Các tuyến phố 'Hàn Quốc' tại Thủ đô vắng hoe vì dịch COVID-19

Nhà hàng, khu vui chơi giải trí trên phố 'Hàn Quốc' ở các quận Cầu Giấy, Nam Từ Liêm (Hà Nội) vắng lặng, đìu hiu từ khi có thông tin Hàn Quốc xuất hiện ổ dịch COVID-19 lớn thứ 2 sau Trung Quốc.

Ở Hà Nội, người Hàn Quốc thường sống tập trung ở các khu đô thị sầm uất, tập trung đông nhất là khu vực Trung Hòa – Nhân Chính, Mỹ Đình - Sông Đà... Đặc biệt, hai tuyến phố Đỗ Đình Thiện và Trần Văn Lai chỉ dài khoảng 1 km, nhưng có tới hơn 30 hàng quán dịch vụ gắn với người Hàn Quốc.

Trong bối cảnh dịch COVID-19 vẫn phức tạp, tại các tuyến phố này, người Hàn Quốc trở nên e dè hơn khi ra đường, trong tình trạng bịt khẩu trang kín mít, vội vã đi lại, hạn chế tập trung đông người. Các nhà hàng, quán ăn phục vụ người Hàn Quốc vẫn sáng đèn, nhưng hầu như không có thực khách, kể cả vào giờ cao điểm.

Video các tuyến phố "Hàn Quốc" tại Thủ đô đìu hiu:

K-Market, siêu thị lớn của Hàn Quốc tại khu đô thị Mỹ Đình vắng vẻ.

K-Market, siêu thị lớn của Hàn Quốc tại khu đô thị Mỹ Đình vắng vẻ.

Phố Đỗ Đình Thiện thường ngày đông đúc, trở nên yên ắng.

Hàng quán đóng cửa im ỉm.

Các quán ăn dưới chân tòa nhà Keangnam Hanoi Landmark Tower không còn đông kháck Hàn Quốc ra vào thường lệ.

Phố mua sắm Hàn Quốc tại khu đô thị Mỹ Đình - Mễ Trì không bóng người qua lại.

Những người Hàn Quốc ra ngoài đều bịt kín khẩu trang.

Nhà hàng BBQ Hàn Quốc trên phố Nguyễn Thị Định, Nguyễn Thị Thập chịu chung cảnh ảm đạm.

Nhà hàng chuyên đồ Hàn Quốc đã đóng cửa mấy ngày nay.

Chùm ảnh, video: Trung Nguyên (Báo Tin tức)

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/van-de-quan-tam/cac-tuyen-pho-han-quoc-tai-thu-do-vang-hoe-vi-dich-covid19-20200225155430536.htm