Các trường đại học bắt đầu công bố điểm chuẩn

Ngày 4-10, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) cùng các trường đại học hoàn tất việc lọc ảo tuyển sinh đại học năm 2020. Theo kế hoạch, các trường sẽ công bố kết quả trúng tuyển đợt 1 dựa trên kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT) năm 2020 chậm nhất là trước 17 giờ ngày 5-10.

Theo Bộ GD&ĐT, công tác lọc ảo về tuyển sinh năm 2020 được thực hiện từ ngày 2 đến ngày 4-10. Năm nay, hệ thống phần mềm thực hiện 6 lần lọc ảo mới ra được kết quả cuối cùng.

 Các thí sinh trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020.

Các thí sinh trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020.

Ở phía Bắc, nhóm xét tuyển gồm 52 trường đại học tiến hành chạy lọc ảo 12 lần xen kẽ với 6 lần chạy lọc ảo của Bộ GD&ĐT. Theo kế hoạch, 17 giờ ngày 4-10, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội-trưởng nhóm xét tuyển phía Bắc trả điểm cho 52 trường thuộc nhóm xét tuyển và công bố điểm chuẩn sau quá trình lọc ảo. Còn ở phía Nam, nhóm lọc ảo có 90 trường tham gia, đơn vị chủ trì là Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh. Nhóm này trải qua lọc ảo 10 lần, xen kẽ 6 lần chạy lọc ảo của Bộ GD&ĐT.

Theo quy định, chậm nhất đến 17 giờ ngày 5-10, tất cả các trường đại học trên cả nước sẽ công bố điểm chuẩn. Trước 17 giờ ngày 14-10, các trường phải cập nhật thông tin thí sinh xác nhận nhập học lên cơ sở dữ liệu của Cổng thông tin tuyển sinh của Bộ GD&ĐT.

Tin, ảnh: UYÊN NHI

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/van-hoa-giao-duc/giao-duc/cac-truong-dai-hoc-bat-dau-cong-bo-diem-chuan-639835