Bộ đội Biên phòng Sóc Trăng tích cực tham gia phòng chống dịch Covid-19

Trong nhiều tháng qua, người dân ở vùng biên giới biển như thị xã Vĩnh Châu, huyện Trần Đề… tỉnh Sóc Trăng đã rất quen thuộc với tiếng loa của lực lượng Bộ đội Biên phòng Sóc Trăng.

Bằng nhiều phương pháp và hình thức tuyên truyền, vận động, Bộ đội Biên phòng tỉnh Sóc Trăng cùng với chính quyền địa phương góp phần nâng cao nhận thức về phòng, chống dịch bệnh Covid–19 cho nhân dân trên địa bàn lực lượng đóng quân, đặc biệt là tuyến biên giới biển và vùng có đông đồng bào dân tộc Khmer sinh sống.

Bộ đội Biên phòng Sóc Trăng tặng khẩu trang cho các vị sư sãi Khmer

Bộ đội Biên phòng Sóc Trăng tặng khẩu trang cho các vị sư sãi Khmer

Trong nhiều tháng qua, người dân ở vùng biên giới biển như thị xã Vĩnh Châu, huyện Trần Đề… tỉnh Sóc Trăng đã rất quen thuộc với tiếng loa của lực lượng Bộ đội Biên phòng Sóc Trăng.

Chỉ với một chiếc “loa di động”, một chiếc USB có sẵn các nội dung và xe moto 2 bánh, tiếng loa Biên phòng đã mang các Chỉ Thị của Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh và các văn bản có liên quan đến việc phòng, chống dịch Covid-19, hay cảnh báo, khuyến cáo về những nguy cơ lây lan dịch bệnh trong cộng đồng đến bà con khắp các khu dân cư.

Tại các vùng có đông đồng bào dân tộc, tiếng loa Biên phòng vừa phát tiếng Việt kết hợp cả tiếng Khmer để bà con dễ hiểu. Từ đó, kịp thời nâng cao ý thức, nhận thức cùng chung tay phòng tránh dịch bệnh hiệu quả….

Ông Lý Phuông, Bí thư Chi bộ, trưởng Ban nhân dân ấp Prey Chóp B, xã Lai Hòa cho biết, từ khi có dịch bùng phát, bà con cũng nâng cao được nhận thức phòng bệnh. Tất cả là nhờ các phương tiện thông tin đại chúng, rồi tiếng loa Biên phòng tuyên truyền phát hằng ngày.

“Ý thức bà con chuyển biến tích cực. Những ngày lễ tết bà con cũng được tuyên truyền. Giờ tại các trường học, chùa, khi chúng ta vào là có nước rửa tay sát khuẩn được chuẩn bị sẵn”, ông Phuông nói.

Theo Trung tá Trần Thanh Lấm, Chính trị viên Đồn Biên phòng Lai Hòa, Bộ đội Biên phòng Sóc Trăng, Tiếng loa Biên phòng dù cách làm khá đơn giản và tiết kiệm, nhưng mang lại hiệu quả rất cao, nhất là đối với những nơi có địa bàn rộng, đường sá đi lại khó khăn, hệ thống loa truyền thanh xã không đáp ứng được nhu cầu, tiếng loa Biên phòng sẽ dễ dàng mang những thông phòng chống dịch đến bà con.

Ngoài hình thức tuyên truyền lưu động, đồn biên phòng Lai Hòa còn phối hợp với Hội Liên Hiệp phụ nữ xã Lai Hòa, Đoàn thanh niên, Ban nhân dân các ấp tuyên truyền cho các sư sãi tại các nhà chùa, khu dân cư, chợ dân sinh, hộ gia đình để cùng tham gia chống dịch hiệu quả nhất. Rất nhiều khẩu trang được Đồn Biên phòng Lai Hòa phối hợp với các đoàn thể may để phát miễn phí cho bà con, chung tay phòng chống dịch.

