Cách bênh khiến người được bênh dằn vặt

Khi xảy ra va chạm, mâu thuẫn, ai cũng mong có đồng minh trợ giúp. Tuy vậy, giúp bằng cách gây thương tích nặng, thậm chí khiến đối phương mất mạng thì quả thực là điều khó ai nghĩ; và trong trường hợp này, người được bênh sẽ cảm thấy day dứt, dằn vặt cả đời…

Ngày 7-5, Phòng CSĐTTP về TTXH, CATP Đà Nẵng đã tiến hành tạm giữ hình sự đối tượng Mang Hải (32 tuổi, trú tỉnh Khánh Hòa) để điều tra về vụ án mạng xảy ra tại quá nhậu trên đường Lê Đại Hành, quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng.

Theo tài liệu điều tra: Chiều 2-5, Hải thấy anh M, 45 tuổi, quản lý của quán đi nhậu chửi mắng xối xả chị dâu mình là Nguyễn Thị Phi Anh, 43 tuổi, trú quận Liên Chiểu. Sau khi góp ý với anh M là nói nhỏ để không làm phiền khách, Hải mang dao đi mài để cắt bê thui. Tuy nhiên, anh M nghĩ Hải mang dao để đe dọa mình nên lớn tiếng chửi khiến hai bên xảy ra ẩu đả trong phòng ngủ của nhân viên tại quán. Tối cùng ngày, chị Phi Anh đi vào phòng ngủ thì phát hiện anh M nằm bất động với nhiều vết máu nên tri hô người đến. Nạn nhân được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong.

Đối tượng Mang Hải đã gây án vì bênh chị dâu. Ảnh: L.N

Về phần mình, biết anh M tử vong, Hải bỏ trốn nhưng 2 ngày sau, đối tượng đã đến CQCA trình diện và khai nhận: Do ức chế việc anh M mắng chị dâu nên đã “quá tay” với người quản lý quán nhậu.

Cùng ngày 7-5, CA thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Nhiên, 30 tuổi, trú tại xã Ea Blang, thị xã Buôn Hồ về hành vi Cố ý gây thương tích. Được biết, Nhiên làm nghề lái xe nên thường xuyên vắng nhà. Ngày 1-5, Nhiên về nhà nghỉ lễ thì nghe vợ là chị Vũ Thị B, 45 tuổi kể rằng, trong thời gian Nhiên vắng nhà chị này thường xuyên bị Dương Đức Mạnh, trú cùng thôn sàm sỡ.

Chiều 1-5, Nhiên nói vợ đi mua đồ về nấu ăn để Nhiên ăn đi làm. Trên đường đi, chị B gặp Mạnh rồi bị Mạnh gây sự và đánh. Sau khi biết chuyện vợ mình bị đánh, Nhiên cầm con dao cùng 2 người con riêng của vợ đi tìm Mạnh để trả thù. Khi gặp Mạnh tại cổng thôn Tân Lập, xã Ea Blang, trước thái độ không phải lẽ của Mạnh, Nhiên đã cầm dao từ phía sau lao tới đâm một nhát vào gáy Mạnh rồi rút dao ra và đi về nhà. Nạn nhân sau đó được người dân đưa đến BVĐK tỉnh Đắk Lắk cấp cứu. Do vết thương quá nặng nên phải chuyển xuống BV Chợ Rẫy (TP HCM) để theo dõi, điều trị tích cực.

Vì bênh mẹ và em gái, đối tượng Cao Quốc Việt, 25 tuổi, trú tại xã An Hòa, huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh đã dùng dao đâm 2 nạn nhân là Mai Quốc Tuấn (23 tuổi) và Trà Văn Nhớ (19 tuổi, cùng trú tại thị trấn Trảng Bàng, huyện Trảng Bàng) khiến cả 2 cùng tử vong.

Theo CQCA: Đêm 25-6, Cao Thị Diễm Ngọc (em gái Việt) cùng với 3 người bạn đến một quán ốc uống bia. Tại đây, Ngọc xảy ra mâu thuẫn với một nhóm thanh niên đang nhậu tại quán. Sợ nhóm của Dương đánh nên Ngọc điện thoại cho mẹ và anh trai tên Cao Quốc Việt đến ứng cứu.

Khi Việt cùng gia đình có mặt tại quán ốc, thấy mẹ và em gái bị đánh, Việt dùng dao thủ sẵn trong người đâm nhiều nhát trúng vào ngực Mai Quốc Tuấn và Trà Văn Nhớ. Do vết thương quá nặng, 2 nạn nhân đã tử vong sau đó. Biết không thể trốn tội, Cao Quốc Việt cũng đến CA tự thú, khai nhận hành vi phạm tội.

Chứng kiến cảnh người thân, bạn bè bị ức hiếp, thái độ nóng giận, bức xúc của những đối tượng kể trên là điều dễ hiểu và có thể thông cảm. Tuy nhiên, cách hành xử để bênh vực, đòi lại công bằng như đã nêu thì không ai đồng ý và đồng tình.

Từ việc bức xúc việc “đối thủ” có hành vi không phải với người thân; vô hình trung những người này lại đặt cái “tôi” của mình lên cao quá hay nói cách khác là thể hiện bản thân ở trường hợp không cần thiết bởi lúc này, cảm xúc đang bị chi phối vì cơn tức giận và cũng bị kích động trước phản ứng của đối phương. Hậu quả, ai gây tôi sẽ phải trả giá; nhưng những người được bênh vực sẽ phải ôm nỗi day dứt và nhận sự trách giận không chỉ của dư luận mà còn của chính bản thân họ.

Nên chăng, khi xảy ra mâu thuẫn, người trong cuộc hãy bình tĩnh, nhún nhường, dĩ hòa vi quý để giải quyết vấn đề một cách êm đẹp nhất, nhẹ nhàng nhất và ít gây tổn thất nhất.

Nam Du

Nguồn PL&XH: http://phapluatxahoi.vn/cach-benh-khien-nguoi-duoc-benh-dan-vat-115197.html