Các vùng trồng hoa vào vụ Tết

Thời điểm này, nhiều vùng trồng hoa trong tỉnh đang tất bật vào vụ chăm sóc hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán 2021. Từ đầu vụ đến nay, thời tiết khá thuận lợi nên cây hoa phát triển tốt hơn mọi năm.

Các vườn trồng hoa ở xã Quang Trung (H.Thống Nhất) đang tất bật vào vụ chăm sóc hoa Tết. Ảnh: B.Nguyên

Các vườn trồng hoa ở xã Quang Trung (H.Thống Nhất) đang tất bật vào vụ chăm sóc hoa Tết. Ảnh: B.Nguyên

Tuy kỳ vọng vào vụ hoa trúng mùa nhưng nông dân trồng hoa lại thấp thỏm lo âu về thị trường tiêu thụ sẽ khó khăn hơn mọi năm vì ảnh hưởng của dịch Covid-19.

* Kỳ vọng trúng mùa

Do năm nay là năm nhuận nên nông dân trồng hoa vụ Tết Nguyên đán 2021 trên địa bàn tỉnh xuống giống trễ hơn cả tháng so với mọi năm.

Toàn tỉnh có nhiều vùng phát triển nghề trồng hoa vào vụ cuối năm, trong đó H.Xuân Lộc và H.Thống Nhất đã hình thành nên những vùng trồng hoa truyền thống với diện tích lớn. Vụ hoa Tết Nguyên đán năm 2021, xã Xuân Trường (H.Xuân Lộc) có khoảng 30ha diện tích trồng hoa, tập trung ở các ấp Trung Sơn, Trung Tín, Trung Nghĩa với giống hoa truyền thống là lay-ơn đỏ. Vụ hoa Tết, H.Thống Nhất gieo trồng khoảng 22ha hoa các loại, chủ yếu là giống hoa truyền thống như: cúc pha lê, vạn thọ, mào gà, cát tường... Diện tích các vùng trồng hoa hầu như vẫn giữ ổn định như mọi năm.

H.Thống Nhất là một trong những vùng trồng hoa lâu năm với diện tích khá lớn trên địa bàn Đồng Nai, tập trung chủ yếu ở các xã Quang Trung, Gia Tân 2 và Gia Tân 3. Thời điểm này, các nhà vườn ở H.Thống Nhất đang tập trung chăm sóc giống hoa cúc pha lê. Những giống hoa ngắn ngày hơn như: vạn thọ, mào gà, cát tường... sẽ tiếp tục được xuống giống trong một vài tuần tới.

Tuy là năm nhuận (lặp 2 tháng 4 âm lịch) nhưng theo đa số nông dân trồng hoa, từ đầu vụ đến nay, thời tiết rất thuận lợi cho các loại hoa sinh trưởng, phát triển. Ông Nguyễn Văn Nam, lao động có nhiều năm gắn bó với nghề chăm sóc hoa đang tỉa ngọn, tỉa cành cho các chậu hoa cúc pha lê tại vườn hoa ở xã Quang Trung (H.Thống Nhất) cho biết, vụ sản xuất năm nay, cây hoa phát triển tươi tốt hơn mọi năm; tình trạng sâu bệnh trên hoa cũng ít hơn. Nếu điều kiện thời tiết tiếp tục ôn hòa thì năm nay, vụ hoa Tết sẽ trúng mùa hơn mọi năm.

Tuy gặp sự cố về hạt giống, hoa nảy mầm nhưng bị chậm lớn khiến bà Nguyễn Thị Hường, nông dân trồng hoa ở ấp Tân Yên, xã Gia Tân 3 (H.Thống Nhất) phải gieo lại hàng chục chậu hoa nhưng bà Hường vẫn đánh giá vụ hoa Tết năm nay thời tiết khá thuận lợi nên hoa phát triển tốt hơn mọi năm. “Cùng thời điểm này năm ngoái, nhiều vườn hoa cúc phải đồng loạt nhổ bỏ gieo lứa mới vì cây bị còi cọc, ngọn bị xoăn chùn lại. Nấm bệnh cũng nhiều hơn khiến chi phí đầu tư thuốc bảo vệ thực vật, mua giống dặm thêm... tăng cao. Năm nay, mưa gió khá thuận lợi cho cây hoa phát triển; chỉ mong thời tiết từ đây đến cuối năm tiếp tục ổn định thì người trồng sẽ trúng vụ hoa” - bà Hường nói.

* Lo về thị trường

Điều e ngại lớn nhất của người trồng hoa Tết năm nay là thị trường tiêu thụ sẽ chậm hơn do ảnh hưởng của dịch Covid-19. Bà Hường cho biết thêm: “Từ đầu năm đến nay, thu nhập từ những ruộng rau của nông dân giảm hẳn do giá bán ra thấp, khó tiêu thụ hơn hẳn mọi năm vì ảnh hưởng của dịch Covid-19. Nhìn vào thị trường tiêu thụ các loại rau, quả, nhiều nông dân dự đoán năm nay sức tiêu thụ mặt hàng hoa sẽ khó khăn hơn nên một số nhà vườn cũng thu hẹp diện tích trồng hoa”.

Vườn lan quý của anh Trần Thanh Tùng (xã Mã Đà, H.Vĩnh Cửu) sẽ cung cấp nhiều giống lạ, giống quý cho khách mua vào dịp Tết Nguyên đán 2021. Ảnh: B.Nguyên

Đây cũng là nguyên nhân khiến một số nông dân ở làng chuyên canh hoa Tết có diện tích lớn ở ấp Trung Sơn (xã Xuân Trường, H.Xuân Lộc) giảm diện tích trồng hoa. Ông Nguyễn Văn Cường, nông dân chuyên trồng hoa ở ấp Trung Sơn chia sẻ: “Vụ hoa tết năm ngoái, giá hoa rẻ nên lợi nhuận thấp. Năm nay, tôi không làm hoa Tết vì e ngại đầu ra sẽ tiếp tục gặp khó khăn vì ảnh hưởng của dịch Covid-19. Tuy nhiên, đa số nông dân vùng này vẫn tiếp tục trồng hoa, dòng hoa chủ lực vẫn là giống lay-ơn đỏ, thời tiết thuận lợi cho hoa sinh trưởng nên không lo thiếu nguồn cung”.

Tuy kinh tế gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nhưng nhiều nhà vườn trồng hoa quý, có giá trị cao vẫn kỳ vọng một mùa hoa Tết trúng giá, trúng mùa vì người tiêu dùng bỏ tiền mua hoa đẹp về chưng vẫn không thiếu. Vườn lan của ông Trần Thanh Tùng tại xã Mã Đà (H.Vĩnh Cửu) tập trung những giống lan đột biến, giống mới có giá trị cao từ vài triệu đến vài chục triệu đồng/chậu. Theo ông Tùng: “Tuy dịch Covid-19 có ảnh hưởng đến sức tiêu thụ của nhiều mặt hàng nông sản, thực phẩm nhưng người chơi hoa vẫn sẵn sàng bỏ giá cao để săn tìm các giống hoa độc, lạ nên tôi không lo gặp khó khăn về thị trường vào dịp Tết Nguyên đán 2021. Tuy nhiên, vụ Tết năm nay, trang trại của tôi không đẩy mạnh tiêu thụ vì đang trong giai đoạn nhân giống mở rộng diện tích trồng lan”.

Bình Nguyên

Nguồn Đồng Nai: http://www.baodongnai.com.vn/kinhte/202011/cac-vung-trong-hoa-vao-vu-tet-3032100/