Các ứng cử viên thủ tướng Anh tranh luận

Ngày 19-11, Thủ tướng Anh B.Johnson và lãnh đạo Công đảng đối lập J.Corbyn đã có cuộc tranh luận trực tiếp đầu tiên trên truyền hình, trước thềm tổng tuyển cử dự kiến ngày 12-12 tới. Thủ tướng Johnson cho rằng, tổng tuyển cử trước hạn nhằm khai thông bế tắc chính trị tại Hạ viện liên quan tiến trình Anh rời Liên hiệp châu Âu (EU).

Thủ tướng Anh và lãnh đạo Công đảng tranh luận trực tiếp. Ảnh: GETTY

Thủ tướng Anh và lãnh đạo Công đảng tranh luận trực tiếp. Ảnh: GETTY

Ông Corbyn kêu gọi cử tri bỏ phiếu để lựa chọn tương lai cho đất nước. Lãnh đạo hai đảng chính trị lớn nhất tại Anh đều khẳng định sẽ tăng chi cho hệ thống y tế công đang quá tải nghiêm trọng và cam kết chấm dứt thời kỳ “thắt lưng buộc bụng” của nền kinh tế...

* Vấn đề Brexit chiếm nhiều thời lượng cuộc tranh luận. Thủ tướng Johnson khẳng định quyết tâm đưa Brexit đúng hạn ngày 31-1-2020, trong khi đó ông Corbyn muốn có thêm ba tháng để đàm phán thêm với EU và thêm sáu tháng để chuẩn bị cho cuộc trưng cầu ý dân mới. Trong khi ông Corbyn chỉ trích Thủ tướng về vấn đề đường biên giới, thì lãnh đạo đảng Bảo thủ cầm quyền chỉ trích Công đảng đối lập không nêu lập trường rõ ràng là ủng hộ Anh ra đi hay ở lại EU nếu tiến hành trưng cầu ý dân.

* Trong khi đó, nội bộ EU chia rẽ về vấn đề kết nạp thành viên mới, sau khi rộ lên tranh cãi về các quy định liên quan việc gia nhập khối này. Tại cuộc họp ngày 19-11 ở Bỉ, đại diện Pháp nêu kiến nghị tiến hành cải cách quy định gia nhập EU, trước khi xem xét nỗ lực của Albani và Bắc Macedonia trở thành thành viên của EU. Ủy ban châu Âu khóa mới, nhậm chức vào tháng 12 tới, sẽ xây dựng đề xuất mới về cải cách tiến trình đăng ký gia nhập EU.

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/thegioi/tin-tuc/item/42304402-cac-ung-cu-vien-thu-tuong-anh-tranh-luan.html