Các trường học Mỹ tung chiêu cổ vũ học sinh tiêm phòng COVID-19

Các trường công lập Mỹ đang khẩn trương tạo bầu không khí lạc quan để khuyến khích học sinh tiêm vaccine ngừa COVID-19 trước kỳ nghỉ Hè.

Các em học sinh trường trung học San Pedro (California) cầm biểu ngữ cổ vũ cho các bạn tiêm vaccine ngừa COVID-19 ngày 24/5. Ảnh: AP

Các em học sinh trường trung học San Pedro (California) cầm biểu ngữ cổ vũ cho các bạn tiêm vaccine ngừa COVID-19 ngày 24/5. Ảnh: AP

Theo hãng tin AP, các trường học từ bang California đến Michigan lên kế hoạch phát miễn phí vé dạ hội và triển khai các đội tiêm chủng lưu động ngay khuôn viên trường để tiêm vaccine COVID-19 cho học sinh trong độ tuổi 12 trở lên, từ đó các em có thể trở lại lớp học vào mùa Thu tới.

Giới chức giáo dục lo ngại một khi học sinh được nghỉ Hè, sẽ còn khó khăn hơn rất nhiều để kêu gọi thanh thiếu niên đi tiêm phòng kịp thời nhằm đảm bảo khả năng miễn dịch trong các trường học.

Nỗ lực lớn đã được triển khai ngay sau khi cơ quan quản lý dược phẩm và thực phẩm liên bang cấp phép sử dụng vaccine của hãng Pfizer cho trẻ em trong độ tuổi 12-15. Trong khi đó, ngày 25/5, hãng dược phẩm Moderna khẳng định vaccine của họ an toàn với trẻ từ 12 tuổi trở lên.

Giới chức giáo dục Los Angeles tổ chức một cuộc họp báo thông báo về sự kiêm tiêm vaccine tại các trường cho học sinh 12 tuổi trở lên ngày 24/5. Ảnh: AP

Theo Trung tâm Kiểm soát và Ngăn ngừa Dịch bệnh (CDC) Mỹ, tính đến thời điểm hiện tại có khoảng 14% trong tổng số 15 triệu trẻ em độ tuổi 12-15 tại quốc gia này nhận được mũi tiêm vaccine đầu tiên. Khoảng 22% trong tổng số 7,5 triệu trẻ em độ tuổi 16-17 đã hoàn thành hai mũi tiêm đầy đủ.

Tuy nhiên, chiến dịch kêu gọi trẻ em đi tiêm chủng của các trường còn gặp nhiều thách thức. Tùy thuộc vào quy định của từng bang hay thậm chí từng hạt, trẻ nhỏ cần phải có người lớn đi kèm khi tiêm vaccine. Một số phụ huynh có thể không được nghỉ làm để làm việc đó. Trong khi những người khác không chắc chắn về việc cho con họ tiêm loại vaccine mới chỉ được cấp phép sử dụng khẩn cấp.

Bên cạnh đó, thi thoảng vẫn có những cuộc biểu tình phản đối vaccine tổ chức ngoài trường học, ,khiến một số học sinh cảm thấy sợ hãi và không muốn tiêm vaccine.

Một học sinh nhìn về phía mẹ khi được tiêm vaccine COVID-19 tại trường San Pedro. Ảnh: AP

Indira Cisneron cùng con trai German Vazquez chờ đến lượt tiêm vaccine ở thành phố Detroit (Michigan) ngày 13/5. Ảnh: AP

Các em học sinh tại trường trung học Mission Bay ở San Diego là một ví dụ điển hình cho thấy phản ứng trái chiều của các em về việc tiêm chủng.

“Cháu không tiêm. Vaccine được nghiên cứu và phát triển quá nhanh, sơ sài. Cháu cảm thấy số ca mắc COVID-19 đang giảm và nếu như ai cũng tiêm rồi, thì có lẽ không nhất thiết cháu phải tiêm nữa”, Tatum Merrill (14 tuổi) đang đứng cùng bạn bên ngoài một cơ sở tiêm lưu động tại trường.

Trong khi đó, bạn cô bé là Brandon Cheeks (15 tuổi) lại cho biết cậu muốn tiêm vaccine nhưng mẹ cậu thì không chắc. Laura Pilger (15 tuổi) thì chia sẻ cô bé cảm thấy an toàn hơn khi trở lại trường học nếu biết mình và các bạn đã được tiêm chủng đầy đủ.

Trong khi hàng trăm trường đại học, cao đẳng trên khắp nước Mỹ yêu cầu sinh viên phải có bằng chứng tiêm vaccine trước khi quay lại trường thì không chắc các trường công trong hệ 12 lớp sẽ làm như vậy vào kỳ học tới.

Ban lãnh đạo các trường đang kêu gọi học sinh tiêm phòng thông qua các hình thức quà tặng cho những người tiêm hay gửi tờ rơi về nhà cho các gia đình để đảm bảo vaccine an toàn.

Ở ngoại ô Detroit, học sinh tại quận Southfield sẽ nhận được một vé miễn phí đến buổi dạ hội cuối cấp dành cho học sinh trị giá 80 USD nếu như tiêm vaccine. Tuy nhiên, hoạt động này đã khiến một vài người phản đối, cho rằng việc tặng quà có thể dẫn đến tình trạng các em học sinh chưa tiêm cảm thấy bị phân biệt.

“Chúng tôi không phân biệt những em đã và chưa tiêm vaccine. Chúng tôi chỉ đơn giản muốn mang đến cho học sinh cơ hội kỷ niệm cột mốc quan trọng trong cuộc đời của các em”, bà Jennifer Green, Giám đốc giáo dục quận Southfield, giải thích.

Bảo Hà/Báo Tin tức

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/the-gioi/cac-truong-hoc-my-tung-chieu-co-vu-hoc-sinh-tiem-phong-covid19-20210526145415526.htm