Cách chức Chủ tịch phường sử dụng bằng cấp không hợp lệ

Ngày 19-6, Chủ tịch UBND TP Biên Hòa (Đồng Nai) đã ký, ban hành quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức Cách chức Chủ tịch UBND phường Hóa An đối với ông Nguyễn Văn Minh, vì sử dụng bằng cấp không hợp lệ và để xảy ra xây dựng trái phép trên địa bàn.

Cách chức Chủ tịch UBND phường Hóa An đối với ông Nguyễn Văn Minh.

Cách chức Chủ tịch UBND phường Hóa An đối với ông Nguyễn Văn Minh.

Trước đó, qua kiểm tra cơ quan chức năng xác định, thời điểm năm 2016, khi ông Minh được bổ nhiệm giữ chức vụ Chủ tịch UBND xã Hóa An (nay là phường Hóa An), nhưng chưa cung cấp bằng tốt nghiệp THPT và bằng tốt nghiệp đại học. Đến đầu năm 2020, để làm công tác nhân sự chuẩn bị cho Đại hội đại biểu Đảng bộ phường Hóa An, nhiệm kỳ 2020-2025, thì hồ sơ ông Minh có hai bằng cấp nói trên.

Tuy nhiên, qua kiểm tra xác định bằng cấp của ông Minh không hợp lệ. Lý do là thời điểm cấp bằng tốt nghiệp THPT có sau thời điểm cấp bằng đại học. Do đó, việc ông Nguyễn Văn Minh sử dụng hai bằng cấp trên trong quá trình được bổ nhiệm và giữ chức vụ Chủ tịch UBND phường Hóa An không đúng với quy định về công tác cán bộ.

Ngoài ra, UBND TP Biên Hòa xác định từ năm 2019 đến đầu năm 2020, trên địa bàn phường Hóa An xảy ra tình trạng xây dựng trái phép diễn ra rất phức tạp. Trong đó có trách nhiệm người đứng đầu quản lý nhà nước tại địa phương của ông Nguyễn Văn Minh. Do đó, sau khi có kết luận của cơ quan chức năng, Chủ tịch UBND TP Biên Hòa đã quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cách chức Chủ tịch UBND phường Hóa An đối với ông Nguyễn Văn Minh.

THIÊN VƯƠNG

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/phapluat/thoi-su/item/44913102-cach-chuc-chu-tich-phuong-su-dung-bang-cap-khong-hop-le.html