Cách chức Trạm trưởng Trạm quản lý và bảo vệ rừng Trường Sơn

Ngày 27/3, ông Châu Ngọc Dương - Giám đốc Chi nhánh Lâm trường Trường Sơn (Cty TNHH Một thành viên LCN Long Đại) cho biết đã có quyết định cách chức Trạm trưởng Trạm quản lý và bảo vệ rừng Trường Sơn đối với ông Hoàng Văn Toản.

Một cây gỗ lớn bị cưa hạ

Đồng thời cử ông Phan Văn Trình - Trưởng phòng Kế hoạch - Kỹ thuật phụ trách Trạm. Lý do cách chức là trong thời gian đảm nhận chức vụ Trạm trưởng, ông Toản đã thiếu tinh thần trách nhiệm để xảy ra vụ phá rừng nghiêm trọng.

Như NNVN đã thông tin, tại Tiểu khu 329, gần khu vực cầu Dìn Dìn (địa phận xã Trường Sơn, huyện Quảng Ninh) trên nhánh Tây đường Hồ Chí Minh, cơ quan chức năng phát hiện có 45 cây gỗ, đường kính từ 0,4 - 1,2 m đã bị chặt hạ trái phép. Trong đó có 26 cây gỗ lim, 17 cây gõ và 2 cây gỗ chua. Cơ quan chức năng cũng đã phát hiện trong rừng còn lại 45 súc gỗ, 67 hộp gỗ lim với tổng khối lượng trên 20m3.

Vụ việc đang được cơ quan CA huyện Quảng Ninh củng cố hồ sơ để khởi tố vụ án. Qua đó, điều tra làm rõ các đối tượng có liên quan đến vụ phá rừng này.

Cũng theo ông Dương, Chi nhánh Lâm trường Trường Sơn đã có cuộc họp với chính quyền địa phương nhằm tăng cường phối hợp và huy động lực lượng truy quét lâm tặc, bảo vệ gỗ tang vật và ổn định tình hình trên địa bàn.

Tâm Phùng

Nguồn Nông Nghiệp: https://nongnghiep.vn/cach-chuc-tram-truong-tram-quan-ly-va-bao-ve-rung-truong-son-post239187.html