Cách Israel phản ứng chính thức khi Il-20 bị bắn hạ

Sau khi bị Nga chỉ trích đặt bẫy khiến chiếc Il-20 bị bắn hạ, lần đầu tiên Israel lên tiếng với lời lẽ đầy bất ngờ.

Israel không nhận lỗi

Một ngày sau khi xảy ra vụ máy bay trinh sát Il-20 của Nga bị bắn hạ tại Syria, Quân đội Israel đã chính thức lên tiếng và bày tỏ "thương tiếc" về cái chết của các thành viên phi hành đoàn của một chiếc máy bay quân sự Nga nhưng lại cho rằng đây là trách nhiệm của Tổng thống Syria Bashar al-Assad và Iran chứ không liên quan đến Israel.

Không quân Israel.

"Israel bày tỏ thương tiếc về cái chết của các thành viên phi hành đoàn của máy bay Nga mà đã bị bắn hạ vào đêm 17/9 do sự đáp trả của Syria.

Israel thấy chính quyền Assad mà quân đội của chính quyền này đã bắn hạ máy bay Nga, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về vụ việc này. Israel cũng nhận thấy Iran và tổ chức khủng bố Hezbollah phải chịu trách nhiệm về sự việc đáng tiếc này", thông báo của Bộ Quốc phòng Israel nêu rõ.

Ngay khi Israel lên tiếng, phía Nga đã lập tức chỉ trích và cho rằng, Tel Aviv đã không thành khẩn về vấn đề này và đổ lỗi cho người khác bởi chính chiến đấu cơ của Israel là nguyên nhân gián tiếp làm chiếc Il-20 bị phòng không Syria bắn nhầm.

Phản ứng của Bộ Quốc phòng Nga cho biết, hệ thống phòng không S-200 của Syria (mới được Nga nâng cấp) đã bắn hạ chiếc Il-20 của Không quân Nga khi chiếc máy bay trinh sát điện tử này vừa hoàn thành nhiệm vụ và đang trở về căn cứ Hmeymim.

"Máy bay trinh sát Il-20 gặp nạn trên Địa Trung Hải do trúng hỏa lực phòng không của quân đội Syria khiến 14 người thiệt mạng, nhưng Israel là nguyên nhân chính trong thảm kịch này", Bộ Quốc phòng Nga ra thông báo cho biết.

Theo nguồn tin này, tối 17/9, phi đội gồm 4 tiêm kích F-16 Israel đã tiến vào Syria từ phía Địa Trung Hải để tấn công các mục tiêu ở Latakia. Biên đội chiến đấu cơ Israel bay ở độ cao thấp và "tạo ra tình huống nguy hiểm cho các máy bay, tàu thuyền khác trong khu vực".

Cùng lúc phi đội chiến đấu cơ Israel tiến vào thì cũng là lúc chiếc Il-20 và khu trục hạm Auvergne của Pháp đều xuất hiện. Tuyên bố của Bộ Quốc phòng Nga có đoạn:

"Phi công Israel đã lợi dụng trinh sát cơ Nga như một bình phong để giấu mình và khiến Il-20 thành mục tiêu của lực lượng phòng không Syria. Hậu quả là chiếc Il-20, vốn có tiết diện radar lớn hơn nhiều so với F-16, đã bị bắn rơi bởi một quả tên lửa S-200", Nga xác nhận và khẳng định, Israel phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về vụ việc này.

Thừa nhận hiếm

Dù không nhận lỗi về mình nhưng đây là lần thức 2 trong nhiều năm qua, Israel đã chính thức lên tiếng về vụ việc có liên quan đến mình xảy ra trên lãnh thổ Syria. Cụ thể, hồi đầu năm 2018, Lần đầu tiên chính quyền Israel xác nhận đã tập kích đường không phá hủy lò phản ứng hạt nhân của Syria ở tỉnh Deir Ezzor năm 2007.

