Các tỷ phú thế giới 'phóng tay' ủng hộ đại dịch Covid-19

Nhiều tỷ phú nổi tiếng như Bill Gates, Jack Ma, Li Ka-Shing không ngần ngại quyên góp tiền bạc, đồ dùng y tế để giúp thế giới chống đại dịch Covid-19.

Nhóm người giàu nhất thế giới đang dành sự quan tâm tới cuộc chiến chống đại dịch bệnh Covid-19 bằng cách quyên góp tiền bạc và vật tư y tế, đồng thời hỗ trợ nghiên cứu vaccine và thuốc điều trị bệnh viêm đường hô hấp cấp Covid-19 do chủng mới của virus corona (SARS-CoV-2).

Tỷ phú Bill Gates tuyên bố Quỹ Bill và Melinda Gates cam kết hỗ trợ 100 triệu USD để đối phó với sự bùng phát của dịch Covid-19. Số tiền này sẽ được sử dụng để tăng cường nỗ lực phát hiện, cách ly và điều trị, bảo vệ người dân có nguy cơ bị nhiễm virus, đồng thời phát triển vaccine, phương pháp điều trị và chẩn đoán dịch bệnh.

Tỷ phú Bill Gates và vợ. (Ảnh: Getty)

Tỷ phú Bill Gates và vợ. (Ảnh: Getty)

Trong khi đó, nhà sáng lập Alibaba, Jack Ma - một trong những tỷ phú giàu nhất Trung Quốc - đã cam kết quyên góp 14 triệu USD để giúp phát triển vaccine phòng ngừa virus SARS-CoV-2. Tỷ phú Jack Ma cũng quyên góp thêm 2,15 triệu USD vào việc phát triển vaccine tại Viện Nhiễm trùng và Miễn dịch Peter Doherty ở Australia.

Tỷ phú Jack Ma đã quyên góp hàng triệu bộ xét nghiệm cùng khẩu trang cho các quốc gia bị ảnh hưởng nặng nề bởi dịch Covid-19. Trong đó có 500.000 bộ xét nghiệm và 1 triệu khẩu trang gửi đến Mỹ.

Trước đó, Tập đoàn Alibaba đã đóng góp 144 triệu USD cho việc mua vật tư y tế để sử dụng ở Vũ Hán (tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc) - nơi bùng phát dịch Covid-19.

Lẽ sống luôn đề cao lòng trắc ẩn của Jack Ma đã được vị tỷ phú này thể hiện rõ rệt trong lúc dịch bệnh hoành hành. (Ảnh: BI)

Nhà sáng lập tập đoàn thương mại điện tử lớn nhất thế giới Amazon - Jeff Bezos tuyên bố công ty của ông sẽ thuê 100.000 công nhân với mức lương cao để xử lý nhu cầu vận chuyển tăng vọt và ưu tiên giao các đơn hàng vật tư y tế và đồ gia dụng thiết yếu.

Tỷ phú Giorgio Armani – ông chủ của hàng thời trang nam nổi tiếng Giorgio Armani đã quyên tặng 1,43 triệu USD (hơn 33 tỷ đồng) nhằm phục vụ công cuộc chống dịch Covid-19 trên chính quê hương của mình – Italy.

Số tiền của vị tỷ phú này được trao cho 2 bệnh viện, một viện nghiên cứu tại thành phố Milan, và một viện nghiên cứu khác tại thủ đô Rome. (Ảnh: Reuters).

Lý Gia Thành – tỷ phú giàu nhất Hong Kong (Trung Quốc) đã ủng hộ 100 triệu đô la Hong Kong (gần 300 tỷ đồng) cho đội ngũ y bác sĩ ở tuyến đầu chống Covid-19 tại tâm dịch Vũ Hán. Vị doanh nhân này cũng đã ủng hộ 250.000 khẩu trang cho các cơ sở y tế và bệnh viện ở Hong Kong.

Tỷ phú Yan Zhi - một trong những người giàu nhất tỉnh Hồ Bắc (Trung Quốc) là một trong những vị tài phiệt đã góp phần đáng kể vào chiến dịch phòng chống dịch Covid-19.

Chỉ một ngày sau khi thành phố Vũ Hán (tỉnh Hồ Bắc) - nơi bùng phát dịch Covid-19 - bắt đầu chính sách phong tỏa nhằm ngăn dịch lan rộng, ông Yan Zhi đã kêu gọi tất cả cổ đông và nhân viên của tập đoàn cùng chung tay góp sức hỗ trợ cuộc chiến chống lại dịch bệnh nguy hiểm này. Tỷ phú Yan Zhi đã mạnh tay chi tiền để giúp chính phủ Trung Quốc đối phó với tâm dịch ở Hồ Bắc.

Ông Yan Zhi xây dựng 7 bệnh viên mới ở Vũ Hán và các khu vực lân cận, bổ sung thêm 4.580 giường bệnh trong bối cảnh số người nhiễm bệnh tăng nhanh và các bệnh viện tuyến đầu đều trong tình trạng quá tải. Đến nay, tỷ phú Yan Zhi đã hỗ trợ vật tư và tiền mặt lên đến hơn 60 triệu Nhân dân tệ (hơn 8,5 triệu USD) để giúp Vũ Hán đối phó với đại dịch Covid-19.

Một số tỷ phú giàu nhất nước Đức thì đang đầu tư vào các công ty công nghệ sinh học trong việc phát triển vaccine ngăn ngừa virus corona.

Công ty dược phẩm CureVac được biết đến rộng rãi khi báo chí Đức đưa tin Tổng thốngDonald Trumpmuốn chi 1 tỷ USD để mua độc quyền cho nước Mỹ loại vaccine chống virus corona mà CureVac đang phát triển.

Cổ đông lớn nhất công ty này là một trong những người giàu nhất nước Đức - tỷ phú Dietmar Hopp - hiện sở hữu khối tài sản ước tính 13,4 tỷ USD. CureVac hiện trị giá khoảng 1,7 tỷ USD và tỷ phú Dietmar Hopp sở hữu hơn 80% cổ phần của công ty.

Ông Dietmar Hopp là nhà đồng sáng lập tập đoàn phần mềm SAP và chủ sở hữu của CLB bóng đá Hoffenheim. (Ảnh:Getty)

Một công ty công nghệ sinh học khác từ Đức cũng tham gia cuộc đua chế tạo vaccine chống virus corona là BioNTech. Công ty này dự kiến vaccine của họ được thử nghiệm lâm sàng vào cuối tháng 4 năm nay.

Cổ đông lớn của BioNTech là anh em tỷ phú song sinh người Đức Thomas và Andreas Struengmann với hơn 50% cổ phần. Mỗi người hiện đều sở hữu khối tài sản trị giá khoảng 6,7 tỷ USD./.

Trần Ngọc/VOV.VN (biên dịch)
Theo BI, The Atlantic, Bloomberg, Forbes

Nguồn VOV: https://vov.vn/kinh-te/cac-ty-phu-the-gioi-phong-tay-ung-ho-dai-dich-covid19-1025961.vov