Các tuyến đường xung quanh Bến xe Mỹ Đình đã thông thoáng

Với việc triển khai các giải pháp về phân luồng, tổ chức giao thông; bổ sung biển cấm; bố trí lực lượng chốt trực, tình trạng xe 'dù', bến 'cóc' trên các tuyến đường xung quanh khu vực Bến xe Mỹ Đình đã giảm đáng kể, đường sá thông thoáng hơn.

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội phấn đấu cuối tháng 6-2021 sẽ giải quyết dứt điểm tình trạng xe chạy “rùa bò” dừng, đón trả khách bừa bãi trên các tuyến đường xung quanh Bến xe Mỹ Đình. Dưới đây là ghi nhận của phóng viên Báo Hànôịmới.

Hàng loạt biển cấm xe khách tuyến cố định rẽ phải, rẽ trái và biển cấm đỗ được lắp đặt bổ sung trên tuyến đường Phạm Hùng đã ngăn ngừa đáng kể tình trạng xe khách dừng đỗ đón, trả khách sai quy định. Cùng với đó, các phương tiện xe khách tuyến cố định lưu thông trên tuyến đường Phạm Văn Đồng - Vành đai 3 dưới thấp (đoạn Mai Dịch - cầu Thăng Long) được điều chỉnh bắt buộc phải đi theo lộ trình tuyến đường Vành đai 3 trên cao.

Theo Phó Chánh Thanh tra Sở Giao thông Vận tải Hà Nội Cao Văn Hiệp, riêng tại khu vực chốt xe Mỹ Đình, Thanh tra Sở bố trí lực lượng của 2 Đội Thanh gia Giao thông quận Nam Từ Liêm và Cầu Giấy, 3 đội thanh tra chuyên ngành, phối kết hợp cùng lực lượng chức năng của Công an thành phố và chính quyền sở tại bảo đảm khép kín chốt trực, kiểm tra 24/24 giờ.

Các lực lượng chức năng tăng cường tuần tra, chốt trực, kịp thời xử lý các trường hợp vi phạm.

Nhờ các giải pháp quyết liệt nói trên, đến nay, tuyến đường Phạm Hùng trước cổng Bến xe Mỹ Đình và đường Phạm Văn Đồng đã trở nên thông thoáng.

Không còn cảnh xe chạy “rùa bò” để đón khách ngoài cổng bến, số hành khách vào bến mua vé xe đã tăng so với trước.

Cũng theo ông Cao Văn Hiệp, ngoài Bến xe Mỹ Đình, lực lượng liên ngành thành phố cũng đang quyết tâm dẹp bỏ các tụ điểm bến “cóc”, xe “dù” xung quanh các bến xe và các tụ điểm phức tạp trên địa bàn thành phố.

Tuấn Lương

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/xa-hoi/997758/cac-tuyen-duong-xung-quanh-ben-xe-my-dinh-da-thong-thoang