Cách đi boots giúp tôn dáng cho phụ nữ

Nếu chọn không đúng dáng boots, bạn có thể trông béo và thấp hơn.

 Khi thời tiết trở lạnh, boots là món đồ cần thiết đối với phái đẹp bởi nó giúp giữ ấm và khiến người diện trông sành điệu. Boots dài đến đầu gối được săn lùng nhiều nhất vào dịp này nhưng không phải ai cũng phù hợp, theo GirlStyle. Việc chọn sai kiểu dáng, không vừa vặn với đôi chân sẽ khiến bạn trông thấp và mập hơn. Ảnh: pretty.presslogic.

Khi thời tiết trở lạnh, boots là món đồ cần thiết đối với phái đẹp bởi nó giúp giữ ấm và khiến người diện trông sành điệu. Boots dài đến đầu gối được săn lùng nhiều nhất vào dịp này nhưng không phải ai cũng phù hợp, theo GirlStyle. Việc chọn sai kiểu dáng, không vừa vặn với đôi chân sẽ khiến bạn trông thấp và mập hơn. Ảnh: pretty.presslogic.

1. Boots cao gót trên mắt cá chân tạo cảm giác chân dài hơn. Cộng với hiệu ứng thị giác do gót giày tăng thêm, tỷ lệ vóc dáng của bạn sẽ đẹp hơn. Kiểu giày này được khuyến khích cho các cô gái có vóc dáng thấp bé. Nó cũng có tác dụng trong việc thể hiện nét nữ tính. Ảnh: Ohmymag.

Tuy nhiên, boots ngắn không phù hợp với những cô gái có bắp chân thô, ngắn. Nếu để lộ ra, chân bạn sẽ trông to hơn. Điều này khiến thân hình người diện kém thon gọn. Dù vậy, bạn vẫn có thể khắc phục được bằng cách mặc quần jeans ống rộng. Ảnh: ZoeVogue.

2. Flat boots: Nếu boots cao gót mang lại vẻ sang trọng, kiểu đế bệt lại tạo cảm giác giản dị hơn cho người diện. Nó dễ phối với nhiều kiểu trang phục khác nhau, từ váy nhẹ nhàng đến áo phông đơn giản. Flat boots phù hợp với hội chị em có đôi chân thẳng. Ảnh: pretty.presslogic.

Nếu muốn trông cao ráo, bạn cần lưu ý kiểu đầu nhọn. Giày đầu tròn sẽ khiến bạn nhìn thấp hơn. Boots đế bệt không phù hợp với những người có bắp chân to vì nếu không có sự trợ giúp của phần gót cao, dáng chân không được sửa đổi. Ảnh: Popsugar.

3. Boots dài gần đến đầu gối: Đây là món đồ được các cô gái Nhật Bản, Hàn Quốc ưa chuộng vì có thể che đi phần chân to. Các thiết kế có phần miệng rộng làm cho đùi trông thon hơn. Hơn nữa, nó cũng giúp những ai có chân cong che khuyết điểm. Ảnh: @lalalalisa_m, pretty.presslogic.

Nếu mang thân hình thấp bé, bạn có thể chọn một số đôi boots chất liệu mỏng hơn và dài đến đầu gối. Khi mang mẫu quá rộng hoặc cồng kềnh, bạn vô tình khiến vẻ ngoài của mình trông luộm thuộm. Ảnh: Asos, ELLE.

4. Boots trên đầu gối: Nhờ thiết kế ôm sát đùi, tiện che khuyết điểm, kiểu giày được các cô gái tự ti về đôi chân ưa chuộng. Đặc biệt, dáng boots này cũng phù hợp với hội chị em "nấm lùn". Ảnh: hawtcelebs, trendingfashion.

Tuy nhiên, nó lại không phù hợp với những người có đôi chân chữ X hay chữ O. Do có thiết kế ôm sát, dáng chân sẽ lộ rõ. Ảnh: @lalalalisa_m.

Bộ đồ công sở dành cho người làm việc ở nhà Một công ty thời trang Nhật Bản tạo ra bộ đồ ngủ giống trang phục công sở để làm việc online vào mùa dịch.

Dĩ An

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/cach-di-boots-giup-ton-dang-cho-phu-nu-post1165285.html