Cách chức, kỉ luật nhiều cán bộ thị trấn Tiên Lãng

UBKT huyện ủy Tiên Lãng (Hải Phòng) cho biết, đã công bố quyết định của Ban thường vụ Thành ủy Hải Phòng về việc thi hành kỷ luật cách các chức vụ trong Đảng đối với ông Lê Văn Tuyên, Bí thư Đảng ủy thị trấn Tiên Lãng.

Theo đó, trên cương vị là Chủ tịch UBND thị trấn Tiên Lãng nhiệm kỳ 2004-2009, ông Lê Văn Tuyên đã chỉ định thầu, vi phạm quy định về “quy trình chỉ định thầu” gây thất thoát 250 triệu đồng tiền ngân sách Nhà nước tại Dự án san lấp và xây dựng tường rào Trường THCS thị trấn Tiên Lãng năm 2008; xác nhận vào giấy chuyển nhượng đất năm 2006 dẫn đến khó khăn trong giải quyết tranh chấp, vi phạm Khoản 3 Điều 37 Luật Đất đai năm 2003; chưa gương mẫu trong việc thực hiện Quy định số 101-QĐ/TW ngày 7/6/2012 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp, đã để gia đình lấn chiếm đất công trong thời gian dài không có biện pháp ngăn chặn, xử lý.

Khi còn là Bí thư Đảng ủy thị trấn giai đoạn 2010 đến trước khi bị kỷ luật, ông Tuyên đã lập khống chứng từ tổ chức đi tham quan năm 2014 và liên quan đến sai phạm tại công trình cải tạo nâng cấp hệ thống thoát nước ngõ 202 phố Trung Lăng, thị trấn Tiên Lãng.

Với những vi phạm trên, Ban thường vụ Thành ủy Hải Phòng đã quyết định kỉ luật cách các chức vụ trong Đảng đối với ông Lê Văn Tuyên.

Nhiều cán bộ thị trấn Tiên Lãng bị kỷ luật do có sai phạm tại một số dự án đầu tư xây dựng

Trước đó, UBKT huyện ủy Tiên Lãng cũng đã tiến hành kiểm điểm Ban Thường vụ Đảng ủy thị trấn Tiên Lãng do không thực hiện nghiêm quy chế của Thường vụ. Đồng thời, kỷ luật cách chức vụ trong Đảng và chính quyền đối với ông Phạm Văn Thía, Chủ tịch UBND thị trấn Tiên Lãng; kỉ luật cảnh cáo về Đảng và chính quyền đối với ông Trần Văn Đại, Cán bộ Địa chính xây dựng giao thông thủy lợi UBND thị trấn Tiên Lãng; cảnh cáo về Đảng đối với ông Đoàn Văn Triệu là Cán bộ kỹ thuật Công ty CP Xây dựng tổng hợp huyện Tiên Lãng do liên quan việc lập khống hồ sơ để rút ruột ngân sách nhà nước gần 350 triệu đồng tại công trình cải tạo nâng cấp hệ thống thoát nước ngõ 202 Trung Lăng, thị trấn Tiên Lãng năm 2015-2016.

Theo đó, năm 2016, UBND thị trấn Tiên Lãng sử dụng nguồn vốn từ ngân sách thị trấn thu đấu giá quyền sử dụng đất với tổng dự toán được duyệt gần 900 triệu đồng để thực hiện công trình nâng cấp cải tạo hệ thống thoát nước ngõ 202, phố Trung Lăng, thị trấn Tiên Lãng. Tuy nhiên, sau khi hệ thống thoát nước được Công ty CP xây dựng tổng hợp huyện Tiên Lãng thi công, cải tạo, khu dân cư lại liên tục bị ngập lụt, người dân bức xúc có đơn tố cáo hành vi gian dối của đơn vị thi công và chủ đầu tư.

Ngay sau đó, UBKT huyện ủy Tiên Lãng đã thành lập đoàn kiểm tra và xác định, việc thực hiện công trình vi phạm về nguyên tắc, trình tự, thủ tục cơ bản mà trách nhiệm chính thuộc về chủ đầu tư. Cơ quan chức năng đã xác định, đơn vị thi công đã lập khống khối lượng thi công để chiếm đoạt tiền ngân sách nhà nước, cụ thể: Trong 408m đường cống thoát nước, chỉ có gần 80m được thi công như dự toán thiết kế, còn lại 330m đã được lập khống khối lượng thi công.

Theo cơ quan kiểm tra, để xảy ra việc này, trách nhiệm chính thuộc về người ký hồ sơ là ông Phạm Văn Thía, Chủ tịch UBND thị trấn Tiên Lãng và một một số cán bộ Công ty CP Xây dựng tổng hợp huyện Tiên Lãng. Sau đó, hồ sơ vụ việc được chuyển sang Công an huyện Tiên Lãng để điều tra, xử lý theo quy định.

Ngày 26/6/2018, Công an huyện Tiên Lãng (đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với ông Đoàn Văn Triệu (SN 1958, ở thị trấn Tiên Lãng), là Cán bộ kỹ thuật Công ty CP Xây dựng tổng hợp huyện Tiên Lãng để điều tra làm rõ hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rút ruột ngân sách nhà nước gần 350 triệu đồng.

Hải Phong

Nguồn Công Lý: http://congly.vn/xa-hoi/doi-song/cach-chuc-ki-luat-nhieu-can-bo-thi-tran-tien-lang-259312.html