Cách đánh vần 'gây bão' không thuộc chương trình mới

Mới đây, dư luận đã có những tranh cãi trái chiều xung quanh đoạn clip đánh vần lạ. Chia sẻ về vấn đề này, GS Nguyễn Minh Thuyết (ảnh) – Tổng chủ biên của chương trình Giáo dục Phổ thông mới khẳng định cách đánh vần này không thuộc chương trình mới.

Theo GS Nguyễn Minh Thuyết: “Cô giáo trong đoạn clip gây xôn xao mạng xã hội đã hướng dẫn học sinh đánh vần đúng theo sách tiếng Việt Công nghệ Giáo dục lớp 1 của GS Hồ Ngọc Đại. Đây không phải cách đánh vần mới xuất hiện mà đã được GS Hồ Ngọc Đại đưa vào thực nghiệm trong các trường tiểu học từ những năm 80 của thế kỷ trước”.

GS Thuyết cũng cho biết, sách tiếng Việt Công nghệ Giáo dục lớp 1 là tài liệu được cụ thể hóa từ công trình nghiên cứu của GS Hồ Ngọc Đại. Sách này thực tế cũng chỉ là một tài liệu thực nghiệm khoa học, được phép dạy trong một số trường tiểu học nhất định. “Tuy nhiên, đây không phải sách giáo khoa nằm trong chương trình giáo dục phổ thông hiện hành; càng không phải sách viết theo chương trình giáo dục phổ thông mới” – ông Thuyết khẳng định.

Học sinh sẽ được chọn sách giáo khoa theo chương trình mới. Ảnh: I.T

Trước thông tin sách tiếng Việt Công nghệ Giáo dục lớp 1 đang tồn tại song song với sách giáo khoa hiện hành. GS Nguyễn Minh Thuyết cho biết: “Sách tiếng Việt Công nghệ Giáo dục lớp 1 được triển khai từ những năm 80 của thế kỷ trước; đến năm 2002 thì dừng vì Luật Giáo dục quy định thực hiện một chương trình, một bộ sách giáo khoa thống nhất trong cả nước. Nhưng sau đó, như trên đã nói, sách vẫn được Bộ GDĐT tiếp tục cho phép thực nghiệm trong nhà trường. Năm ngoái Bộ GDĐT cũng đã thành lập một hội đồng thẩm định về vấn đề này, từ đó yêu cầu tác giả lược bỏ một số nội dung không chính xác về mặt khoa học cũng như các từ ngữ không có tính thẩm mỹ, tính giáo dục”.

GS Nguyễn Minh Thuyết cũng phủ nhận việc triển khai rộng sách tiếng Việt Công nghệ Giáo dục lớp 1 là trái quy định của Luật Giáo dục. “Luật Giáo dục hiện hành quy định: “Bộ trưởng GDĐT ban hành chương trình giáo dục phổ thông, duyệt sách giáo khoa để sử dụng chính thức, ổn định, thống nhất trong giảng dạy, học tập ở các cơ sở giáo dục phổ thông, trên cơ sở thẩm định của Hội đồng quốc gia thẩm định chương trình giáo dục phổ thông và sách giáo khoa.

Trong tương lai gần, khi bắt đầu áp dụng chương trình giáo dục phổ thông mới, chúng ta sẽ thực hiện quy định “một chương trình, nhiều sách giáo khoa” theo Nghị quyết số 88 ngày 28.11.2014 của Quốc hội”.

Trong chương trình giáo dục phổ thông mới, đối với các lớp đầu cấp tiểu học, tinh thần chung là ưu tiên phát triển các kỹ năng đọc, viết, nói và nghe tiếng Việt, không dạy lý thuyết ngôn ngữ học. “Khi thực hiện chủ trương “một chương trình, nhiều sách giáo khoa”, cách dạy đơn giản, hiệu quả là một yếu tố quan trọng để người dạy, người học lựa chọn sách” – Tổng chủ biên chương trình giáo dục phổ thông mới cho hay.

Việt Phương

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/tin-tuc/cach-danh-van-gay-bao-khong-thuoc-chuong-trinh-moi-908162.html