Các ứng viên khi trúng cử phải thực hiện đúng chương trình hành động

Ngày 10/5, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cùng các ứng cử viên đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XV thuộc đơn vị bầu cử số 10 đã có buổi tiếp xúc với cử tri huyện Hóc Môn, TP Hồ Chí Minh.

Sau khi nghe đại diện Ủy ban Mặt trận tổ quốc (MTTQ) Việt Nam huyện Hóc Môn trình bày tiểu sử của các ứng cử viên ĐBQH khóa XV và nghe các ứng cử viên trình bày chương trình hành động, cử tri huyện Hóc Môn đã đóng góp nhiều ý kiến với các ứng cử viên.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc (ảnh trái) và Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ trình bày chương trình hành động tại buổi tiếp xúc cử tri. Ảnh: TTXVN

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc (ảnh trái) và Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ trình bày chương trình hành động tại buổi tiếp xúc cử tri. Ảnh: TTXVN

Trình bày chương trình hành động của mình, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc khẳng định, người lãnh đạo là ĐBQH được nhân dân tín nhiệm càng phải nêu gương. Những vị ĐBQH là lãnh đạo cấp cao của Nhà nước càng phải quan tâm đến những vấn đề thiết thực của đời sống người dân.

Theo Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, ĐBQH cần giải quyết kiến nghị của người dân đến nơi đến chốn; đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, sách nhiễu người dân. Chủ tịch nước chia sẻ, khi được cử tri tín nhiệm, trên cương vị, trách nhiệm của mình sẽ góp sức cùng Đảng bộ, chính quyền huyện Hóc Môn tập trung các giải pháp phát triển kinh tế, giải quyết việc làm, tạo thu nhập cao cho người dân.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cũng lưu ý Đảng bộ, chính quyền huyện Hóc Môn cần quan tâm tốt hơn nữa phúc lợi cho người dân như: y tế, giáo dục, nhà trẻ, nhà dưỡng lão… để Hóc Môn trở thành đô thị đáng sống. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc mong muốn Hóc Môn sớm trở thành quận; trở thành đô thị sinh thái của TP Hồ Chí Minh, để đời sống vật chất, tinh thần của người dân được nâng lên.

Ngay sau buổi tiếp xúc với cử tri huyện Hóc Môn, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã gặp gỡ các chức sắc, đại diện một số tôn giáo trên địa bàn huyện Hóc Môn. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc ghi nhận, đánh giá cao vai trò của các tôn giáo góp phần quan trọng để xây dựng Hóc Môn ngày càng phát triển. Chủ tịch nước cũng bày tỏ vui mừng khi biết tuyệt đại đa số các chức sắc, nhà tu hành, cũng như các tín đồ, tín hữu, phật tử của huyện Hóc Môn luôn đoàn kết, chung tay ủng hộ và tham gia cùng chính quyền, nhân dân phát triển kinh tế - xã hội; chấp hành tốt pháp luật, sống tốt đời, đẹp đạo.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc khẳng định, Đảng, Nhà nước ta luôn bảo vệ quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của người dân theo đúng pháp luật, vì mục tiêu chung xây dựng đất nước Việt Nam hùng cường.

Đức Thắng

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/thoi-su/cac-ung-vien-khi-trung-cu-phai-thuc-hien-dung-chuong-trinh-hanh-dong-640685/