Cách duy nhất để Huawei thoát gọng kìm của Mỹ

Nhậm Chính Phi, nhà sáng lập Huawei cho rằng công ty cần hoạt động theo hình thức phi tập trung, lợi nhuận ổn định và đảm bảo mức lương trong 3-5 năm để vượt qua lệnh cấm của Mỹ.

Theo SCMP, đó là chia sẻ của nhà sáng lập Huawei trong bài phát biểu hồi tháng 6/2020. Nó được Huawei công khai vào 22/1, chỉ 2 ngày sau lễ nhậm chức của Tổng thống Mỹ Joe Biden.

Trong 6 tháng qua, tập đoàn viễn thông lớn nhất Trung Quốc tiếp tục đối mặt nhiều khó khăn. Họ bị cấm hợp tác với các công ty Mỹ, phải bán thương hiệu Honor trong khi tìm kiếm cơ hội với các lĩnh vực như dịch vụ đám mây, xe hơi thông minh.

 Nhà sáng lập Huawei chia sẻ tầm nhìn để vượt qua lệnh cấm của Mỹ. Ảnh: Bloomberg.

Nhà sáng lập Huawei chia sẻ tầm nhìn để vượt qua lệnh cấm của Mỹ. Ảnh: Bloomberg.

Trong bài phát biểu, ông Nhậm nói rằng các lệnh trừng phạt của Mỹ đã cản trở kế hoạch toàn cầu hóa của Huawei, khiến công ty phải tự thành lập dây chuyền sản xuất.

"Có sự khác biệt lớn giữa khả năng và chiến lược của chúng tôi. Đó là mắt xích yếu, và chúng ta phải bắt đầu lại như học sinh mới vào tiểu học", ông Nhậm chia sẻ.

Nhà sáng lập Huawei còn lấy ý nghĩa một câu châm ngôn nổi tiếng của Trung Quốc: "Người nội trợ giỏi nhất cũng không thể nấu ăn nếu thiếu gạo". Ông nói rằng Huawei không phải "người nội trợ giỏi", cũng chẳng là "gạo" để nấu.

Bài phát biểu của Nhậm Chính Phi cho thấy phong cách riêng của ông, kết hợp chiến lược của công ty, khái niệm quân sự, lối diễn đạt thơ mộng và ngôn ngữ triết học. Doanh nhân 76 tuổi khẳng định Huawei sẽ không khuất phục trước lệnh cấm của Mỹ.

"Đừng thất vọng vì áp lực tạm thời của Mỹ hoặc từ bỏ chiến lược toàn cầu hóa của chúng ta. Sẽ không có tương lai nếu không bước chân ra thế giới", ông Nhậm cho rằng Huawei phải hoạt động như bình thường, tạo động lực cho nhân viên bằng việc không thay đổi chế độ lương trong 3-5 năm tới. Ông còn tiết lộ hàng trăm quản lý tại Huawei đã tình nguyện xuống chức.

Ngoài hoạt động như bình thường, Huawei cũng cần tập trung vào kế hoạch nghiên cứu và phát triển (R&D):

"Chúng tôi đầu tư 20 tỷ USD vào hoạt động nghiên cứu mỗi năm, nhưng doanh thu chỉ đạt 40%... Dù vậy, chúng tôi không than vãn vì có thể 'mang ánh sáng' đến mọi người như cách các doanh nghiệp hàng đầu châu Âu, Mỹ, Nhật và Nga từng làm", nhà sáng lập Huawei chia sẻ.

"Chúng ta không có điều kiện để mãi chiến đấu cho ngôi vị số một", nhà sáng lập Huawei chia sẻ. Ảnh: The Verge.

"Chúng ta phải chuyển trọng tâm từ doanh thu sang lợi nhuận", ông Nhậm cho rằng Huawei cần tạo ra giá trị, lợi nhuận hợp lý để đảm bảo tăng trưởng ổn định thay vì cố gắng leo lên vị trí số một. Ngoài ra, mục tiêu thay đổi của Huawei nằm ở cách vận hành phi tập trung, quyền quyết định cần được giao cho các chi nhánh, văn phòng địa phương.

Cuối cùng, ông Nhậm nói rằng Mỹ chỉ muốn giết chết Huawei. "Lúc đầu, chúng tôi nghĩ đã làm gì sai để xem xét lại, nhưng sau đó là đòn đánh thứ 2 và thứ 3... chúng tôi nhận ra họ (Mỹ) muốn giết chúng tôi. Khát vọng sống đã tạo ra động lực cho công ty", ông cho biết.

Nhậm Chính Phi thường không xuất hiện nhiều trước công chúng, nhưng căng thẳng giữa Huawei với Mỹ khiến ông trở thành tâm điểm. Chia sẻ với SCMP năm 2020, nhà sáng lập Huawei bày tỏ mong muốn "uống cà phê trong quán mà không bị để ý".

Phúc Thịnh

Theo SCMP

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/cach-huawei-danh-bai-lenh-cam-cua-my-post1176319.html