Các VĐV điền kinh tìm cơ hội trong thách thức

Diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19 đã ảnh hưởng không nhỏ đến ngành thể thao Thủ đô, trong đó có điền kinh Hà Nội. Nhìn nhận đây là khó khăn chung và cần phải sớm ứng phó để tìm giải pháp hiệu quả, điền kinh Hà Nội đã có những giải pháp linh hoạt, thay đổi lộ trình để hướng tới các giải đấu quan trọng phía trước...

Chuyến tập huấn Trung Quốc bị hủy bởi dịch Covid-19, tổ đi bộ-đội tuyển điền kinh Hà Nội đã lựa chọn Quảng Ninh rồi Hòa Bình là nơi tập huấn. Theo dự kiến, tổ đi bộ sẽ tập huấn tại Hòa Bình đến hết tháng 2 trước khi tham dự giải vô địch châu Á 2020. Đại diện cho đi bộ Hà Nội tham dự giải vô địch châu Á lần này là tài Phùng Kim Quang và Phạm Thị Thu Trang. Nếu như Phùng Kim Quang là tài năng trẻ đang lên thì Phạm Thị Thu Trang đang là đương kim vô địch SEA Games ở nội dung đi bộ 10km.

Thu Trang là một trong số ít VĐV không ăn Tết Nguyên đán cùng gia đình để tập trung vào tập luyện cho mục tiêu đoạt vé dự Olympic Tokyo 2020. Thời gian gần đây nhờ được đầu tư tập huấn, dinh dưỡng, thành tích thi đấu của Thu Trang đã cải thiện hơn. Trưởng bộ môn điền kinh Lại Phúc Lộc, đánh giá: “Thu Trang là VĐV có nghị lực và bản lĩnh. Dù thành tích của Thu Trang đã cải thiện nhưng so với chuẩn Olympic thì vẫn còn hơn 1 phút. Để hiện thực hóa giấc mơ dự Thế vận hội, Thu Trang cần phải cố gắng chăm chỉ tập luyện nhiều hơn nữa”.

Năm 2020 được xem là năm bản lề của điền kinh Việt Nam nói chung và điền kinh Hà Nội nói riêng trong việc rà soát, chuẩn bị lực lượng cho SEA Games 2021 được tổ chức trên sân nhà. Ngay từ lúc này, mặc dù dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp nhưng điền kinh Hà Nội đã sớm có kế hoạch cụ thể cho lộ trình SEA Games. Những ngày qua tại sân điền kinh-Trung tâm Huấn luyện và thi đấu TDTT Hà Nội, các VĐV ở tổ trung bình, dài vẫn tích cực tập luyện một ngày hai buổi. Bên cạnh việc việc quán triệt VĐV phải tự giữ gìn vệ sinh chung, vệ sinh cá nhân, điền kinh Hà Nội chủ động đưa ra nhiều phương án tập luyện và chọn những giải đấu phù hợp cho các VĐV tham dự trước tình hình dịch bệnh.

 Các VĐV điền kinh tích cực tập luyện.

Các VĐV điền kinh tích cực tập luyện.

Theo ông Lại Phúc Lộc, tại SEA Games 2021 điền kinh sẽ có tổng cộng 50 bộ huy chương. Hiện điền kinh Hà Nội đã chuẩn bị lực lượng được 40 VĐV để đầu tư chuẩn bị cho giải đấu này. Dịch bệnh Covid-19 đã mang đến nhiều thách thức nhưng đồng thời cũng tạo cơ hội để các nhà quản lý điền kinh Hà Nội tìm ra các phương án phát triển bền vững trong việc lựa chọn nơi tập huấn, các giải đấu phù hợp; là cơ hội để các VĐV rèn luyện ý chí, tinh thần để vượt qua khó khăn. “Mục tiêu của điền kinh Hà Nội là đóng góp từ 4-5 Huy chương vàng cho điền kinh Việt Nam tại SEA Games 2021. Ngay từ lúc này, chúng tôi đã có kế hoạch cụ thể, dựa vào tình hình của các đối thủ để lựa chọn VĐV thi đấu nội dung sao cho phù hợp”, ông Lại Phúc Lộc chia sẻ.

Những năm qua, điền kinh Hà Nội đã phát huy tốt vai trò “lá cờ đầu” khi gặt hái được nhiều thành công ở các giải trong nước, khu vực và quốc tế, như: Nhất toàn đoàn giải điền kinh các nhóm tuổi trẻ quốc gia 2019, xếp thứ nhất tại Đại hội thể thao toàn quốc 2018... Để có được thành công trên thì điền kinh Hà Nội đã chú trọng vào công tác đào tạo trẻ, đầu tư tập luyện, tập huấn nước ngoài. Nhiều VĐV điền kinh Hà Nội hiện đang trở thành trụ cột của đội tuyển điền kinh quốc gia, như: Phạm Thị Thu Trang, Nguyễn Thị Hằng, Nguyễn Thị Oanh (4x400m)...

Bài và ảnh: HỮU TRƯỞNG

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/the-thao/trong-nuoc/cac-vdv-dien-kinh-tim-co-hoi-trong-thach-thuc-610480