Các trường trong cả nước khai giảng năm học mới

Ngày 5-9, cùng với các trường học trên cả nước, hơn 2.100 học sinh Trường Tiểu học Võ Trường Toản, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ đón chào Lễ khai giảng năm học mới 2020-2021 trong không khí vui tươi, phấn khởi.

Tại Lễ khai giảng, bà Trần Hồng Thắm, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TP Cần Thơ đọc thư của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng gửi cho ngành Giáo dục nhân dịp khai giảng năm học mới 2020-2021.

 Năm học 2020-2021, Trường Tiểu học Võ Trường Toản có hơn 2.000 học sinh.

Năm học 2020-2021, Trường Tiểu học Võ Trường Toản có hơn 2.000 học sinh.

Theo Sở Giáo dục và Đào tạo TP Cần Thơ, dự kiến tổng số học sinh các cấp học, bậc học năm học 2020-2021 là 249.699. Trong đó, có 7.900 trẻ nhà trẻ, 42.400 trẻ mẫu giáo, 97.500 học sinh tiểu học, 70.000 học sinh THCS, 32.000 học sinh THPT. (Tin, ảnh: THÚY AN)

* Sáng 5-9, các trường học từ bậc phổ thông trung học tới cấp tiểu học, mầm non trong tỉnh Phú Thọ đã đồng loạt khai giảng năm học mới 2020-2021.

Không khí rộn ràng của học sinh Trường Tiểu học Thọ Sơn (Phú Thọ) trong ngày khai giảng.

Năm học 2020-2021, toàn tỉnh Phú Thọ có 908 trường từ mầm non đến trung học phổ thông… 15 trung tâm và các trường đại học, cao đẳng, trung cấp với hơn 12.000 lớp học và gần 380.000 học sinh. Trong đó, có hơn 30.000 học sinh vào lớp 1. Tổng số cán bộ quản lý, giáo viên, giảng viên, nhân viên hơn 24.000 người.

Lễ khai giảng năm học 2020-2021 tại các trường trên địa bàn tỉnh Phú Thọ tổ chức phần lễ với những nội dung như: Đón học sinh lớp đầu cấp, chào cờ, hát Quốc ca, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu, đọc thư của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhân ngày khai giảng năm học mới, diễn văn khai giảng (ngắn gọn), đánh trống khai trường và phát biểu của lãnh đạo, phát động thi đua dạy tốt - học tốt. (Tin, ảnh: VŨ VIẾT DƯƠNG)

* Sáng 5-9, hơn 750.000 học sinh các cấp trên địa bàn tỉnh tỉnh Đồng Nai bước vào năm học 2020-2021 trong điều kiện vừa dạy, học vừa tích cực phòng, chống dịch Covid-19.

Lễ khai giảng năm nay được tổ chức ngắn gọn để đảm bảo an toàn phòng, chống dịch bệnh. Các trường chỉ khai giảng cho học sinh đầu cấp và đại diện một số học sinh của các lớp. Học sinh ngồi dự khai giảng giữ khoảng cách ít nhất 1m.

Bà Huỳnh Lệ Giang, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) tỉnh Đồng Nai cho biết: Năm học 2020-2021, toàn tỉnh có thêm 30 công trình trường học được các địa phương đầu tư xây mới, đưa vào sử dụng với trên 430 phòng; tổng kinh phí đầu tư xây dựng hơn 469 tỷ đồng. Các trường đã chủ động sửa sang trường lớp, đáp ứng cơ bản cho dạy và học, đồng thời trang bị thêm các điều kiện để phòng, chống dịch Covid-19.

Trường Tiểu học Tam Phước 4 (TP Biên Hòa) khai giảng năm học mới.

Hiện tại, 66.000 bộ sách giáo khoa lớp 1 với 860.000 bản sách đã được Sở GD-ĐT phối hợp với Công ty Cổ phần Sách và thiết bị trường học Đồng Nai cung ứng đủ cho các trường. Trước đó, Sở GD-ĐT đã tiến hành nhiều đợt tập huấn nội dung liên quan đến chương trình giáo dục phổ thông tổng thể, tập huấn sử dụng sách giáo khoa mới cho hàng ngàn giáo viên chủ chốt của hơn 300 trường tiểu học trên địa bàn tỉnh.

