Các tỷ phú Nga 'toát mồ hôi' vì tài sản giảm mạnh

Tổng tài sản của các doanh nhân Nga giàu nhất đã sụt giảm 50,1 tỉ USD kể từ đầu năm.

Theo xếp hạng mới về các tỷ phú Nga do Bloomberg Billionaires Index (BBI) tổng hợp, Chủ tịch công ty dầu khí Lukoil, tỷ phú gốc Azerbaijan, ông Vagit Alekperov là người "mất mát" nhiều nhất với tổng tài sản giảm 17,4 tỉ USD.

Trong khi đó, người Nga giàu nhất hiện nay là một trong những chủ sở hữu chính của công ty công ty khai thác Norilsk Nickel, ông Vladimir Potanin kể từ đầu năm ông đã mất hơn 1,47 tỉ USD, nhưng tổng tài sản của ông vẫn là 29,4 tỉ USD.

Tài sản của đồng sở hữu nhà sản xuất khí đốt Novatek, Leonid Mikhelson cũng sụt giảm đáng kể với 4,9 tỉ USD xuống còn 27,5 tỉ USD - tỷ phú này xếp vị trí 2 trong danh sách những người giàu nhất Nga. Ở vị trí thứ 3 là chủ sở hữu của công ty hoạt động trong lĩnh vực thép và khai thác mỏ Severstal, ông Alexei Mordashov, người có khối tài sản giảm 5,7 tỉ USD xuống còn 23,1 tỉ USD.

Tỷ phú Nga Vagit Alekperov, người "mất mát" nhiều nhất với tổng tài sản giảm 17,4 tỉ USD kể từ đầu năm 2022. (Ảnh: AP)

Tỷ phú Nga Vagit Alekperov, người "mất mát" nhiều nhất với tổng tài sản giảm 17,4 tỉ USD kể từ đầu năm 2022. (Ảnh: AP)

Ở vị trí thứ 4 trong bảng xếp hạng là người thụ hưởng của Tập đoàn khai thác và luyện kim Norilsk Nickel (NLMK), ông Vladimir Lisin, người có khối tài sản giảm 4,97 tỉ xuống còn 23 tỉ USD.

Vị trí thứ 5 thuộc về Alisher Usmanov (cổ đông lớn tại công ty khai thác quặng sắt lớn nhất của Nga là Metalloinvest và đồng sở hữu tập đoàn cung cấp dịch vụ điện thoại di động Megafon) kể từ đầu năm tài sản của ông đã giảm 1,5 tỉ USD, hiện ở mức 19,8 tỉ USD.

Đứng thứ 6 trong danh sách là cổ đông chính tại hãng phân bón EuroChem và công ty khai thác than SUEK, ông Andrey Melnichenko, người có tài sản tăng 152 triệu USD lên 17,6 tỉ USD.

Vị trí thứ 7 trong danh sách là chủ sở hữu chính của tập đoàn kinh doanh tư nhân Renova và chủ tịch của Skolkovo Foundation, ông Viktor Vekselberg, người có khối tài sản giảm 1,42 tỉ USD kể từ đầu năm xuống còn 17,1 tỉ USD.

Ở vị trí thứ 8 là tỷ phú Gennady Timchenko, cổ đông của công ty năng lượng Novatek và Sibur, tài sản của ông giảm hơn 6,03 tỉ USD kể từ đầu năm và xuống còn 16,4 tỉ USD.

Tổng cộng, bảng xếp hạng BBI bao gồm 500 người giàu nhất thế giới. Hiện tại, danh sách bao gồm 22 công dân Nga. Tổng tài sản của các tỷ phú này tính đến ngày 1/4 là 299,47 tỉ USD.

Trước đó, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen và Bộ trưởng Tư pháp Mỹ Merrick Garland đã phối hợp và thành lập lực lượng đặc biệt tên REPO. Lực lượng này có nhiệm vụ riêng biệt là thực thi các lệnh trừng phạt nhằm vào các tỷ phú Nga.

Bà Janet Yellen cho hay, REPO được thành lập nhằm thực thi cam kết “thu giữ và đóng băng” những du thuyền khổng lồ, bất động sản và nhiều tài sản giá trị khác của các tỷ phú Nga.

REPO - viết tắt của Russian Elites, Proxy và Oligarchs (giới tinh hoa, đại diện và tài phiệt Nga) sẽ làm việc với các quốc gia là đối tác của Mỹ nhằm điều tra, xử lý tài sản của những cá nhân Nga có tên trong danh sách trừng phạt. Đây là lần đầu tiên Mỹ đi xa đến vậy để trừng phạt giới tinh hoa Nga. Các lệnh trừng phạt liên tiếp từ Mỹ và phương Tây nhằm buộc Moscow sớm chấm dứt chiến dịch quân sự ở Ukraine cũng như được cho là khiến kinh tế Nga gặp nhiều khó khăn.

Thanh Bình (lược dịch)

Nguồn Infonet: https://infonet.vietnamnet.vn/the-gioi/cac-ty-phu-nga-toat-mo-hoi-vi-tai-san-giam-manh-407975.html