Các vùng sản xuất rau màu giảm sản lượng thu hoạch

Ảnh hưởng của đợt thời tiết lạnh giảm sâu và kéo dài vừa qua đã làm cho quá trình sinh trưởng của cây trồng bị hạn chế, nhất là đối với rau màu. Điều này đã làm giảm sản lượng các loại rau màu cung ứng ra thị trường trong tỉnh.

Nông dân xã Tiền An tập trung sản xuất rau vụ đông 2021.

Nông dân xã Tiền An tập trung sản xuất rau vụ đông 2021.

Xã Tiền An là vùng chuyên canh sản xuất rau lớn của TX Quảng Yên với tổng diện tích 950ha, trong đó có 170ha trồng rau an toàn. Thông thường hàng năm, vào thời điểm này, mỗi ngày vùng rau của xã cung ứng ra thị trường khoảng 30 tấn rau. Tuy nhiên, năm nay, do thời tiết lạnh kéo dài, cây sinh trưởng chậm, nên mỗi ngày vùng rau của xã chỉ cung ứng được khoảng 28 tấn rau.

Bà Bùi Thị Huyền, Chủ tịch Hội Nông dân xã Tiền An cho biết: Hầu hết các loại rau thời điểm này đều phát triển khá chậm. Đơn cử như với su hào, nếu nhiệt độ từ 20-25 độ C, thì chỉ từ 30-45 ngày được thu hoạch, nhưng do thời tiết lạnh kéo dài nhiều ngày, bà con phải trồng, chăm sóc 50-55 ngày mới có thể thu hoạch. Việc cung ứng sản lượng rau thấp đã ảnh hưởng trực tiếp đến thu nhập của người nông dân.

Theo đánh giá nhanh của ngành Nông nghiệp, không chỉ ở TX Quảng Yên, nhiều địa phương khác trong toàn tỉnh như: Đông Triều, Bình Liêu, Đầm Hà,... sản lượng thu hoạch rau màu thời gian này cũng giảm sút so với cùng kỳ do thời tiết lạnh kéo dài, có nơi đặc biệt rét đậm, rét hại. Hiện nay, nguồn rau trồng trong tỉnh mới đáp ứng được khoảng 30% nhu cầu tại chỗ với tổng diện tích hơn 10.780ha, sản lượng bình quân đạt trên 166.400 tấn/năm; còn lại 70% nhập từ các tỉnh ngoài. Tuy nhiên, rau vụ đông vẫn là nguồn thu nhập chính của bà con nông dân nhiều vùng sản xuất nông nghiệp.

Công nhân Công ty CP Thương mại 188 thu hoạch rau thủy canh trong nhà màng.

Để đảm bảo năng suất cây trồng, cơ quan chuyên môn và các địa phương trong tỉnh đang chủ động phối hợp hướng dẫn các hộ sản xuất các biện pháp chăm sóc cây rau vụ đông như: Luôn tưới đủ nước, bón lân, kali kết hợp với ủ gốc giữ ẩm, giữ ấm cho cây rau và các biện pháp canh tác khác nhằm giảm thiểu tác động bất lợi của thời tiết.

Ông Phạm Duy Duẩn, Trưởng phòng Trồng trọt và Thanh tra pháp chế (Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh) cho biết: Ngành Nông nghiệp sẽ tiếp tục hướng dẫn bà con nông dân vệ sinh đồng ruộng trên những diện tích đã thu hoạch, làm đất và chuẩn bị các loại giống rau để sản xuất càng sớm càng tốt, nhằm cung ứng đầy đủ cho thị trường, nhất là trong dịp trước và sau tết nguyên đán Tân Sửu 2021.

Cùng với đó, nhiều đơn vị sản xuất rau màu lớn cũng đã tăng cường ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất. Chị Đỗ Thị Thanh Huyền, Phòng Kinh doanh, Công ty CP Thương mại 188 cho biết: Lĩnh vực sản xuất nông nghiệp như chúng tôi đang làm thường chịu tác động rất lớn bởi thời tiết. Vì vậy, Công ty đã đưa công nghệ nhà màng vào sản xuất rau thủy canh, để giảm thiểu tối đa những yếu tốt bất lợi của thời tiết. Thời điểm hiện nay, nhu cầu rau xanh trên thị trường đang tăng, nên sản lượng của chúng tôi sản xuất ra cũng tăng từ 20-30% so với những thời điểm khác trong năm, nhưng vẫn duy trì mức giá bình ổn. Với 2ha đầu tư trồng rau thủy canh trong nhà màng, trung bình mỗi ngày Công ty đưa ra thị trường khoảng 450kg, 1 tháng đạt khoảng 12 tấn với 22 loại rau.

Hải Hà

Nguồn Quảng Ninh: http://baoquangninh.com.vn/kinh-te/202101/cac-vung-san-xuat-rau-mau-giam-san-luong-thu-hoach-2518189/