Các vụ chìm tàu kinh hoàng trên Địa Trung Hải

Thời gian qua, đã có hàng loạt vụ chìm tàu kinh hoàng chở người di cư xảy ra trên Địa Trung Hải.

(Ảnh minh họa: BBC)

Ngày 14/9/2014, 250 người thiệt mạng khi một chiếc tàu chở hàng trăm người châu Phi di cư đến châu Âu gặp nạn ngoài khơi bờ biển Libya. Chỉ có 26 người được giải cứu trong vụ chìm tàu này.

Ngày 18/4/2015, một tàu chở hàng nghìn người nhập cư từ Libya sang châu Âu bị lật giữa Địa Trung Hải, khiến khoảng 800 người thiệt mạng. Đây là vụ tai nạn đường biển chở người di cư nghiêm trọng nhất ở Địa Trung Hải.

Ngày 21/4/2016, 500 người đã thiệt mạng trong một vụ chìm tàu ở ngoài khơi Địa Trung Hải. Chỉ 41 người sống sót. Theo những người còn sống, sau khi khởi hành từ bờ biển phía Đông Lybia để đến Italy, họ đã bị những kẻ buôn người yêu cầu chuyển sang một con tàu khác nhỏ hơn. Do số lượng người quá đông, tàu đã bị quá tải, dẫn đến thảm kịch.

Ngày 29/6/2018, 3 trẻ em thiệt mạng, khoảng 100 người đã mất tích trong vụ chìm thuyền ngoài khơi bờ biển miền Tây Lybia.

Ngày 19/1/2019, Tổ chức Di cư quốc tế thông báo, khoảng 170 người được cho là có thể đã thiệt mạng trong hai vụ đắm thuyền ở Địa Trung Hải.

Vụ đầu tiên xảy ra với một chiếc thuyền hơi chở 120 người di cư khởi hành từ Libya, chỉ 3 người trên thuyền được lực lượng Hải quân Italy cứu sống. Vụ thứ hai xảy ra ở phía Tây Địa Trung Hải làm 53 người di cư thiệt mạng.

Theo VTV

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/quoc-te/cac-vu-chim-tau-kinh-hoang-tren-dia-trung-hai/2019012108036276