Các xã vùng ven TP Nha Trang bị ngập nặng

Mưa lớn trút xuống từ chiều 30/11 đến rạng sáng 1/12, trong khi các hồ điều tiết xả lũ đã làm nhiều xã vùng ven ở TP Nha Trang bị ngập.

Sáng 1/12, một lãnh đạo thành phố Nha Trang (Khánh Hòa) cho biết, hiện các xã của Nha Trang đều bị ngập nặng.

 Khu dân cư ngập trong biển nước. Ảnh: Kim Sơ.

Khu dân cư ngập trong biển nước. Ảnh: Kim Sơ.

Ông Đào Thanh Tùng, Trưởng phòng Kinh tế Nha Trang cho biết, các xã thuộc thành phố Nha Trang đều ngập, trong đó các tuyến đường giao thông chính có nơi ngập sâu đến 1m. Tại xã Vĩnh Trung, nước ngập sâu 1m trước trụ sở UBND xã vào đêm hôm qua.

Phường Vĩnh Hòa bị ngập nặng, đến sáng nay vẫn mênh mông nước. Ảnh: M.Phương.

Các tuyến đường chính của Nha Trang như 23/10, 2/4, Điện Biên Phủ và Nguyễn Tất Thành... đều ngập nặng. Từ ngày 30/11, lực lượng chức năng thành phố Nha Trang đã chốt chặn các tuyến đường để đảm bảo an toàn cho người dân, riêng đường Võ Nguyên Giáp là các phương tiện có thể đi lại.

Trước tình hình ngập lụt, tỉnh Khánh Hòa đã cho học sinh nghỉ học. TP Nha Trang chỉ đạo các địa phương chủ động các phương án túc trực, ứng cứu, di dời dân đến nơi an toàn. Đồng thời khuyến cáo người dân không nên ra đường trong thời gian này.

Ghi nhận thiệt hại đến sáng 1/12, tỉnh Khánh Hòa có 1 người chết do tai nạn điện giật. Ảnh: Kim Sơ.

Ghi nhận của chúng tôi tại xã Vĩnh Phương, lãnh đạo xã cho biết, mực nước trên sông Cái dâng cao làm 4 thôn trung tâm như thôn Trung, Tây, Xuân Phong, Xuân Phú bị ngập nặng và chia cắt. Đến sáng nay, mưa tạm ngưng và nước có xu hướng rút xuống như rút chậm.

Đường 2/4 đoạn phường Vĩnh Hải sáng ngày 1/12 vẫn còn ngập sâu, giao thông đi lại rất khó khăn. Ảnh: M.Phương.

“Toàn xã có trên 300 hộ dân bị nước ngập vào nhà. Bên cạnh đó, hôm qua xã đã dời 2 dân (8 nhân khẩu) có nhà nằm trong vùng nước chảy xiết đến nơi an toàn”, lãnh đạo xã Vĩnh Phương cho hay.

Tại phường Vĩnh Hòa (Nha Trang), lãnh đạo địa phương cho biết nước dâng cao gây ngập nặng. Đến sáng 1/12, mưa dứt, nước rút dần nên chỉ còn 2 điểm trên đường Điện Biên Phủ vẫn còn ngập khoảng 0,5m. Chính quyền địa phương đã cử cán bộ chốt chặn tại đây để đảm bảo an toàn cho người dân.

Một tuyến đường bị ngập sâu. Ảnh: Kim Sơ.

Theo dự báo của Trung tâm Khí tượng thủy văn Nam Trung bộ, hiện nay, toàn tỉnh Khánh Hòa đã có mưa to, có nơi mưa rất to. Lượng mưa trong 06 giờ qua (19h ngày 30/11 - 01h ngày 01/12) phổ biến từ 20,0 - 50,0mm, một số nơi cao hơn như Hồ Am Chúa (Khánh Hòa) 113,0mm, Khánh Bình 78mm, Đập Đầu mối 73mm.

Một cây xăng trên đường 2/4 bị ngập sâu tối qua, sáng nay nước bắt đầu rút, nhân viên đang dọn dẹp vệ sinh. Ảnh: M.Phương.

Trong khoảng thời gian 6-12 giờ tới: toàn tỉnh tiếp tục có mưa to, có nơi rất mưa to; lượng mưa các nơi từ 30 - 70mm/12h, có nơi cao hơn 100mm.

Hiện tại, mưa lũ làm 1 người chết do điện giật, một tàu cá bị sóng đánh dạt vào rạn san hô nên bị phá nước. Mưa lũ cũng gây sạt lở tại phường Vĩnh Phước (Nha Trang), khoảng 1,5m3 đá từ núi lăn xuống nhà dân gây hư hỏng các vật dụng trong nhà.

Nước bắt đầu rút để lại lượng bùn đất rất lớn trên đường 2/4. Ảnh: M.Phương.

Kim Sơ

Nguồn Nông Nghiệp: https://nongnghiep.vn/cac-xa-vung-ven-tp-nha-trang-bi-ngap-nang-d278986.html