Cách đặc biệt mà nữ Tổng thống Croatia cổ vũ đội bóng nước nhà

Nữ Tổng thống Croatia tại kỳ World Cup 2018 đã hoàn toàn 'ghi điểm' với cộng đồng mạng bởi những hình ảnh giản dị và thân thiện khi tới Nga cổ vũ cho đội tuyển quốc gia thi đấu.

Nụ cười rạng rỡ, mái tóc búi cao, mặc áo đấu Croatia, cổ đeo thẻ Fan ID, bà Kolinda Grabar-Kitarovic xuất hiện trên khán đài World Cup như bao người hâm mộ khác. Người phụ nữ này chính là Tổng thống đương nhiệm của Croatia.

"Tôi cũng là fan của bóng đá như bao người hâm mộ khác", bà Kolinda chia sẻ trên trang cá nhân Twitter. Ngày 1.7, bà Kolinda đã có mặt trên một chuyến bay thương mại tới Nga để đi xem bóng đá như 1 người bình thường.

Trên khán đài, vây quanh bà luôn là hàng nghìn CĐV Croatia.

Bà cùng họ cổ vũ, hò hét và nhảy lên sung sướng khi đội nhà giành chiến thắng. Hiếm khi nào người ta không nhìn thấy người phụ nữ này trên khán đài cổ vũ Croatia.

Nữ Tổng thống xinh đẹp của Croatia bắt tay Thủ tướng Nga Dmitri Medvedev khi cùng ông dự khán trận Tứ kết Croatia – Nga trên sân vận động Fisht ở Sochi ngày 7.7.2018.

Bà không thích ngồi trong khoang VIP mà muốn ngồi cùng các CĐV Croatia để cổ vũ cùng họ, bởi bà muốn được mặc trang phục của đội bóng mà bà yêu thích và thoải mái cổ vũ như các CĐV khác.

Sau một trận đấu, bà còn vào tận phòng thay đồ của các cầu thủ, ôm hôn và động viên họ cố gắng trong những trận đấu tiếp theo.

Hình ảnh thường thấy trên khán đài mỗi trận đấu về người phụ nữ này đó không phải là một Tổng thống trang nghiêm quy cách, mà là một người phụ nữ yêu bóng đá đơn thuần, và luôn sẵn sàng mở lòng chia sẻ tình yêu này với những người hâm mộ giống mình.

Trong trận bán kết gặp đội tuyển Anh, không thể tới sân cổ vũ, nữ Tổng thống Croatia đã quảng bá cho đội tuyển ở hội nghị NATO.

Không chỉ ở hội nghị NATO, bà còn thể hiện tình yêu với đội bóng ở khắp mọi nơi, kể cả ngoài đường phố.

Trần Trang

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/the-gioi/anh-cach-dac-biet-ma-nu-tong-thong-croatia-co-vu-doi-bong-nuoc-nha-894511.html