Chính quyền Tel Avip ngày 21/3 đã giải mật thông tin rằng, cách đây 11 năm, không quân nước này đã thực hiện vụ tập kích đường không ném bom vào khu công trình của Syria ở tỉnh Deir Ezzor mà nước này coi là “lò phản ứng hạt nhân đang ở giai đoạn xây dựng cuối cùng”.

Tuy nhiên, vào thời điểm đó, chính quyền Syria đã từng tuyên bố rằng, ở vùng al-Kibar của Deir Ezzor không hề có cơ sở vũ khí quan trọng nào của Syria, vụ tấn công chỉ ảnh hưởng đến những địa điểm trống thuộc hiệp hội khoa học về phát triển nông nghiệp liên Ả Rập.

Thông cáo báo chí của quân đội Israel ngày 21/3 đã xác nhận thông tin xuất hiện trên phương tiện truyền thông nước ngoài suốt hàng chục năm qua, nhưng không được Israel công khai thừa nhận, về việc nước này đã tiến hành chiến dịch ném bom cơ sở hạt nhân sắp thành hình của Syria.

"Vào đêm ngày 05/9/2007, Không quân Israel phá hủy cơ sở hạt nhân al-Kibar đang ở giai đoạn xây dựng cuối cùng ở tỉnh Deir Ezzor của Syria, cách Damascus 280 dặm (450km). Bốn máy bay chiến đấu F-16 đã tiêu diệt mối đe dọa hạt nhân đối với không chỉ Israel, mà cả toàn bộ khu vực" - thông cáo của Quân đội Israel nhấn mạnh.

Theo đó, không quân nước này đã vạch kế hoạch tiến hành "Chiến dịch vườn cây ăn quả" (Operation Orchard), điều động bốn chiếc máy bay tiêm kích hạng nhẹ F-16 xâm nhập không phận Syria để tiến hành vụ ném bom điều khiển chính xác, phá hủy hoàn toàn cơ sở hạt nhân của Syria.

"Tình báo quân sự sau này đã xác nhận rằng, cơ sở hạt nhân này đã không thể phục hồi. Vì quân đội Israel đã lường trước hành động đáp trả từ phía Syria, nên chính quyền quyết định rằng thông tin về chiến dịch này không nên phổ biến công khai" - bộ phận báo chí của quân đội cho biết.

"Chỉ vài năm sau, tỉnh Deir Ezzor đã bị tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) xâm chiếm. Có thể đoán được bè lũ khủng bố sẽ làm gì nếu cơ sở hạt nhân rơi vào tay chúng" - quân đội Israel nhấn mạnh về tính đúng đắn trong hành động không kích Syria của họ.

Quả thực là phe đối lập Syria đã chiếm được nhà máy cũ ở al-Kibar vào tháng 2/2013. Tuy nhiên, vào thời điểm đó thì nó hoàn toàn chẳng có dấu vết gì là một cơ sở hạt nhân cũ.

>>>Israel báo trước 1 phút khi F-16 ra đòn

Nga tìm thấy chiếc máy bay Il-20 bị bắn rơi và thi thể các quân nhân

Bộ Quốc phòng Nga ngày 18/9 thông báo quân đội nước này đã tìm thấy địa điểm rơi chiếc máy bay Il-20 trên Địa Trung Hải, ngoài ra thi thể của các quân nhân, vật dụng cá nhân cũng như các mảnh vỡ của chiếc máy bay rơi đã được vớt lên tàu chiến của Hải quân Nga.

Tham chiến dịch tìm kiếm có tám tàu chiến của Hải quân Nga, trong đó có tàu Seliger có thiết bị lặn không người lái có khả năng lặn xuống độ sâu 2.500m, cùng với các thiết bị định vị và thủy âm.

Địa điểm rơi máy bay nằm cách làng Banias, tỉnh Latakia của Syria 27km về phía Tây.

Tuấn Vũ

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/the-gioi/tin-tuc-24h/cach-israel-phan-ung-chinh-thuc-khi-il-20-bi-ban-ha-3365741/