Các tuyến đường vào ra Cát Lái đang oằn mình

Khu Quản lý giao thông đô thị số 2 (Khu 2) - Sở Giao thông Vận tải TP HCM cho biết hiện lưu lượng xe ra vào cảng Cát Lái thống kê trung bình khoảng 16.000 lượt xe/ngày đêm, cao điểm lên tới 19.000 lượt.

Với lượng phương tiện như trên, Khu 2 đánh giá đã vượt gấp đôi năng lực của các tuyến đường ra vào cảng Cát Lái dẫn đến ùn tắc cục bộ thường xuyên.

Đường Mai Chí Thọ - một trong những tuyến đường dẫn vào cảng Cát Lái - thường xuyên ùn tắc bởi lưu lượng phương tiện ra vào khu cảng này quá lớn

Cụ thể, dù các cổng ra vào cảng Cát Lái nằm trên đường nhánh nhưng tất cả loại xe ra vào đều phải lưu thông qua đường Nguyễn Thị Định dẫn tới tình trạng ùn tắc giao thông thường xuyên xảy ra. Kế đến, hệ thống giao thông kết nối từ quận 7, cao tốc TP HCM - Long Thành - Dầu Giây qua đường Vành đai 2 về cảng Cát Lái và các hướng đi từ xa lộ Hà Nội qua đường Mai Chí Thọ, Đồng Văn Cống, cùng lượng xe ra vào KCN Cát Lái... đều tập trung qua vòng xoay Mỹ Thủy dẫn tới nút giao này chịu áp lực giao thông vô cùng lớn và quá tải phương tiện là tình trạng thường xuyên xảy ra.

Tin-ảnh: G.Anh

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/thoi-su/cac-tuyen-duong-vao-ra-cat-lai-dang-oan-minh-20180430213135874.htm