Các trường bắn vẫn nhan nhản giữa tranh cãi kiểm soát súng đạn tại Mỹ

Nỗi kinh hoàng từ vụ xả súng trường học tại Florida, Mỹ, chưa lắng xuống, thì gần trường học xảy ra thảm kịch này vẫn có CLB bắn súng mở cửa.

Các thành viên CLB bắn súng Markham Skeet, Trap & Sporting Clays. CLB súng thể thao này ở cách trường học vừa xảy ra xả súng ở bang Florida chỉ gần 20km. Ảnh: Reuters

Các thành viên CLB bắn súng Markham Skeet, Trap & Sporting Clays. CLB súng thể thao này ở cách trường học vừa xảy ra xả súng ở bang Florida chỉ gần 20km. Ảnh: Reuters

CLB này có những thành viên nhỏ tuổi. Ảnh: Reuters

Có những cậu bé 12 tuổi, bằng tuổi với các nạn nhân của vụ xả súng trường học, tham gia CLB. Ảnh: Reuters

Cận cảnh khẩu súng của các thành viên CLB. Ảnh: Reuters

Những bức hình chụp buổi tập bắn tại CLB Markham Skeet, Trap & Sporting Clays. Ảnh: Reuters

Những học viên nhỏ tuổi. Ảnh: Reuters

Cậu bé Damien Creller (áo xanh) mới 12 tuổi. Ảnh: Reuters

Viera Rybak (áo xám), 12 tuổi, trong buổi tập bắn. Ảnh: Reuters

Garrett Hole (áo xanh), thành viên 16 tuổi của CLB. Ảnh: Reuters

Nhìn lại hình ảnh đẫm nước mắt lễ tượng niệm các nạn nhân trong vụ xả súng trường học tại bang Florida. Ảnh: NBC

Các nạn nhân phần lớn là học sinh. Alex Wang giữ trong tay di ảnh anh trai Peter Wang tại lễ tang. Ảnh: NBC

Vụ xả súng một lần nữa hâm nóng tranh cãi về kiểm soát súng đạn tại Mỹ. Biểu tình đã nổ ra khắp nơi nhằm yêu cầu chính phủ thắt chặt kiểm soát súng. Ảnh: NBC

Tổng thống Donald Trump khi gặp thân nhân các học sinh thiệt mạng trong vụ xả súng trường học ở Florida. Ảnh: Reuters

Các bậc phụ huynh bức xúc, lo lắng vì vấn nạn xả súng trường học. Ảnh: Reuters

Vị phụ huynh này không giấu sự bức xúc với vấn đề kiểm soát súng đạn hiện tại. Ảnh: Reuters

Những giọt nước mắt có đủ để lay động Tổng thống Trump mạnh tay kiểm soát súng đạn?. Ảnh: Reuters./.

Hoàng Lê/VOV.VN
Tổng hợp

Nguồn VOV: http://vov.vn/media/anh/cac-truong-ban-van-nhan-nhan-giua-tranh-cai-kiem-soat-sung-dan-tai-my-734347.vov