Các ứng cử viên lắng nghe nguyện vọng của cử tri

Tại tỉnh Bình Thuận, Ủy ban MTTQ tỉnh cho biết: Các ứng cử viên đại biểu Quốc hội (ÐBQH) khóa XV (đơn vị bầu cử số 3) và các ứng cử viên đại biểu Hội đồng nhân dân (HÐND) tỉnh (đơn vị bầu cử số 13) đã dự Hội nghị tiếp xúc cử tri để vận động bầu cử tại nhiều xã thuộc huyện Ðức Linh.

Tại tỉnh Bình Thuận, Ủy ban MTTQ tỉnh cho biết: Các ứng cử viên đại biểu Quốc hội (ÐBQH) khóa XV (đơn vị bầu cử số 3) và các ứng cử viên đại biểu Hội đồng nhân dân (HÐND) tỉnh (đơn vị bầu cử số 13) đã dự Hội nghị tiếp xúc cử tri để vận động bầu cử tại nhiều xã thuộc huyện Ðức Linh.

Tại buổi tiếp xúc, sau khi nghe lãnh đạo Ủy ban MTTQ huyện Ðức Linh thông báo tóm tắt tiểu sử của các ứng cử viên và từng ứng cử viên trình bày chương trình hành động nếu trúng cử, các cử tri đã bày tỏ sự tin tưởng, kỳ vọng vào các ứng cử viên là những người có đức, có tài, đại diện cho tiếng nói của nhân dân trong tỉnh, đóng góp khả năng của mình cho sự phát triển của quê hương, đất nước. Trước diễn biến phức tạp, khó lường của đại dịch Covid-19, nhiều cử tri mong muốn Ðảng, Nhà nước tiếp tục có những quyết sách đúng đắn, biện pháp kiên quyết trong chỉ đạo công tác phòng, chống dịch; đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân chung tay đẩy lùi dịch bệnh, không để lây lan trong cộng đồng. Bên cạnh đó, cử tri đề nghị các ứng cử viên nếu trúng cử cần kịp thời nắm bắt, phản ánh những nguyện vọng chính đáng của nhân dân, quan tâm vùng đồng bào dân tộc miền núi, vùng sâu, vùng xa còn nhiều khó khăn; đề xuất các chính sách thúc đẩy phát triển văn hóa, giáo dục, y tế miền núi, các chương trình hỗ trợ phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập, giảm nghèo bền vững cho người dân.

Ủy ban bầu cử (UBBC) tỉnh Bắc Giang cho biết, từ nay đến ngày bầu cử (23-5), tỉnh Bắc Giang tập trung chỉ đạo các đơn vị liên quan, UBBC các huyện, thành phố và cấp xã đẩy mạnh công tác tuyên truyền qua hệ thống thông tin. Ðài Phát thanh và Truyền hình tỉnh tăng thời lượng phát sóng tin, bài về bầu cử; chỉ đạo tuyên truyền trực quan qua hệ thống pa-nô, áp-phích, khẩu hiệu tại các địa điểm công cộng và khu vực bỏ phiếu. Các đơn vị, địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền về bầu cử để cử tri nắm được chương trình hành động của ứng cử viên, trên cơ sở đó lựa chọn đúng đại biểu. Ðài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Bắc Giang, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, cơ quan tuyên truyền ở cơ sở đẩy mạnh tuyên truyền, xây dựng các chuyên trang, tuyên truyền về chương trình hành động của các ứng cử viên ÐBQH; đa dạng hóa kênh thông tin, tuyên truyền, chú trọng hướng tới vùng sâu, vùng xa. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ban Dân vận Tỉnh ủy, Ủy ban MTTQ tỉnh, các tổ chức, đoàn thể mở đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng để tìm hiểu, nghiên cứu công tác bầu cử. UBBC các cấp đẩy mạnh tuyên truyền trực quan tại khu đông dân cư, nhà văn hóa, nơi công cộng.

