Các trung tâm thương mại quá tải vì lượng người mua sắm dịp Black Friday

Trong Lễ hội mua sắm Black Friday 2018 (ngày 23/11), hàng trăm khách hàng đã đổ về các TTTM, các cửa hàng để mua hàng với giá siêu ưu đãi trong sự chen chúc, quá tải.

Lễ hội mua sắm Black Friday 2018 đã bắt đầu. Nhiều cửa hàng kinh doanh,TTTM ở cả TP.HCM và Hà Nội đồng loạt hưởng ứng ngày hội giảm giá - Black Friday đã tung ra các chương trình giảm giá khuyến mại trọng dịp này để hút người tiêu dùng.

Ngày nay, Black Friday đã không chỉ là ngày hội mua sắm của nước Mỹ nữa mà đã phổ biến trên toàn thế giới như một ngày hội giảm giá cho những tín đồ mua sắm. Việt Nam không phải là ngoại lệ. Ảnh: Nguyễn Hương

Nắm bắt được thông tin, nhiều tín đồ mua sắm đã ồ ạt đi đến các TTTM khiến những nơi này đông đúc, náo nhiệt hơn ngày thường.

Những ngày này, dòng chữ Black Friday cùng các con số khuyến mãi hấp dẫn đã được giăng đầy các điểm mua sắm, các trung tâm thương mại.

"Giảm từ 10 đến 50% cho toàn bộ sản phẩm" hay- "Giảm giá sập sàn", những dòng chữ này tràn ngập trên bảng hiệu của các cửa hàng tại Hà Nội, mời chào người tiêu dùng.

Khung giừ cao điểm là 11 - 14 giờ, một số cửa hàng tung chương trình giảm giá sốc cho "giờ vàng" để thu hút lượng khách hàng nườm nượp đổ về. Thậm chí một số cửa hàng phải chận khách ngay từ cửa khi phía trong không còn chỗ trống. Chỉ khi nào có khách từ bên trong đi ra thì khách bên ngoài mới vào được.

Vào giờ cao điểm, nhất vào thời điểm trưa, dân công sở tranh thủ đi mua hàng giảm giá khiến lượng khách đổ về TTTM ngày càng tăng. Dù phải mướt mồ hôi xếp hàng dài nhưng người mua vẫn cố chen chân để có thể được vào mua hàng giảm giá. Ảnh: Thanh niên

Vì quá đông, cửa hàng Aldo phải đóng cửa và chỉ mở khe nhỏ để người mua hàng đi vào. Ảnh: TTXVN

Đến cuối giờ chiều hôm nay 23/11, tại các TTTM lớn, các thương hiệu nổi tiếng như Mango, G2000, Adidas… vẫn đông nghịt khách vào mua sắm, nhiều người phải xếp hàng để chờ đến lượt thanh toán.

Lượng khách quá đông, một số cửa hàng thời trang đã buộc khách hàng phải luồn lách ra vào mua sắm, và có lúc tạm đóng cửa để sắp xếp.

Một cửa hàng thời trang tại TTTM ở đường Bà Triệu, Hà Nội, đã phải nhiều lần tạm đóng cửa để sắp xếp lại hàng hóa. Cửa hàng này hiện áp dụng mức ưu đãi giảm giá 30% cho tất cả mặt hàng. Sáng nay cửa hàng này có mức giảm 50%. Mỗi lần đóng cửa như vậy kéo dài 30 phút đến 1 tiếng. Bên ngoài cửa hàng, hàng chục khách hàng vẫn kiên nhẫn đợi tới lượt mình vào mua sắm. 16h30, cửa hàng này mở cửa trở lại cho khách vào mua sắm. Nhiều khách hàng cho biết họ đã phải chờ đợi rất lâu để tới lượt vào mua hàng. Ảnh: Quang Anh.

Háo hức thấy tấm băng rôn để những dòng chữ cực hấp dẫn “Black Friday cơn bão giảm giá cực sốc 70%”, nhiều chị em còn rủ nhau nghỉ làm, xin về sớm để đi săn hàng giảm giá.

Chị N.A, nhân viên công sở cho biết hôm nay các chị em đã xin sếp cho nghỉ làm từ sớm, cùng nhau đi đến các TTTM để săn “cơn bão giảm giá”: “Thực ra mình rất ít khi mua sắm, vì thường đi làm suốt nên không có thời gian. Nhưng năm nào cũng canh ngày này để đi mua. Mua giờ tết xài luôn, lợi cả đôi đường”, chị N.A nói.

Bên trong một cửa hàng thời trang tại TTTM, lượng người xếp hàng tại phòng thử đồ kéo dài hàng chục mét. Nhiều người lắc đầu ngao ngán vì không biết bao giờ mới đến lượt. Ảnh: Zing.vn

Anh T.H cho biết, vì chiều người yêu nay đã xin nghỉ phép chiều nay để dành trọn thời gian đưa bạn gái đi mua sắm Black Friday: "Mình phải loay hoay mất gần 20 phút để tìm chỗ gửi xe vào Vincom Bà Triệu để đưa bạn gái đi mua sắm, chỗ nào giảm giá rất đông người chen chúc".

Lượng khách quá lớn đổ dồn một vào một thời điểm, nên hầm gửi xe chật cứng

Các cửa hàng quá tải, lượng xe của khách hàng đến mua đồ để tràn xuống lòng đường

Đến thời điểm hiện tại, theo ghi nhận tại Vincom Nguyễn Chí Thanh, Vincom Bà Triệu, Lotte Đào Tấn, Aeon Mall Long Biên, lượng người đổ về các TTTM này mua sắm rất đông. Nhiều thương hiệu nổi tiếng luôn hút khách đến mua sắm. Đây là đợt Sale khủng nên những tín đồ thời trang thỏa sức mua sắm. Nhiều mặt hàng bị “cháy” khách tìm mua không còn.

Tối nay, “trận chiến mua sắm” sẽ còn kịch tính hơn. Ảnh: Ngọc Dương

Black Friday là ngày hội giảm giá lớn nhất trong năm có nguồn gốc từ Mỹ và đã lan rộng ra khắp thế giới, trong đó có Việt Nam.

Black Friday còn gọi là ngày “Thứ sáu đen" được ấn định vào thứ 6 đầu tiên sau ngày lễ Tạ Ơn (một ngày lễ hàng năm được tổ chức chủ yếu tại Mỹ và Canada). Vì lễ Tạ Ơn rơi vào ngày thứ 5 lần thứ 4 trong tháng 11, nên Black Friday sẽ rơi vào khoảng ngày 23-29 tháng 11.

Thùy Linh

Nguồn NĐ&ĐS: http://baonhandao.vn/kinh-doanh/cac-trung-tam-thuong-mai-qua-tai-vi-luong-nguoi-mua-sam-dip-black-friday-16043