Các tỷ phú Mỹ đã giàu hơn 434 tỷ USD qua đại dịch

Amazon và Facebook là 2 công ty được hưởng lợi lớn nhất từ đại dịch Covid-19 khi khối tài sản tăng hàng chục triệu USD.

Theo một báo cáo mới phát hành gần đây, các tỷ phú của nước Mỹ đã tăng khối tài sản của họ thêm 434 tỷ USD trong thời gian thị trường Mỹ đóng cửa từ giữa tháng 3 đến giữa tháng 5/2020.

Amazon của Jeff Bezos và Facebook của Mark Zuckerberg là 2 công ty được hưởng lợi lớn nhất; với Bezos là tăng thêm 34,6 tỷ USD và Zuckerberg là 25 tỷ USD.

Báo cáo này dựa trên dữ liệu của Forbes theo dõi hơn 600 tỷ phú của Mỹ trong khoảng thời gian từ ngày 18/3, khi hầu hết các bang đều bị đóng cửa cho tới tận ngày 19/5.

Tỷ phú Jeff Bezos. (Ảnh: Getty Images).

Tỷ phú Jeff Bezos. (Ảnh: Getty Images).

Theo báo cáo, giá trị ròng của các tỷ phú Mỹ đã tăng 15% trong thời gian hai tháng, lên tới 3.382 nghìn tỷ USD từ 2.948 nghìn tỷ USD. Lợi nhuận lớn nhất là ở đỉnh của "kim tự tháp tỷ phú" thuộc về 5 tỷ phú: Bezos, Bill Gates, Zuckerberg, Warren Buffett và Larry Ellison - chứng kiến tổng tài sản đạt được là 76 tỷ USD.

Elon Musk cũng có mặt trong danh sách các tỷ phú có tỷ lệ tăng lớn nhất trong hai tháng với mức tăng giá trị tài sản ròng 48%, tương đương 36 tỷ USD. Zuckerberg đã ở ngay phía sau cùng khối tài sản tăng 46% trong hai tháng, tương ứng với 80 tỷ USD.

Tài sản của Bezos tăng 31%, ứng với 147 tỷ USD; Vợ cũ của Bezos, MacKenzie Bezos - người đã nhận được cổ phần của Amazon trong vụ ly hôn, cũng chứng kiến sự tăng lên của tài sản thêm một phần ba, ứng với 48 tỷ USD.

Nhưng ngược lại, hiệu ứng nắm bắt đáy thị trường chứng khoán và tin tưởng sự phục hồi nhanh chóng đã tạo ra một bức tranh u ám hơn cho các tỷ phú. Trong năm nay, tài sản của Buffett đã giảm 20 tỷ USD, theo Bloomberg Billionaire’s Index, trong khi Gates giảm 4,3 tỷ USD. Trong năm, Jeff Bezos đã kiếm được 35,5 tỷ USD trong khi Zuckerberg tăng 9 tỷ USD.

Bên cạnh đó, cũng có rất nhiều người thua lỗ trong thời gian hai tháng này, đặc biệt là đối với các tỷ phú trong ngành kinh doanh du lịch, khách sạn hoặc bán lẻ. Ralph Lauren ghi nhận tài sản của mình giảm 100 triệu USD xuống còn 5,6 tỷ USD, trong khi chủ khách sạn John Pritzker đã bị giảm 34 triệu USD xuống còn 2,56 tỷ USD./.

CTV Hiếu Nguyễn/VOV.VN
Theo CNBC

Nguồn VOV: https://vov.vn/kinh-te/cac-ty-phu-my-da-giau-hon-434-ty-usd-qua-dai-dich-1057167.vov