Cách chống rét bá đạo nhất năm: Quấn chăn cưỡi xe máy dạo chơi ngoài đường

Hiện đoạn clip ghi lại cảnh Hiếu cùng một người bạn quấn chăn lái xe ra đường đang được lan truyền với tốc độ chóng mặt.

Hà Nội đang trải qua những ngày rét nhất kể từ đầu mùa đông. Mới đây, đoạn clip dài hơn một phút ghi lại cảnh hai chàng trai trùm chung một chiếc chăn "cưỡi" xe máy dạo phố nhận được sự quan tâm lớn.

Với phong cách không giống ai, "cặp bài trùng" khiến người đi đường không ngừng ngoái nhìn theo. Đặc biệt trên nền nhạc ca khúc Chiếc khăn gió ấm của Khánh Phương, hai chàng trai càng thu hút sự chú ý.

Clip ghi lại màn chống rét có 1 - 0 - 2 của hai chàng trai.

Sau 15 giờ chia sẻ, hiện clip thu hút hơn 200.000 lượt xem cùng 11.000 lượt yêu thích. Phần đông mọi người bày tỏ sự thích thú và không nhịn nổi cười trước sự lầy lội của 2 nhân vật chính.

"Cái lạnh đầu mùa và cách chống rét bá đạo. Cười không ngậm được miệng từ đầu cho đến hết clip", một Facebooker bày tỏ. Đặc biệt clip còn khiến chủ nhân hit Chiếc khăn gió ấm - ca sĩ Khánh Phương - thể hiện sự thích thú: "'Chiếc khăn gió ấm này cả nhà ơi".

Tuy nhiên cũng có một vài ý kiến cho rằng hai chàng trai nên đội mũ bảo hiểm để đảm bảo an toàn giao thông.

Chia sẻ của Khánh Phương.

Chia sẻ của Khánh Phương.

Theo tim hiểu, hai chàng trai đang gây sốt cộng đồng mạng là Phạm Hiếu và Nguyễn Đức Giang. Theo chia sẻ trên Facebook cá nhân, đôi bạn cùng làm việc cho một trang giải trí tại Hà Nội.

Chân dung hai anh chàng gây "bão" mạng Phạm Hiếu (trái) và Nguyễn Đức Giang (phải).

Trên trang cá nhân, cả hai sở hữu nhiều clip có độ lầy còn hơn màn trùm chăn chống rét ra đường. Đặc biệt họ còn sở hữu một kênh Youtube chuyên đăng tải những sản phẩm giải trí thu hút lượng lớn người xem.

Riêng Phạm Hiếu, anh có hơn 200.000 người theo dõi trên Facebook cá nhân. Cũng trên mạng xã hội, Hiếu từng khoe ảnh chụp chung cùng các nghệ sĩ nổi tiếng như Đàm Vĩnh Hưng, Hồ Ngọc Hà, Việt Anh,...

Phạm Hiếu chụp cùng các nghệ sĩ nổi tiếng.

Theo thông tin dự báo thời tiết ngày 24/11, không khí lạnh tiếp tục tăng cường xuống miền Bắc khiến cho mức nhiệt giảm sâu, trời rét đậm. Nhiều nơi bắt đầu xuất hiện mưa phùn. Khả năng cao là băng giá sẽ xuất hiện tại các tỉnh miền núi.

Trong 5 trạm đo khí tượng ở Hà Nội, thấp nhất là Ba Vì (16 độ C) còn lại trên 17 độ C. Riêng miền núi cao đang trải qua những ngày rét đậm, trung bình ngày từ 15 độ C trở xuống. Rét nhất sáng nay là Mẫu Sơn (Lạng Sơn) 5 độ C, Đồng Văn (Hà Giang) 6 độ C, Sa Pa (Lào Cai) là 8 độ C và Mộc Châu (Sơn La) 9 độ C.

Hải VânTheo Vietnamnet

Nguồn 2Sao: http://2sao.vn/cach-chong-ret-ba-dao-nhat-nam-quan-chan-cuoi-xe-may-dao-choi-ngoai-duong-n-139760.html