Cách chức trưởng ga Nha Trang, sa thải trực ban chạy tàu

Tin từ Chi nhánh khai thác đường sắt Phú Khánh cho biết, liên quan đến sự cố 2 tàu vào cùng một đường ray xảy ra tại ga Nha Trang, đơn vị đã họp và quyết định cách chức Trưởng ga Nha Trang đối với ông Trần Hữu Quang.

Ga Nha Trang, Khánh Hòa. Ảnh: PV

Bên cạnh đó, sau khi họp nội bộ, Chi nhánh khai thác đường sắt Phú Khánh cũng quyết định sa thải trực ban chạy tàu ga đối với ông Nguyễn Huy Sơn.

Trước đó, ngày 12.7, nhân viên này cũng đã bị tạm đình chỉ công việc để giải trình, làm rõ sự việc 2 tàu vào cùng một đường ray tại Ga Nha Trang.

Riêng Giám đốc và Phó Giám đốc Chi nhánh Khai thác đường sắt Phú Khánh tự nhận hình thức khiển trách.

Như Lao Động đã thông tin, lúc 3h ngày 9.7, 2 tàu khách mang số hiệu SE26 và tàu hàng số hiệu SH3 đã vào cùng một đường ray. Thông tin ban đầu, nhân viên trực chạy tàu đã nhầm lẫn khi tín hiệu chuyển hướng tàu SE26 vào đường sắt số 2 đã bật nhưng thực tế thiết bị ghi (thiết bị chuyển hướng đoàn tàu) vẫn đặt thông vào đường số 3 (nơi tàu hàng SH3 đang nằm đó).

Lái tàu đã nhanh chóng hãm phanh nên không xảy ra sự cố đáng tiếc. Cục Đường sắt Việt Nam (Bộ GTVT) đã yêu cầu TCty Đường sắt Việt Nam báo cáo sự việc này.

PV

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/xa-hoi/cach-chuc-truong-ga-nha-trang-sa-thai-truc-ban-chay-tau-619122.ldo