Các TTCK châu Á diễn biến trái chiều phiên 27/2

Phiên 27/2, các TTCK châu Á diễn biến trái chiều sau đà khởi sắc trước đó, khi Pakistan thông báo đã bắn rơi hai máy bay chiến đấu của Ấn Độ, làm dấy lên những lo ngại về xung đột giữa hai nước.

Các TTCK châu Á diễn biến trái chiều phiên 27/2. Ảnh: Văn Giáp/BNEWS/TTXVN

Trước đó, giới đầu tư nhìn chung vẫn có tâm lý lạc quan khi đàm phán thương mại Mỹ -Trung phát đi những tín hiệu tích cực, Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) Jerome Powell thông báo cơ quan này sẽ thận trọng trong các quyết định liên quan đến chính sách lãi suất cũng như những lo ngại xung quanh việc nước Anh rời khỏi Liên minh châu Âu (EU), còn gọi là Brexit, đang dần lắng xuống.

Nhưng hoạt động giao dịch trên các thị trường bị xáo trộn trong phiên chiều này sau tuyên bố của quân đội Pakistan rằng lực lượng không quân nước này đã bắn rơi 2 máy bay chiến đấu của Ấn Độ và bắt giữ một phi công.

Trong khi đó, hãng tin Press Trust của Ấn Độ dẫn lời một quan chức nước này cho biết các máy bay của lực lượng không quân Ấn Độ đã chặn các máy bay chiến đấu của Pakistan vi phạm không phận vùng Kashmir thuộc quyền kiểm soát của Ấn Độ ít nhất 3 lần và buộc các máy bay này phải quay đầu.

Các thị trường chứng khoán đã ghi nhận các mức giảm mạnh sau thông tin nói trên nhưng sau đó đã phục hồi phần nào. Khép lại phiên này, chỉ số Shanghai Composite ở Thượng Hải tăng 0,4% lên 2.953,82 điểm, sau khi lao dốc trước đó. Tại Tokyo, thị trường đóng phiên trước khi có thông tin về việc Pakistan bắn hạ máy bay của Ấn Độ, chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản tăng 0,5% và khép phiên ở mức 21.556,51 điểm.

Trong khi đó, chỉ số Hang Seng tại thị trường Hong Kong khá chật vật trong việc lấy lại sắc xanh, khi ghi nhận mức giảm 0,1% xuống còn 28.757,44 điểm tại thời điểm chốt phiên./.

Khánh Ly (Theo AFP)

Nguồn Bnews: http://bnews.vn/cac-ttck-chau-a-dien-bien-trai-chieu-phien-27-2/114172.html