Ðoàn kiểm tra, giám sát công tác bầu cử ÐBQH khóa XV và đại biểu HÐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 do Phó Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam Nguyễn Hữu Dũng làm trưởng đoàn đã làm việc với UBBC tỉnh Quảng Trị. Tại tỉnh, đến nay, danh sách chính thức và tiểu sử tóm tắt của người ứng cử ÐBQH và đại biểu HÐND các cấp đã được UBBC các cấp in ấn và tiến hành cấp phát cho các tổ chức bầu cử để kịp thời niêm yết ở các khu vực bỏ phiếu, các nơi công cộng, trụ sở UBND các cấp theo đúng thời gian quy định. Về việc tổ chức để người ứng cử tiếp xúc, gặp mặt cử tri và thực hiện quyền vận động bầu cử được thực hiện trong thời gian từ ngày 5 đến 18-5 với 71 điểm, trong đó ứng cử viên ÐBQH có 15 điểm, ứng cử viên đại biểu HÐND tỉnh có 56 điểm. Tại buổi làm việc, Ðoàn công tác biểu dương những nỗ lực của tỉnh Quảng Trị trong công tác chuẩn bị bầu cử, các nội dung, công việc diễn ra dân chủ, đúng luật, đúng tiến độ. Những người được giới thiệu ứng cử bảo đảm tiêu chuẩn, được cử tri tín nhiệm cao về phẩm chất chính trị, trình độ, năng lực, sự liên hệ mật thiết với nhân dân. Trước diễn biến dịch Covid-19 đang trở nên phức tạp, để cuộc bầu cử ở tỉnh Quảng Trị diễn ra an toàn, UBBC tỉnh cần có các phương án cụ thể để chủ động, không bị bất ngờ, không để ảnh hưởng đến cuộc bầu cử.

Ngày hội cử tri trẻ với cuộc bầu cử ÐBQH khóa XV và bầu cử đại biểu HÐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 do Tỉnh đoàn Bình Phước tổ chức đã diễn ra sôi nổi tại thị xã Phước Long. Tại Ngày hội, nhiều nội dung hoạt động phong phú đã diễn ra, như: tuyên truyền về ý nghĩa, tầm quan trọng của ngày bầu cử; chiếu các clíp phóng sự về lịch sử các kỳ bầu cử; tổ chức tập huấn kỹ năng, phương pháp cho các ứng cử viên trẻ tuổi; tổ chức Hội thi "Lá phiếu trách nhiệm"; tuyên truyền, triển khai sâu rộng trong đoàn viên, thanh niên tham gia bầu cử. Do Ngày hội diễn ra trong điều kiện dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, Ban tổ chức đã phải giảm số lượng người tham gia để bảo đảm thực hiện nghiêm quy định 5K của Bộ Y tế, nhưng Ngày hội được truyền trực tiếp trên fanpage Tuổi trẻ Phước Long với nhiều lượt người theo dõi.

UBND thành phố Hải Phòng vừa ban hành Văn bản số 2928/UBND-VX về việc tăng cường một số biện pháp phòng, chống dịch Covid-19, bảo đảm thực hiện thành công bầu cử ÐBQH và đại biểu HÐND các cấp. Trong công văn nêu rõ, để thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh, đồng thời bảo đảm thực hiện thành công công tác bầu cử, Chủ tịch UBND thành phố, Chủ tịch UBBC thành phố, Trưởng ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 thành phố đề nghị, đối với các hội nghị tiếp xúc cử tri để các ứng cử viên ÐBQH và đại biểu HÐND các cấp vận động bầu cử tại trung tâm các quận, huyện (đầu cầu trực tuyến) bố trí không quá 150 người; điểm cầu trực tuyến tại các xã, phường, thị trấn không quá 30 người và bảo đảm giãn cách 1 m. Riêng đối với quận, huyện có người dương tính với Covid-19 thì số lượng người dự tiếp xúc cử tri giảm 50% và bảo đảm giãn cách là 2 m. Ðối với các hội nghị tiếp xúc cử tri đại biểu HÐND cấp quận, huyện, xã, phường, thị trấn, giao cho các quận, huyện căn cứ vào tình hình thực tế chủ động triển khai, bảo đảm chất lượng công tác bầu cử và công tác phòng, chống dịch bệnh.

PV và CTV

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.com.vn/tin-tuc-su-kien/cac-ung-cu-vien-lang-nghe-nguyen-vong-cua-cu-tri-645352/