Các VĐV Thanh Hóa mang về 6 HCV cho đoàn thể thao Việt Nam tại SEA Games 30

Hôm nay (10-12) có thể xem là ngày vàng của điền kinh Việt Nam nói chung và của 3 thể thao Thanh Hóa nói riêng. Các VĐV Thanh Hóa đã có 6 HCV ở SEA Games 30.

Quách Thị Lan (thứ 2 từ trái sang) giành HCV ở cự ly 4x400m tiếp sức nữ.

Ngày 10-12, Quách Thị Lan bước vào tranh tài ở chung kết nội dung 400m vượt rào sở trường. Cùng với VĐV này, đội tuyển Việt Nam còn có Nguyễn Thị Huyền. Cả hai VĐV của Việt Nam đều vượt qua các đối thủ còn lại đề giành chiến thắng ở cự li này. Quách Thị Lan đã về thứ nhì sau đàn chị Nguyễn Thị Huyền, giành HCB khá đáng tiếc. Trước đó, ở cự ly 400m, Quách Thị Lan chỉ giành được HCĐ.

Quách Thị Lan giành được 2 HCV, 1 HCB, 1 HCĐ, phá 1 kỷ lục tại SEA Games 30.

Không quá thất vọng, buổi chiều nay (10-12), Quách Thị Lan cùng với các đồng đội Nguyễn Thị Oanh, Hoàng Thị Ngọc, Nguyễn Thị Hằng tham gia tranh tài ở nội dung 4x400m tiếp sức nữ. Kết quả, đội tuyển Việt Nam giành HCV. Đây cũng chính là tấm HCV thứ 2 mà Quách Thị Lan giành được tại SEA Games 30. Tính tổng thành tích, Quách Thị Lan đã giành được 2 HCV, 1 HCB, 1 HCĐ tại kỳ Đại hội thể thao Đông Nam Á năm nay. Đây được xem là thành tích đáng khen của nữ VĐV xứ Thanh bởi ngay trước thềm SEA Games, Quách Thị Lan đã phải chạy đua với thời gian để hồi phục chấn thương.

Trong khi đó, người anh trai của Quách Thị Lan là Quách Công Lịch hôm nay cũng bước vào tranh tài ở nội dung 400m vượt rào và 4x400m tiếp sức nam. VĐV này cũng vừa trở lại sau thời gian dài chấn thương, kịp tham gia SEA Games. Ở nội dung 400m vượt rào, Quách Công Lịch đã về thứ 3 sau các đối thủ Indonesia và chủ nhà Philippines, giành HCĐ.

Đội Việt Nam giành HCV ở cự lý chạy tiếp sức 4x400m nam trong đó có 2 VĐV Thanh Hóa là Quách Công Lịch và Lương Văn Thao

Nội dung 4x400m, Thanh Hóa có 2 VĐV tham gia là Quách Công Lịch và Lương Văn Thao. Đây là cự ly thế mạnh của Việt Nam và không nằm ngoài dự đoán, tấm HCV đã thuộc về các VĐV Quách Công Lịch, Lương Văn Thao và 2 đồng đội Trần Nhật Sơn, Trần Nhật Hoàng. Như vậy, thể thao Thanh Hóa đã có thêm 2 tấm HCV cực kỳ quý giá (Lương Văn Thao, Quách Công Lịch vẫn được tính giành 2 HCV cho tỉnh Thanh Hóa, theo quy định của Tổng cục TDTT).

Nguyễn Trọng Hùng giành HCV với đội tuyển U22 Việt Nam

Với việc đội tuyển U22 Việt Nam giành HCV môn bóng đá nam, tiền vệ Nguyễn Trọng Hùng của CLB Thanh Hóa đương nhiên được tính là giành 1 HCV. Do đó, tính đến hết ngày 10-12, Các VĐV Thanh Hóa đã đóng góp 6 HCV, 5 HCB, 3 HCĐ cho đoàn thể thao Việt Nam tại SEA Games 30.

Danh sách huy chương của các VĐV Thanh Hóa tại SEA Games 30

* Huy chương vàng

Hoàng Thị Tình - hạng dưới 52 kg nữ, môn Kurash

Quách Thị Lan - cự ly 4x400m tiếp sức hỗn hợp, điền kinh

Quách Thị Lan – Cự ly 4x400m tiếp sức nữ, điền kinh

Quách Công Lịch – Cự ly 4x400m tiếp sức nam, điền kinh

Lương Văn Thao - Cự ly 4x400m tiếp sức nam, điền kinh

Nguyễn Trọng Hùng – bóng đá nam

* Huy chương bạc

Vũ Văn Kiên - hạng 55-60 kg nam, môn võ gậy Arnis

Nguyễn Thị Hương – hạng 50 kg gậy cứng nữ, môn võ gậy Arnis

Nguyễn Thị Hương – hạng 50 kg gậy mềm nữ, môn võ gậy Arnis

Phạm Tuấn Anh – hạng 73 kg, môn cử tạ

Quách Thị Lan – cự ly 400m vượt rào nữ

* Huy chương đồng

Lê Thị Vân Anh – hạng 60 kg nữ, môn võ gậy Arnis

Nguyễn Ngọc Toàn – hạng 65 kg đối kháng, môn Pencak Silat

Quách Công Lịch – cự li 400m vươt rào nam, điền kinh

Mạnh Cường

Nguồn Thanh Hóa: http://baothanhhoa.vn/the-thao/cac-vdv-thanh-hoa-mang-ve-6-hcv-cho-doan-the-thao-viet-nam-tai-sea-games-30/111567.htm