Cách đặt cây cảnh Tết để rước tài đón lộc vào nhà

Ngày Tết, nhà nhà tấp nập chở nào quất, nào đào về trang trí nhà cửa để đón may mắn. Tuy nhiên đặt cây cảnh ở đâu để phù hợp thì nhiều người chưa biết.

Dưới đây chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà sẽ hướng dẫn cách bài trí cây cảnh trong nhà đón Tết Nguyên Đán Kỷ Hợi 2019 mang tới cho gia chủ một năm đầy tài lộc và gặp nhiều may măn.

Vị trí đặt cây

Theo chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà, cây cảnh Tết có đặc điểm tối kị không được phép để chính giữa một mặt bằng bởi khoảng giữa mỗi mặt bằng bất kể phòng khách hay phòng nào cũng đều là khu vực khởi phát năng lượng. Nếu kê cây vào giữa phòng thì năng lượng của phòng sẽ giảm xuống.

Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

“Vị trí giữa mỗi mặt bằng bất kì gọi là hoàng cực, mặt bằng lớn ví dụ của cả khuôn viên lớn gọi là đại hoàng cực. Không gian vừa phải gọi là trung hoàng cực. Không gian nhỏ gọi là tiểu hoàng cực”, chuyên gia phong thủy Song Hà nhấn mạnh.

Bên cạnh đó, cây cảnh cao không được đặt bên tay phải. Theo nguyên tắc nếu đặt cây cao ở vị trí này 3-4 tháng Tết sẽ kích hoạt tiểu nhân, trên bảo nhân viên không nghe. Đặc biệt cây cảnh Tết cao lớn không nên đặt ở trước cửa sân nhà.

“Việc đặt cây cao lớn ở trước cửa sân không khác gì cột điện cắm ở cửa sân. Nếu đặt cây cảnh Tết ở bên Bạch Hổ (bên phải) gọi là kích hoạt tiểu nhân. Chỉ nên đặt cây cảnh Tết bên tay trái tính từ trong nhà nhìn ra”, chuyên gia tư vấn.

Cách trang trí cây

Tất cả các cây cảnh Tết bày trong nhà đều nên trang trí. Người Hoa hay sử dụng phong bao đỏ. Mọi người có thể sử dụng phong bao lì xì đỏ hình chú lợn, chữ Phúc, kết hợp chữ Lộc, Thọ treo rủng rỉnh trên cây bởi Mộc sinh Hỏa, màu đỏ là màu mang may mắn

Những cây cảnh Tết mang nhiều tài lộc

Theo các chuyên gia phong thủy, những cây cảnh như đào, quất, trúc, mai được các cụ từ xưa chơi ngày Tết khi viết tên đều có ý nghĩa tốt đẹp.

Trong đó, mỗi loại hoa, loại cây cảnh đều có ý nghĩa khác nhau và phù hợp với không gian riêng nên việc lựa chọn được loại cây vừa đẹp trang trí Tết vừa hút tài lộc luôn được mọi người chú trọng.

Ví dụ, mọi người trưng bày cây quất vì khi viết chữ có ý nghĩa là quý, cây cam phát âm là “kim” tức là “vàng”. Màu vàng của hoa mai tượng trưng cho sự thịnh vượng, phát triển. Theo quan niệm của người xưa, hoa mai tượng trưng một năm mới nhiều niềm vui hạnh phúc, tiền tài, công danh rực rỡ như sắc hoa.

Còn hoa đào được coi là tinh hoa của ngũ hành, là biểu tượng cho sự sinh sôi, nảy nở, nhân duyên, lễ cưới. Theo phong thủy, hoa đào có thể trị bách quỷ. Chính vì vậy, trong năm mới ở các gia đình người Việt ở miền Bắc thường có bày cây hoặc cành hoa đào với mong muốn cầu xin may mắn, thuận lợi cả năm.

Hoa cúc trong dân gian là loài hoa quý nằm trong tứ quý "tùng, cúc, trúc, mai", tượng trưng cho sự trường thọ, phúc lộc dồi dào. Theo phong thủy, hoa cúc mang lại may mắn, cuộc sống bình yên cho gia chủ. Cúc biểu tượng cho phúc lộc, sự sống và niềm vui tràn ngập.

Ngoài ra, một số cây tên hay đẹp, dễ chơi cũng được mọi người ưa chuộng trưng bày trong dịp Tết như: cây phát lộc, cây vạn niên thanh, đại lộc, cây kim tiền, cây rồng nhả ngọc…

Một số lưu ý khác:

- Khi trồng cây trang trí ngày Tết, ngoài yếu tố phong thủy còn cần chú ý những cây có độc có thể làm nguy hại đến sức khỏe như: Cây trúc đào, cây thầu dầu, cây trạng nguyên, hoa anh thảo…

- Không nên trồng cây có tán lớn, rậm rạp trước cửa nhà vì sẽ khiến khoảng không phía trước u tối, ngăn ánh sáng tự nhiên vào cửa chính và khuất tầm nhìn của bạn. Điều này khiến cho tinh thần và sức khỏe của gia đình bạn không tốt.

- Không nên chọn các loại cây có lá dài nhọn trồng trong nhà vì ý nghĩa phong thủy không được tốt, dễ làm cho gia chủ vướng vào những chuyện tranh chấp, cãi cọ, cuộc sống không yên bình.

- Không nên chọn các loại cây có tính âm vì nếu chúng sống tốt thì có nghĩa là trong nhà bạn có âm khí, không được sạch sẽ.

- Nếu trồng cây ở trước cửa nhà, lối đi vào nhà hay sân vườn, bạn không nên trồng một cây. Hoặc là trồng cây theo cặp cân xứng, tạo không gian hài hòa cho gia đình bạn, hoặc trồng số cây lẻ lớn hơn 1 cây như 3,5,7 để tạo phong thủy tốt vì theo quan niệm của người xưa, số lẻ tượng trưng cho tính dương, sự dư thừa nên người ta thường chuộng các con số này.

Ngày Tết mà có cây quất, cành đào trang trí nhà cửa thì năm mới cũng được nhiều may mắn. Tuy nhiên, để đảm bảo hợp phong thủy, quý vị nhớ chú ý những điều trên để toàn gia được mạnh khỏe, hút tài lộc.

Thông tin chỉ mang tính tham khảo!

Theo Hải Linh/Khỏe & Đẹp

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/kho-tri-thuc/cach-dat-cay-canh-tet-de-ruoc-tai-don-loc-vao-nha-1180952.html