Các xe to đã có thể di chuyển qua đoạn ngập lụt ở Mai Châu

Đến khoảng 16h ngày 23/7, mực nước ở đoạn Tòng Đậu rút xuống còn 1m. Lực lượng chức năng tỉnh Hòa Bình và huyện Mai Châu đã quyết định cho xe to đi qua.

Sáng 22/7, hơn 300m đường QL6 đoạn qua ngã 3 Tòng Đậu (huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình) nước lũ vẫn ngập sâu, con đường từ Hòa Bình đi Sơn La bị chia cắt. Phương tiện duy nhất có thể chuyên chở người qua đoạn đường này là thuyền, bè. Ghi nhận của PV thời điểm ngập lụt cho thấy, thuyền bè tấp nập ở đoạn đường nêu trên.

Trao đổi với PV, ông Phạm Văn Toàn - Chi cục trưởng chi cục Quản lý đường bộ 1 cho biết, được sự đồng ý của Chủ tịch UBND huyện Mai Châu và sự đồng thuận của chính quyền, nhân dân xóm Suối Dút, xã Tòng Đậu, chiều 22/7, việc đập cống để thoát nước được thực hiện, đồng thời không để cản trở việc đi lại của bà con nhân dân.

Các xe to đã có thể lưu thông được qua đoạn ngập lụt ở QL6.

Ngay sau khi phá mở rộng cống nước ở hồ Tòng Đầu để nước rút, hơn 7h ngày 23/7, mức nước chỗ sâu nhất là 1,5m. Đến khoảng 16h ngày 23/7, mực nước rút xuống còn 1m.

Lực lượng chức năng tỉnh Hòa Bình và huyện Mai Châu đã quyết định cho xe to đi qua.

Để đảm bảo an toàn, lực lượng Công an huyện Mai Châu đã phân luồng cho xe đi từng chiều một, các xe có trọng tải lớn đi qua vùng ngập một cách an toàn.

Dự kiến có thể 1 đến 2 ngày nữa nếu thời tiết không mưa thì QL6 đoạn ngã ba Tòng Đậu, các phương tiên lưu thông bình thường.

Thu Hương

Nguồn Người Đưa Tin: http://nguoiduatin.vn/cac-xe-to-da-co-the-di-chuyen-qua-doan-ngap-lut-o-mai-chau-a379019.html