Thực hiện chỉ đạo của Bộ GD-ĐT và Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai, các trường đều thực hiện nghiêm quy định phòng, chống dịch Covid-19, đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức phòng ngừa dịch bệnh cho giáo viên, học sinh và phụ huynh; chuẩn bị đầy đủ máy đo thân nhiệt, nước sát khuẩn, hệ thống bồn rửa tay; chủ động nhiều phương án dạy và học trong trường hợp có dịch để bảo đảm cho năm học mới diễn ra an toàn, tốt đẹp. (Tin, ảnh: GIANG NGHĨA - ĐÌNH THÀNH)

* Sáng 5-9, Ban CHQS huyện Đông Hưng (Thái Bình) đã tổ chức đoàn công tác tới dự khai giảng năm học mới 2020-2021 và trao quà tặng các cháu học sinh nghèo tại Trường THCS Hợp Hưng, xã Đông Hợp, huyện Đông Hưng.

Chỉ huy Ban CHQS huyện Đông Hưng (Thái Bình) trao quà tặng 2 cháu học sinh được đơn vị nhận đỡ đầu.

Tại lễ khai giảng, chỉ huy Ban CHQS huyện Đông Hưng đã tặng hoa chúc mừng Nhà trường nhân dịp khai giảng năm học mới; đồng thời trao tặng 2 suất quà, mỗi suất trị giá 900 ngàn đồng tặng 2 cháu: Nguyễn Phương Thảo, học sinh lớp 8A2 và Bùi Gia Phước, học sinh lớp 6A2. Các cháu có hoàn cảnh gia đình đặc biệt khó khăn và được đơn vị nhận đỡ đầu từ năm 2017 cho tới khi các cháu học hết THPT. (Tin, ảnh: VĂN DŨNG)

* Nhân dịp khai giảng năm học mới 2020-2021, sáng 5-9, Ngân hàng Agribank, Chi nhánh Tây Quảng Ninh đã tổ chức trao tặng xe đạp tặng các em học sinh nghèo, có hoàn cảnh khó khăn ở các trường tiểu học và THCS trên địa bàn thị xã Đông Triều (Quảng Ninh).

Theo đó, 10 chiếc xe đạp (trị giá 1,7 triệu đồng/chiếc) được trao tặng 10 em học sinh có hoàn cảnh khó khăn ở các trường: THCS Nguyễn Du; Tiểu học Nguyễn Huệ; THCS Bình Dương; THCS Mạo Khê 1; THCS Thủy An; TH - THCS Tràng Lương; Tiểu học Nguyễn Văn Cừ; Tiểu học Bình Dương và Tiểu học An Sinh.

Đại diện Ngân hàng Agribank chi nhánh Tây Quảng Ninh thông qua các nhà trường trao xe đạp tặng các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Những chiếc xe đạp tuy giá trị không lớn nhưng đó là nguồn cổ vũ, động viên không nhỏ đối với các em học sinh hoàn cảnh gia đình khó khăn, giúp các em có phương tiện đi lại, có điều kiện học tập tốt hơn, tiếp thêm động lực, khích lệ các em nỗ lực vượt qua khó khăn, để đạt thành tích cao trong học tập và sẽ trở thành những người chủ tương lai của đất nước…

Trong những năm qua, Ngân hàng Agribank chi nhánh Tây Quảng Ninh luôn quan tâm đến công tác an sinh xã hội trên địa bàn thị xã Đông Triều. Chỉ tính riêng từ đầu năm 2020 đến nay, Ngân hàng Agribank chi nhánh Tây Quảng Ninh đã ủng hộ xây dựng 03 ngôi nhà tình nghĩa tặng 03 hộ nghèo trị giá 155 triệu đồng và ủng hộ Quỹ phòng, chống dịch bệnh Covid-19 với số tiền hơn 80 triệu đồng, ủng hộ gia đình chính sách, có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn hàng trăm triệu đồng. (Tin, ảnh: CAO THANH ĐÔNG)

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/van-hoa-giao-duc/giao-duc/cac-truong-trong-ca-nuoc-khai-giang-nam-hoc-moi-634019