Các trường tập trung lựa chọn bộ sách giáo khoa mới

Đang trong giai đoạn cao điểm phòng, chống dịch Covid-19, gần 800 trường tiểu học ở Hà Nội vừa đồng thời thực hiện nhiệm vụ quản lý học sinh, duy trì dạy và học qua nhiều hình thức, nhưng vẫn phải hoàn thành nhiệm vụ nghiên cứu, lựa chọn sách giáo khoa lớp 1 mới cho năm học 2020 - 2021.

Đang trong giai đoạn cao điểm phòng, chống dịch Covid-19, gần 800 trường tiểu học ở Hà Nội vừa đồng thời thực hiện nhiệm vụ quản lý học sinh, duy trì dạy và học qua nhiều hình thức, nhưng vẫn phải hoàn thành nhiệm vụ nghiên cứu, lựa chọn sách giáo khoa lớp 1 mới cho năm học 2020 - 2021.

Do ảnh hưởng của dịch Covid-19, học sinh các cấp học phải nghỉ học, tuy nhiên, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD và ĐT) Hà Nội, các phòng GD và ĐT của 30 quận, huyện, thị xã vẫn tiến hành các hoạt động chuyên môn, trong đó có việc triển khai các nội dung của Thông tư số 01/2020/TT-BGDĐT tới tất cả các trường thuộc phạm vi quản lý để tiến hành lựa chọn sách giáo khoa lớp 1.

Phó Giám đốc Sở GD và ĐT Hà Nội Phạm Xuân Tiến cho biết, nhằm thống nhất các tiêu chí lựa chọn sách giáo khoa lớp 1 năm học 2020 - 2021 trên địa bàn thành phố, ngày 19-3-2020, Sở đã gửi tới Phòng GD và ĐT 30 quận, huyện, thị xã bản dự thảo gồm bốn tiêu chí lựa chọn sách giáo khoa để lấy ý kiến góp ý của các nhà trường. Nhằm bảo đảm quyền lợi cho học sinh, dự thảo đặt tiêu chí số một là sách giáo khoa tạo điều kiện cho học sinh học tích cực và hiệu quả. Trong quá trình lựa chọn sách giáo khoa, nhà trường cần quan tâm đầu tiên là nội dung sách chú trọng việc rèn cho học sinh khả năng tự học, tự bồi dưỡng phẩm chất và vận dụng kiến thức đã học cho học sinh ở mức độ nào… Các tiêu chí để nhà trường đánh giá tiếp theo là nội dung sách tạo điều kiện cho giáo viên đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra, đánh giá; phù hợp với các yếu tố đặc thù của địa phương; phù hợp với điều kiện bảo đảm chất lượng và kế hoạch giáo dục của địa phương.

Trên cơ sở các ý kiến đóng góp, Sở GD và ĐT Hà Nội sẽ hoàn hiện, trình UBND thành phố phê duyệt tiêu chí lựa chọn sách giáo khoa. Căn cứ vào những tiêu chí đã được phê duyệt, các nhà trường chủ động lựa chọn danh mục sách (ở tất cả các môn học, hoạt động giáo dục của lớp 1) và chịu trách nhiệm về quyết định lựa chọn của đơn vị mình, đồng thời tổ chức dạy, học bảo đảm chất lượng.

Ghi nhận thực tế đến ngày 30-3, việc đánh giá toàn bộ năm bộ sách giáo khoa lớp 1 mới đã được hoàn thành tại 38 trường tiểu học trên địa bàn quận Hà Đông. “Các trường đã tập hợp phiếu đánh giá từng cuốn sách mỗi môn học của năm bộ sách mới. Do thời gian này, toàn ngành giáo dục đang tập trung vào việc phòng, chống dịch Covid-19, cho nên chúng tôi vẫn đang chờ các hướng dẫn tiếp theo của Sở GD và ĐT Hà Nội để tiến hành chọn lựa sách giáo khoa tại mỗi trường. Bên cạnh đó, giá thành các bộ sách vừa được công bố là yếu tố quan trọng để các hội đồng lựa chọn sách giáo khoa các trường cân nhắc trong khâu quyết định cuối cùng” - bà Phạm Thị Lệ Hằng, Trưởng Phòng GD và ĐT Hà Đông cho biết.

Trưởng Phòng GD và ĐT quận Tây Hồ Lê Hồng Vũ cho biết, phòng đã chỉ đạo các trường học trên địa bàn thực hiện song song hai nhiệm vụ, vừa chống dịch Covid-19, vừa khẩn trương tổ chức nghiên cứu, lựa chọn sách giáo khoa lớp 1 theo đúng tiến độ. Phòng đã liên hệ, tạo điều kiện thuận lợi để các nhà xuất bản chuyển đầy đủ các bản mẫu sách giáo khoa của năm bộ sách trong danh mục đã được Bộ GD và ĐT phê duyệt tới các nhà trường, giúp các trường phát huy quyền tự chủ trong việc lựa chọn sách.

Khó khăn trong quá trình lựa chọn sách giáo khoa lớp 1 mới là việc hạn chế các bản in cả năm bộ sách. Bà Đỗ Thị Mai, Hiệu trưởng Trường tiểu học Dịch Vọng B (quận Cầu Giấy) cho biết, Phòng GD và ĐT Cầu Giấy đã liên hệ với các nhà xuất bản, nhưng mỗi trường cũng chỉ được cung ứng mỗi bộ sách một bản. “Năm bộ sách này chỉ có thể để ở trường để tham khảo, nghiên cứu. Trong khi đó, giáo viên lại không tập trung thường xuyên tại trường vì dịch bệnh. Để khắc phục điều này, nhà trường yêu cầu giáo viên nghiên cứu trên các bản điện tử. Các nhóm chuyên môn có thể tiến hành thảo luận, họp nhóm trực tuyến” - bà Mai cho biết. “Chúng tôi đang tập trung phân tích chất lượng nội dung từng cuốn sách của mỗi môn học, so sánh giữa các bộ sách với nhau, từ đó đánh giá dựa theo tiêu chí Sở GD và ĐT Hà Nội đặt ra. Về giá sách giáo khoa vừa được công bố, đây cũng là một trong những yếu tố quan trọng để lựa chọn bộ sách phù hợp. Sắp tới nhà trường có thể sẽ lấy ý kiến cha mẹ học sinh lựa chọn bộ sách vừa đáp ứng yêu cầu nội dung, nhưng cũng phải có giá thành hợp lý, phù hợp với điều kiện kinh tế của gia đình học sinh” - bà Mai chia sẻ.

Việc lựa chọn sách giáo khoa mới là một nhiệm vụ quan trọng với từng trường học để đáp ứng được tốt nhất yêu cầu dạy và học theo chương trình phổ thông mới, phù hợp với điều kiện thực tế mỗi trường. Để học sinh được tiếp cận những cuốn sách tốt nhất, các trường cần có sự hướng dẫn kịp thời, chi tiết từ Sở GD và ĐT, Phòng GD và ĐT, đồng thời cần sự phối hợp, ý thức trách nhiệm của từng giáo viên và đại diện cha mẹ học sinh khi thời hạn quyết định chọn bộ sách giáo khoa lớp 1 đang đến hạn chót.

THẾ HẢI

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/hanoi/item/43895402-cac-truong-tap-trung-lua-chon-bo-sach-giao-khoa-moi.html