Trung tá Trần Thanh Lấm, cho biết: “Sử dụng loa để phát tuyên truyền đến bà con. Mình phát chỗ này xong thì tiếp tục đi chỗ khác, thông tin sẽ len lỏi đến từng ngõ, xóm, từng nhà, từng bà con mình. Những lao động ở ngoài đồng xa cũng có thể nghe được, mang đến hiệu quả thiết thực”.

Xung Thum là ấp đa số bà con là đồng bào dân tộc Khmer, tập quán họp chợ theo xóm, ấp. Từ khi dịch bệnh Covid-19 bùng phát, đại đa số người mua, bán hàng ai cũng ý thức việc đeo trang để tự bảo vệ mình và cộng đồng. Nhiều bà con còn xin thêm Đồn Biên phòng những chiếc khẩu trang do đơn vị may về cho người thân sử dụng khi ra đường.

Chiến sĩ lực lượng Đồn Biên phòng tuyên truyền nâng cao ý thức phòng chống dịch

Bà Lý Thị Hương, người dân ở xã Lai Hòa, thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng, chia sẻ: “Mấy chú biên phòng đến tuyên truyền và phát tờ rơi, khẩu trang cho nhân dân. Ban đầu dân không rành về dịch bệnh nhưng từ khi được mấy chú biên phòng và chính quyền địa phương tuyên truyền nhân dân hiểu biết hơn về dịch bệnh nhiều hơn. Mình còn tuyên truyền cho con cháu trong gia đình giữ gìn vệ sinh sạch sẽ ăn chín uống sôi, vệ sinh cá nhân, rửa tay bằng xà phòng”.

Còn tại các xã Trung Bình, thị trấn Trần Đề, huyện trần Đề, tiếng loa của lực lượng biên phòng cũng được phát đi liên tục để mọi người nâng cao ý thức và chấp hành nghiêm các chỉ thị phòng chống dịch Covid-19 của chính phủ và địa phương.

Đội vận động quần chúng đồn Biên phòng Trung Bình còn trực tiếp đến tận hộ dân để vận động người dân hạn chế ra đường những lúc không cần thiết, thực hiện đeo khẩu trang khi ra đường, hạn chế tụ tập đông người…. Đặc biệt, trong thời gian diễn ra các ngày lễ, tết của đồng bào Khmer như tết cổ truyền Chol Chnăm Thmây, Lễ Đol-ta, hay Lễ Nghinh Ông của ngư dân Cảng Trần Đề. Đây đều là các sự kiện lớn tập trung đông người, vì vậy mà Ban chỉ đạo phòng chống dịch và Đồn Biên phòng đã tập trung vận động bà con đón Lễ hội phù hợp với tình hình cả nước tập trung phòng chống dịch Covid-19, tránh lây lan trong cộng đồng.

Trung tá Trương Minh Hùng, Chính trị viên Đồn Biên phòng Trung Bình, Bộ đội Biên phòng Sóc Trăng, cho biết, đơn vị đã làm tham mưu cho Ban chỉ đạo huyện Trần Đề và tham gia tổ chức mời và làm việc với tất cả các cơ sở thờ tự, chùa, Ban quản trị... để quán triệt công tác phòng dịch, tuyên truyền cho phật tử thực hiện tốt các chỉ thị của chính phủ trong phòng chống dịch.

Trên tinh thần “chống dịch như chống giặc”, người lính biên phòng Sóc Trăng luôn tiên phong trên tuyến đầu để ngăn ngừa sự lây lan của dịch bệnh Covid-19, tránh phát sinh trong cộng đồng.

“Tiếng loa biên phòng” hay những tờ rơi, chiếc khẩu trang… của lực lượng biên phòng đã và sẽ tiếp tục góp thêm sự đồng thuận của xã hội trong phòng, chống dịch bệnh, mang lại sự bình yên cho nhân dân khu vực biên giới và nhân dân cả nước./.

Thạch Hồng/VOV-ĐBSCL

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/bo-doi-bien-phong-soc-trang-tich-cuc-tham-gia-phong-chong-dich-covid-19-825060.vov