Các ứng cử viên sáng giá vương miện Hoa hậu Siêu quốc gia 2022

Những ứng viên sáng giá cho vương miện Miss Supranational 2022 dần lộ diện trước thềm chung kết.

Nam Phi

Ứng cử viên sáng giá Lalela Mswane năm nay 25 tuổi, mang vẻ đẹp quyến rũ, nóng bỏng, đầy hoang dại với làn da đen bóng đặc trưng của người phụ nữ châu Phi. Á hậu 2 của Miss Universe 2021 từng tốt nghiệp cử nhân Luật tại ĐH Pretoria. Trước khi góp mặt ở các đấu trường nhan sắc, cô là người mẫu chuyên nghiệp.

Trong đêm bán kết, diện mạo và phần trình diễn của Lalela nhận được nhiều phản hồi tích cực. Với nhan sắc xinh đẹp và khả năng ứng xử “nuốt mic” ấn tượng, Lalela được kỳ vọng sẽ mang chiếc vương miện Hoa hậu Siêu quốc gia đầu tiên về cho Nam Phi.

Cộng hòa Séc

Kristýna Malířová sinh năm 1999, sở hữu thân hình gợi cảm với chiều cao 1,75 m và diện mạo xinh đẹp được ví như búp bê Barbie với mái tóc vàng óng ả, làn da trắng và đôi mắt xanh hút hồn. Mỹ nhân CH Séc được đánh giá là nhân tố bất ngờ và là ứng viên nặng ký nhất khu vực châu Âu bởi chiến thắng giải thưởng Supra Model Europe (Châu Âu). Kristýna Malířová từng giành ngôi vị Á hậu 4 tại cuộc thi The Miss Globe 2019 và đăng quang cuộc thi Miss Aura International cùng năm.

Ấn Độ

Người đẹp 25 tuổi Ritika Khatnani được đánh giá là thí sinh mạnh của khu vực Châu Á. Cô cao 1,76 m và sở hữu nhan sắc xinh đẹp, có nét bí ẩn. Ritika là á hậu 1 của Miss Diva 2021. Tại quê nhà, cô nàng là một vũ công kiêm doanh nhân, và đang theo học chuyên ngành truyền thông và giao tiếp tại một trường đại học ở Mumbai.

Ritika từng đăng quang Miss Teen India 2018 và giành ngôi vị á hậu 1 khi đại diện Ấn Độ tham gia Miss Teen International 2018. Trong đêm bán kết, mỹ nhân Ấn Độ đã có màn trình diễn ấn tượng và được dự đoán có khả năng cao chạm tay vào vương miện.

Indonesia

Mỹ nhân 24 tuổi Adinda Cresheilla đến từ Indonesia trình diễn ấn tượng tại đêm bán kết và được xem là đối thủ nặng ký tại cuộc thi năm nay. Adinda Cresheilla hiện là một người mẫu, doanh nhân, nhà hoạt động xã hội đấu tranh vì nữ quyền và bình đẳng giới. Tại cuộc thi năm nay Adinda lọt top 10 Supra Chat, top 6 phần thi Tài năng, Top 15 Supra Model và top 15 Miss Elegance. Với chuỗi thành tích liên tục, Adinda Cresheilla được kỳ vọng sẽ giúp Indonesia sở hữu chiếc vương miện Hoa hậu Siêu quốc gia đầu tiên.

Việt Nam

Mỹ nhân Cần Thơ cao 1,73 m cùng số đo 83-62-89 cm đầy nóng bỏng. Tại đêm bán kết, Kim Duyên thể hiện được sự tự tin, năng lượng, sáng sân khấu, trình diễn đầy tự tin khoe khéo hình thể đẹp, kỹ năng catwalk chuyên nghiệp. Phần trình diễn của Kim Duyên khiến người hâm mộ nước nhà mãn nhãn dù bước ra sau thí sinh mạnh đến từ Venezuela. Kim Duyên cũng đang sở hữu thành tích ấn tượng ở cuộc thi năm nay khi chiến thắng giải Supra Model Asia ở phần thi Supra Model và lọt top 10 Supra Chat.

Thái Lan

Praewwanich Ruangthong năm nay 28 tuổi, là người mẫu và MC truyền hình nổi tiếng tại quê nhà. Mỹ nhân xứ chùa Vàng tốt nghiệp ngành Nghệ thuật và Quản lý của Đại học Prince of Songkla. Cố từng là Á hậu 1 tại Miss World Thailand 2018 và Á hậu 3 Miss Universe Thailand 2020 trước khi đạt ngôi vị cao nhất của Miss Supranational Thailand 2022.

Sở hữu gương mặt đậm chất Á Đông, thân hình nóng bỏng và kỹ năng chuyên nghiệp, Praewwanich trình diễn xuất thần trong đêm bán kết và là nhân tố nổi bật của khu vực Châu Á. Thái Lan từng đăng quang ngôi vị cao nhất tại cuộc thi Hoa hậu Siêu quốc gia vào năm 2019.

Colombia

Sở hữu chiều cao 1,79 m cùng dung nhan xinh đẹp, Espinosa Guzmán đến từ Colombia sinh năm 1998, tốt nghiệp chuyên ngành Báo chí và Truyền thông trường Đại học Uninorte ở Barranquilla. Valentina Espinosa là người mẫu thời trang từng xuất hiện trên nhiều sàn diễn lớn ở Colombia. Valentina Espinosa rất tự tin tận dụng tốt thế mạnh, khả năng của mình từ khi nhập cuộc và được kỳ vọng sẽ giành được vương miện đầu tiên của Hoa hậu Siêu quốc gia về cho quốc gia Nam Mỹ này.

Venezuela

Ismelys Velásquez hiện là sinh viên chuyên ngành Quan hệ quốc tế tại Venezuela. Người đẹp 22 tuổi sở hữu thân hình săn chắc, bốc lửa, đậm chất Latinh với chiều cao 1,74 m. Cô từng không nhận được nhiều sự ủng hộ vì hình ảnh thiếu sức sống, không "ăn ảnh" khi đăng quang.

Trước khi đến với Miss Supranational 2022, Ismelys Velásquez từng lọt top 10 Miss Venezuela 2020, chiến thắng 2 vương miện Miss Mesoamérica International 2021 và Nữ hoàng Cà phê Quốc tế 2022 (Reinado Internacional del Café). Tại viên sáng giá vương miện 2022, Ismelys có sự tiến bộ rõ rệt, không ngừng hoàn thiện bản thân trong cuộc thi.

Đêm chung kết Hoa hậu Siêu quốc gia 2022 sẽ diễn ra vào ngày 15/7 (theo giờ Ba Lan).

Hiệp Hà

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/cac-ung-cu-vien-sang-gia-vuong-mien-hoa-hau-sieu-quoc-gia-2022-2040127.html