Cách gia đình đông con nhất nước Anh mua quần áo

Sue Radford không thể nhớ người con nào của mình đã chọn món đồ gì.

Theo The Sun, nhà Radford là gia đình đông con nhất nước Anh. Noel (49 tuổi) và Sue (45 tuổi) thường xuyên chia sẻ trải nghiệm những lần đi mua sắm quần áo cho 22 người con của mình.

Là người mua sắm tiết kiệm, Primark là điểm dừng chân yêu thích của Sue Radford với những bộ quần áo hợp thời được bán với giá rẻ.

 Nhà Radford là gia đình đông nhất nước Anh với 22 người con. Ảnh: The Sun.

Nhà Radford là gia đình đông nhất nước Anh với 22 người con. Ảnh: The Sun.

Không có gì ngạc nhiên nếu các con của Sue và Noel "mua sắm như vũ bão" khi có cơ hội. The Sun nhận định rằng số tiền họ chi ra cho việc mua quần áo có thể lên đến hàng trăm USD để tậu về những món đồ mới theo mùa.

Cách đây không lâu, Sue tiết lộ về cách cô mua đồ cho con mình. Bà mẹ 45 tuổi thường đưa các cô con gái lớn đi chọn trang phục cho riêng mình. Bên cạnh đó, chúng cũng giúp Sue hoàn tất việc mua sắm cho những thành viên còn lại.

Trong clip được đăng tải trên trang cá nhân của gia đình, Sue nói đùa rằng các con gái luôn xách giỏ đi, bê một đống đồ vào và để cô trả tiền hết.

Đối với những người con nhỏ, Sue đi dọc cửa hàng và chọn một số thứ cô nghĩ chúng sẽ thích. Sau đó, Sue gặp các con gái tại quầy khi hoàn tất việc chọn đồ.

Trong một chuyến đi mua sắm gần đây, Sue và Ellie - con gái 15 tuổi - đã tháo nhiều túi đồ lớn. 2 người tường thuật chi tiết những gì họ đã mua và cho ai. Đặc biệt, bà mẹ 22 con gặp khó khăn trong việc phân loại đồ.

Loạt lựa chọn hợp túi tiền được nêu ra, bao gồm áo thun, áo khoác, đồ ngủ... Ngoài ra, những người con lớn hơn sẽ chọn sản phẩm chúng mong muốn. Bên cạnh đó, quần jeans có giá khoảng 20 USD cũng nằm trong danh sách mua hàng của nhà Radford.

Sue chia sẻ hình ảnh các con gái nhỏ thích thú với việc thử quần áo mới. Ảnh: The Sun.

Chloe Radford (24 tuổi) là người con thứ 3 của gia đình Noel - Sue. Cô từng chia sẻ rằng muốn trở thành nghệ sĩ trang điểm.

Gia đình Radford sở hữu một tiệm bánh và Chloe cũng phụ giúp việc tại cửa hàng của gia đình. Song cô lại muốn thành danh trong lĩnh vực làm đẹp.

The Sun cho biết hiện Chloe là nghệ sĩ trang điểm tập sự, làm việc tại Guys N Dolls Boutique. Trên trang cá nhân, Chloe thường xuyên chia sẻ về thành quả make up của mình theo nhiều phong cách khác nhau.

Cô gái nổi tiếng với tài cắt túi xách thành váy áo Alexa Jade (hay còn gọi là Nava Rose) mất nhiều thời gian để tạo ra trang phục hoàn chỉnh từ túi xách.

Phương An

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/cach-gia-dinh-dong-con-nhat-nuoc-anh-mua-quan-ao-post1144173.html