Các trường thực hiện chỉ đạo phòng chống dịch tại lễ khai giảng năm học mới 2020-2021

Ngày 5-9, cả nước cùng hòa chung không khí của ngày toàn dân đưa trẻ tới trường, khai giảng năm học mới 2020-2021. Đây là một năm học đặc biệt khi tất cả các trường, toàn bộ các cấp học từ mầm non tới THPT đều thực hiện nghiêm túc chỉ đạo phòng chống dịch tại lễ khai giảng trong thời gian dịch Covid-19.

Ngày 5-9, gần 23 triệu học sinh mầm non, phổ thông trên cả nước cả nước bước vào năm học mới 2020-2021, trong đó có khoảng 2,1 triệu học sinh tại Hà Nội. Năm học này, các trường tổ chức khai giảng trong thời gian rút gọn, nghiêm túc thực hiện chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19.

Ngày 5-9, gần 23 triệu học sinh mầm non, phổ thông trên cả nước cả nước bước vào năm học mới 2020-2021, trong đó có khoảng 2,1 triệu học sinh tại Hà Nội. Năm học này, các trường tổ chức khai giảng trong thời gian rút gọn, nghiêm túc thực hiện chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19.

Ghi nhận tại trường mầm non Việt - Triều Hữu nghị, các em học sinh cùng phụ huynh được yêu cầu đeo khẩu trang 100% và kiểm tra thân nhiệt.

Các em nhỏ và phụ huynh cũng được yêu cầu rửa tay bằng dung dịch sát khuẩn trước khi bước vào sân trường để khai giảng.

Trong ngày khai giảng, trường mầm non Việt - Triều Hữu nghị tổ chức các lớp học kỹ năng, trong đó dành một lớp cho việc hướng dẫn các kỹ năng phòng chống dịch Covid-19 cho các em như hướng dẫn đeo khẩu trang đúng cách.

Trong "Ngày hội đến trường” hôm nay, các em được tham gia vào rất nhiều sân chơi lý thú: làm quen với tiếng Anh qua các trò chơi với các thầy cô giáo người bản xứ, trải nghiệm các Hoạt động STEAM mang tính ứng dụng cao với các thiết bị thông minh (Bé sáng tạo cùng bút vẽ 3D, máy in 3D, máy khắc CNC, máy rửa tay tự động)

Các em nhỏ chăm chú lắng nghe hướng dẫn rửa tay đúng cách, đây cũng là một nội dung được quan tâm tại các trường học trong năm học mới.

Trường đã đạt danh hiệu Đơn vị xuất sắc Chất lượng cao dẫn đầu trong phong trào thi đua của ngành giáo dục đào tạo Thủ đô và của cả nước, là nơi áp dụng các phương pháp giáo dục mầm non tiên tiến, xây dựng nền tảng vững chắc về nhân cách, về trí tuệ từ lứa tuổi Mầm non.

Cô và trò trường THCS Tây Sơn (Hai Bà Trưng, Hà Nội) trong ngày lễ tựu trường. Lễ khai giảng tại trường THCS Tây Sơn cũng được tổ chức rút gọn, không quá cầu kì nhưng vẫn đầy đủ và thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng dịch Covid-19 theo khẩu hiệu "trường học an toàn".

Ghi nhận của PV báo Pháp luật & Xã hội tại trường THCS Giảng Võ, các học sinh được yêu cầu kiểm tra thân nhiệt tại cổng trường và rửa tay khử khuẩn trước khi vào trường.

Các em học sinh thực hiện đeo khẩu trang 100% trong lễ khai giảng, vị trí ngồi cũng được thực hiện giãn cách 1m.

Thực hiện chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 trong năm học 2020-2021, trường chỉ tổ chức một số lượng lớp nhất định tham dự lễ khai giảng dưới sân trường, số còn lại sẽ khai giảng trực tuyến tại lớp học theo sự thống nhất của toàn TP Hà Nội với đầy đủ nghi lễ, Quốc kì, Quốc ca, Đội ca

Bên cạnh đó, khác với mọi năm, chương trình lễ khai giảng năm nay được tổ chức ngắn gọn, trang trọng, thời gian không quá 45 phút.

Tại trường THCS Trưng Nhị, các học sinh cũng được hỗ trợ rửa tay khử khuẩn, yêu cầu đeo khẩu trang, kiểm tra thân nhiệt trước khi vào trường.

Pano, bảng thông tin tuyên truyền về phòng chống dịch Covid-19 được đặt khắp sân trường giúp học sinh tiếp cận và có ý thức tự giác trong phòng dịch.

Tiết học đầu tiên trong năm học mới, các học sinh tại trường THCS Trưng Nhị được dạy về dịch Covid-19 và các biện pháp phòng tránh.

Khánh Huy

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.vn/cac-truong-thuc-hien-chi-dao-phong-chong-dich-tai-le-khai-giang-nam-hoc-moi-2020-2021-208770.html