Các tỷ phú giàu nhất thế giới có thêm 1.200 tỷ USD trong năm 2019

Theo Bloomberg Billionaires Index, tài sản của 500 người giàu nhất thế giới tăng thêm 1.200 tỷ USD trong năm 2019, lên mức 5.900 tỷ USD.

Fortune cho biết 2019 là một năm thuận lợi với đa số đại gia giàu nhất thế giới. Trong năm, Kylie Jenner trở thành tỷ phú tự thân trẻ nhất thế giới khi Công ty mỹ phẩm Kylie Cosmetics ký hợp đồng đối tác độc quyền với Ulta Beauty Inc.. Sau đó, Jenner bán 51% cổ phần với giá 600 triệu USD.

Ngay cả những bãi xe cũ cũng có thể tạo ra khối tài sản khổng lồ. Doanh nhân Mỹ Willis Johnson - người sáng lập Copart Inc. - tích lũy được 1,9 tỷ USD nhờ xây dựng một mạng lưới bãi xe cũ để bán xe hơi cũ, hỏng.

Theo Bloomberg Billionaires Index, trong năm nay, tài sản của 500 người giàu nhất thế giới tăng thêm 1.200 tỷ USD, tương đương 25%, lên 5.900 tỷ USD.

Người giàu thứ ba thế giới Bernard Arnault. Ảnh: Getty.

Người giàu thứ ba thế giới Bernard Arnault. Ảnh: Getty.

Người có tài sản tăng nhiều nhất trong năm 2019 là tỷ phú Pháp Bernard Arnault. Tổng tài sản của ông tăng tới 36,5 tỷ USD lên 106 tỷ USD. Hiện CEO LVMH là người giàu thứ 3 thế giới, sau Jeff Bezos và Bill Gates.

Các đại diện Trung Quốc xuất hiện ngày càng nhiều (54) trong danh sách 500 người giàu nhất thế giới. Hà Hưởng Kiện - người sáng lập Midea, một trong những nhà sản xuất thiết bị điện gia dụng lớn nhất Trung Quốc - chứng kiến tài sản tăng 79% lên 23,3 tỷ USD.

Trong khi đó, tài sản của những người giàu nhất nước Nga tăng thêm 51 tỷ USD, tương đương 21%.

Dù vậy, bảng xếp hạng tỷ phú của Bloomberg cũng ghi nhận 52 trường hợp kém may mắn trong năm 2019. Tài sản của người giàu nhất hành tinh Jeff Bezos giảm gần 9 tỷ USD, chủ yếu do thỏa thuận ly hôn với vợ cũ MacKenzie.

Hương Giang

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/cac-ty-phu-giau-nhat-the-gioi-co-them-1200-ty-usd-trong-nam-2019-post1030166.html