Các vận động viên 'trong sạch' của Nga có thể tham dự Olympic 2020

Vào tháng 12, Cơ quan Chống doping quốc tế (WADA) đã nhất trí bỏ phiếu cấm vận động viên Nga thi đấu tại các sự kiện thể thao lớn trong 4 năm.

Cơ quan này cũng cấm Nga tổ chức các giải đấu lớn và tuyên bố Cơ quan chống doping Nga (RUSADA) đã không tuân thủ Bộ luật chống doping thế giới.

Chủ tịch Ủy ban Olympic quốc gia Nhật Bản Yasuhiro Yamashita mới đây cho biết rằng các vận động viên Nga, những người không dính líu tới việc sử dụng doping, nên được phép tham gia Thế vận hội Olympic, thay vì chịu ảnh hưởng bởi lệnh cấm của WADA.

"Đây không chỉ là vì các vận động viên Nga, mà còn vì tất cả các vận động viên trong sạch của thế giới. Tôi không muốn các vận động viên này bị cấm tham dự Thế vận hội.

Theo quan điểm của tôi, sẽ thật hoàn hảo nếu tất cả những nghi ngờ được xua tan và các vận động viên Nga sẽ có thể tham gia Thế vận hội Olympic ở Tokyo dưới quốc kỳ của họ", người đứng đầu ủy ban Olympic quốc gia Nhật Bản Yasuhiro Yamashita, cho biết.

Nhật Bản sẽ là quốc gia đăng cai tổ chức Thế vận hội Olympic mùa hè 2020.

Huy Vũ

Theo Sputnik

Nguồn Ngày Nay: http://ngaynay.vn/the-gioi/cac-van-dong-vien-trong-sach-cua-nga-co-the-tham-du-olympic-2020-162770.html