Cách chức nữ hiệu trưởng vì sử dụng bằng giả

Qua kiểm tra phát hiện bà Trần Thị Hà sử dụng bằng tốt nghiệp THPT không hợp pháp, lập hồ sơ để được học và được cấp bằng tốt nghiệp Trung cấp lý luận Chính trị – Hành chính, nên đã quyết định xử lý kỷ luật bà Hà bằng hình thức cách chức.

Ngày 14/11, thông tin từ Trường Chính trị tỉnh Gia Lai cho biết, cơ quan đã ký quyết định thu hồi bằng tốt nghiệp Trung cấp lý luận Chính trị – Hành chính của bà Trần Thị Hà (Bí thư chi bộ, Hiệu trưởng Trường mẫu giáo Kông Lơng Khơng, huyện Kbang, tỉnh Gia Lai).

Thu hồi bằng tốt nghiệp Trung cấp lý luận chính trị - Hành chính của bà Trần Thị Hà.

Thu hồi bằng tốt nghiệp Trung cấp lý luận chính trị - Hành chính của bà Trần Thị Hà.

Cụ thể, theo Công văn số 109 của Ủy ban kiểm tra huyện ủy Kbang, đơn vị này đã kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với bà Hà. Qua kiểm tra phát hiện bà Hà đã sử dụng bằng tốt nghiệp THPT không hợp pháp, lập hồ sơ để được học và được cấp bằng tốt nghiệp Trung cấp lý luận Chính trị – Hành chính, nên đã quyết định xử lý kỷ luật bà Hà bằng hình thức cách chức.

Theo đó, bà Hà sẽ bị thu hồi bằng Trung cấp lý luận Chính trị – Hành chính do trường Chính trị tỉnh Gia Lai cấp ngày 19/8/2015, số vào sổ 2011/2015, loại hình đào tạo tập trung.

Thiên An

Nguồn BVPL: https://baovephapluat.vn/van-hoa-xa-hoi/giao-duc/cach-chuc-nu-hieu-truong-vi-su-dung-bang-gia-78559.html