP, giá trị tài sản ròng của TWICE đang ở mức 35 triệu USD, còn riêng cá nhân Jeongyeon có tài sản ròng 1,5 triệu USD.

Theo đó, dù TWICE không ưu tiên các thành viên hoạt động solo nhưng nữ idol vẫn sở hữu tài sản giàu có. Sự giàu có của Jeongyeon được lý giải không chỉ bằng cát-xê ca hát mà cô còn kiếm bộn tiền từ nhiều lĩnh vực khác.

Jeongyeon là thành viên giàu có thứ 3 của TWICE. Ảnh: JYP Entertainment.

Cụ thể, theo Kpopstarz, từ tháng 7/2016 đến tháng 1/2017, Jeongyeon và chị gái của mình - nữ diễn viên Gong Seung Yeon gây chú ý khi đảm nhận vai trò người dẫn chương trình âm nhạc Hàn Quốc "Inkigayo". Sau đó, cặp chị em nghệ sĩ đã nhận được giải thưởng "Newcomer Awards" tại lễ trao giải SBS Entertainment Awards 2016.

Cũng trong năm 2016, thành viên TWICE đã phát hành ca khúc "Like a Star" (nhạc phim My Dream Class) song ca với chị gái. Cùng năm, Jeongyeon xuất hiện với tư cách là một thí sinh trong chương trình thần tượng biểu diễn vũ đạo - "Muscle Queen Project" của đài KBS.

Ngoài ra, Jeongyeon cũng là idol kiếm được kha khá tiền bản quyền từ việc sáng tác ca khúc. Bài hát đầu tiên cô đồng sáng tác là "Love Live" trong album phòng thu năm 2017 "Twicetagram" của TWICE. Năm 2018, Jeongyeon đồng sáng tác ca khúc "Sweet Talker" trong album "What Is Love?" và ca khúc "LaLaLa" trong album "YES or YES" của nhóm.

Ngoài ca hát, nữ ca sĩ kiếm được bộn tiền nhờ việc sáng tác. Ảnh: JYP Entertainment.

Năm 2019, Jeongyeon và các thành viên khác của TWICE đồng sáng tác ca khúc "21:29" trong album "Feel Special". Năm 2020, nữ ca sĩ đồng sáng tác "Sweet Summer Day" trong album "MORE & MORE" của TWICE. Tất cả những điều này cùng với hoạt động chăm chỉ của Jeongyeon với tư cách là thành viên TWICE đã giúp nữ ca sĩ trở nên giàu có như hiện tại.

Nhã An

Nguồn Pháp Luật VN: https://baophapluat.vn/cach-jeongyeon-twice-kiem-1-5-trieu-usd-post421830.html